Báo chí thực sự là “cầu nối” hữu hiệu giữa Quốc hội với cử tri và Nhân dân

(LĐTĐ) Chiều 9/1, trong cuộc gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí tham gia đưa tin, tuyên truyền về hoạt động Quốc Hội, nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020. Tại buổi gặp gỡ, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đánh giá cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trong năm 2019 và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí trong năm 2020 và những năm tiếp theo.
bao chi thuc su la cau noi huu hieu giua quoc hoi voi cu tri va nhan dan Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Kiểm toán
bao chi thuc su la cau noi huu hieu giua quoc hoi voi cu tri va nhan dan Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: Triển khai kế hoạch năm 2020
bao chi thuc su la cau noi huu hieu giua quoc hoi voi cu tri va nhan dan Cử tri đề nghị sớm hoàn thành dự án đường Hoàng Quốc Việt kéo dài

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, năm 2019 là năm thứ 4 của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với tinh thần chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, đạt được kết quả cao hơn. Trong năm 2019, Quốc hội tiếp tục hoạt động ngày càng dân chủ và hiệu quả, với những kết quả nổi bật.

bao chi thuc su la cau noi huu hieu giua quoc hoi voi cu tri va nhan dan
Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí nhân dịp Tết Canh Tý 2020

Điểm nhấn nổi bật trong hoạt động, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, trong năm 2019, Quốc hội đã xem xét, thông qua 18 dự án luật với tỷ lệ tán thành rất cao, trong đó có những dự án luật quan trọng, tạo nền tảng pháp lý cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân và đặc biệt thu hút sự chú ý của cử tri và nhân dân cả nước.

Trong đó, nhiều dự án luật khó, tưởng chừng không thể thông qua được, như: Bộ luật lao động, trong đó có quy định nâng tuổi nghỉ hưu của nam giới lên 62 và nữ giới lên 60 tuổi, hay Luật phòng, chống tác hại rượu, bia…Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc nêu và cho rằng, nhờ thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, trong đó có vai trò rất quan trọng của báo chí với những phân tích rất rõ, định hướng dư luận nên đã nhận được sự đồng tình của người dân và Quốc hội cũng có cơ sở để thông qua các dự án luật này.

2019 cũng là năm Quốc hội tiếp tục có những cải tiến theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động. Điển hình như trong hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn với cách hỏi nhanh, đáp gọn nên đã giúp tăng số lượng đại biểu hỏi với những vấn đề rộng hơn, bao quát hơn. Tương tự trong công tác giám sát chuyên đề, đoàn giám sát đã sử dụng video hình ảnh để minh hoạ kết quả giám sát, giúp các đại biểu Quốc hội nắm bắt nhanh và chính xác hơn.

Điểm nổi bật nữa trong năm qua là Quốc hội đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng, mà nổi bật là Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Đây là Nghị quyết đầu tiên trong suốt 14 nhiệm kỳ Quốc hội chuyên sâu về vấn đề đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi với những mục tiêu rất cụ thể để phát triển kinh tế - xã hội đối với khu vực đặc biệt này. Đây cũng là cơ sở để Quốc hội tiến hành giám sát hàng năm việc Chính phủ thực hiện nhiệm vụ đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bên cạnh đó, Quốc hội đã xem xét, ban hành nhiều Nghị quyết liên quan đến các vấn đề quan trọng khác, như: Nghị quyết về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, tinh gọn, hiệu quả, cụ thể là Nghị quyết về việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện; Quốc hội đã ban hành Nghị quyết có tính chất lịch sử trong việc quản lý và phát triển đường biên giới Việt Nam và Campuchia; Tổ chức thành công hai cuộc mít tinh kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng Ban Thường trực Quốc hội (Chủ tịch Quốc hội) Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889 - 19/9/2019) và 130 năm ngày sinh Trưởng ban Thường trực Quốc hội Nguyễn Văn Tố (05/6/1889 - 05/6/2019)…

“Những kết quả đạt được trong hoạt động của Quốc hội trong năm qua là sự nỗ lực, cố gắng đầy trách nhiệm của Quốc hội, các cơ quan Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan, trong đó có sự đóng góp rất tích cực của các cơ quan thông, tấn báo chí với tinh thần hợp tác, đồng hành và trách nhiệm; Ngoài ra, báo chí cũng góp phần quan trọng trong việc chuyển tải tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân cả nước tới Quốc hội, làm cho các hoạt động của Quốc hội ngày càng gần gũi mật thiết với nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri giám sát hoạt động của Quốc hội và đại biểu Quốc hội”, Tổng Thứ ký Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ trong năm 2020, Tổng Thư ký Quốc hội nhấn mạnh, đây là năm thứ 4 của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, năm cuối của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đây cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao rất quan trọng. Đối với Quốc hội, trong năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thành công 2 kỳ họp Quốc hội thứ 9 và 10 trong đó có việc dự kiến thông qua 15 dự án luật và 01 Nghị quyết với nhiều đạo luật có nội dung quan trọng như: Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai …

Vì vậy, Tổng Thư ký đề nghị, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, góp phần cùng Quốc hội, Văn phòng Quốc hội hoàn thành nhiệm vụ nặng nề trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng đã trả lời câu hỏi của các phóng viên tại buổi gặp trên tinh thần góp ý, xây dựng, hoàn thiện công tác tuyên truyền về các hoạt động của Quốc hội, đúng tinh thần là nhịp “cầu nối” thông tin hữu hiệu giữa Quốc hội với cử tri và Nhân dân cả nước…Nhân cuộc gặp mặt, Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thay mặt lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, gửi đến các phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí lời cảm ơn và chúc mừng năm mới

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến trong tháng 5/2024, sẽ cùng với Bộ Công an triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm tại 5 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Sóc Trăng, trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc…
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, khu vực Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C.

Tin khác

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa X có ý rất nghĩa quan trọng nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, phát triển nguồn lực địa phương. Đặc biệt kỳ họp sẽ xem xét thông qua nghị quyết về quy hoạch tỉnh Đồng Nai.
Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

(LĐTĐ) Năm 2024 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện, nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô (tháng 5 đến tháng 7) được dự báo tăng trưởng rất cao (lên đến 13%, cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng 9,6%), riêng miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục 17% so với cùng kỳ năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động