Báo Lao động Thủ đô: Tôn vinh nữ CBPV "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" và thi nấu ăn nhân ngày 8/3

(LĐTĐ) Ngày 8/3, báo Lao động Thủ đô đã long trọng tổ chức kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” năm 2018 trong nữ cán bộ, phóng viên và tổ chức thi nấu ăn.
bao lao dong thu do ton vinh nu cbpv gioi viec nuoc dam viec nha va thi nau an nhan ngay 83 Thị trường 8/3: Hoa hồng tăng giá kỷ lục, quà tặng khuyến mại hút khách
bao lao dong thu do ton vinh nu cbpv gioi viec nuoc dam viec nha va thi nau an nhan ngay 83 Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” năm 2018
bao lao dong thu do ton vinh nu cbpv gioi viec nuoc dam viec nha va thi nau an nhan ngay 83 Tổ chức biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mẫn Nhuệ - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô đã ôn lại lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, cũng như ý nghĩa to lớn của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Theo đồng chí Nguyễn Mẫn Nhuệ, trong thời đại ngày nay, phụ nữ Việt Nam nói chung và nữ cán bộ, phóng viên báo Lao động Thủ đô nói riêng đã và đang tiếp nối các thế hệ đi trước, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của mình, tích cực tham gia hoạt động xã hội trên mọi lĩnh vực, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

bao lao dong thu do ton vinh nu cbpv gioi viec nuoc dam viec nha va thi nau an nhan ngay 83
Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc nhận bó hoa chúc mừng nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
bao lao dong thu do ton vinh nu cbpv gioi viec nuoc dam viec nha va thi nau an nhan ngay 83

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Bích Ngọc – Bí Thư chi bộ, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, phóng viên của báo và đặc biệt ghi nhận vai trò, những đóng góp của nữ cán bộ, phóng viên đối với sự phát triển toàn diện của báo.

Theo Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc, để các nữ cán bộ, phóng viên của báo có thể “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” không thể thiếu vai trò đồng hành, chia sẻ giúp đỡ của tập thể, nhất là các đồng nghiệp nam giới tại cơ quan và người chồng trong gia đình. Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô cũng mong muốn nữ cán bộ, phóng viên của báo không ngừng nỗ lực vượt qua những khó khăn đặc thù của nữ, khéo léo sắp xếp công việc gia đình và cùng với tập thể báo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Xác định việc tổ chức các phong trào thi đua trong nữ cán bộ, phóng viên là một phần quan trọng trong hoạt động Công đoàn của báo Lao động Thủ đô, năm 2018, phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” đã tiếp tục được triển khai sâu rộng, gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc".

Đặc biệt, các phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”, “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”, “Mẹ lao động giỏi – con học giỏi”… đã đạt được những kết quả cao. Qua đó, góp phần giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực cho nữ cán bộ, phóng viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời, làm tròn thiên chức của người phụ nữ trong việc xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Nhân dịp này, báo Lao động Thủ đô đã khen thưởng 09 nữ cán bộ, phóng viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” cấp cơ sở năm 2018.

Ngay sau lễ mít tinh, báo Lao động Thủ đô đã tổ chức Hội thi nấu ăn giữa các ban. Hội thi diễn ra sôi nổi với sự chuẩn bị chu đáo từ nguyên liệu, cách chế biến đến hình thức trang trí. Qua đó, thể hiện sự khéo léo, sáng tạo, tinh thần đoàn kết của tập thể báo.

Sau 120 phút thử thách, khẩn trương và sôi nổi, 7 đội thi đại diện cho các ban đã hoàn thành phần dự thi của mình. Ban giám khảo hội thi căn cứ vào các tiêu chí để chấm điểm như: Chất lượng, thời gian, hình thức và thuyết trình để chấm giải.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 05 giải khuyến khích và 01 giải thuyết trình món ăn hay nhất.

Hội thi kết thúc đã mang lại nhiều niềm vui, sự gắn kết, động viên chị em thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và thêm động lực để hoàn thành tốt công việc được giao.

Một số hình ảnh tại buổi mít tinh và Hội thi nấu ăn:

bao lao dong thu do ton vinh nu cbpv gioi viec nuoc dam viec nha va thi nau an nhan ngay 83

bao lao dong thu do ton vinh nu cbpv gioi viec nuoc dam viec nha va thi nau an nhan ngay 83

Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Nguyễn Mẫn Nhuệ tặng giấy khen cho nữ cán bộ, phóng viên đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" năm 2018.
bao lao dong thu do ton vinh nu cbpv gioi viec nuoc dam viec nha va thi nau an nhan ngay 83
Ban giám khảo làm việc công tâm và nghiêm túc.
bao lao dong thu do ton vinh nu cbpv gioi viec nuoc dam viec nha va thi nau an nhan ngay 83

bao lao dong thu do ton vinh nu cbpv gioi viec nuoc dam viec nha va thi nau an nhan ngay 83

Phần thi thuyết trình món ăn diễn ra sôi nổi, hào hứng.
bao lao dong thu do ton vinh nu cbpv gioi viec nuoc dam viec nha va thi nau an nhan ngay 83
Đồng chí Nguyễn Mẫn Nhuệ - Phó Tổng Biên tập trao giải cho Ban Hành chính trị sự - Tài chính kế toán và Ban Điện tử.

bao lao dong thu do ton vinh nu cbpv gioi viec nuoc dam viec nha va thi nau an nhan ngay 83

Các đội thi nhận giải Khuyến khích của Hội thi nấu ăn.
PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động