Ngành Văn hóa, Thể thao Hà Nội một năm nhiều dấu ấn

Bài 3: Tăng tốc hoàn thiện các hạng mục văn hóa, thể thao trọng điểm

(LĐTĐ) Bên cạnh những thành quả đạt được trong năm 2020, ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội tiếp tục hoàn thiện các hạng mục văn hóa, thể thao trọng điểm, tăng tốc bước vào năm 2021 với nhiều hy vọng mới, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Bài 2: Những sự kiện ghi dấu ấn trong lòng công chúng Bài 1: Vượt khó khăn, đạt thành tựu

Năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã chủ động tham mưu Uỷ ban nhân dân Thành phố xây dựng Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025”; sửa đổi Quy chế quản lý bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội phù hợp với tình hình thực tế; rà soát, hoàn thiện Đề án sắp xếp lại các đơn vị nghệ thuật theo hướng tinh gọn hiệu quả.

Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành các Nghị quyết về: Đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020; Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách Thành phố.

Bài 3: Tăng tốc hoàn thiện các hạng mục văn hóa, thể thao trọng điểm
Lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức. (Ảnh: Bảo Thoa)

Song song với đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã hoàn thành tốt vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”. Phối hợp các Sở, ngành liên quan hoàn thành mẫu thiết kế, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí kinh phí và số lượng xây dựng 239 Nhà văn hóa thôn còn thiếu trên địa bàn Thành phố;

Nhiệm vụ xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, trọng tâm là tuyên truyền, thực hiện 02 Quy tắc ứng xử được triển khai với nhiều hình thức, mô hình đổi mới, sáng tạo, đặc biệt trong việc tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng; vận động, động viên các tầng lớp nhân dân Thủ đô đề cao “Thượng tôn pháp luật”, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố… Ngoài những kết quả nổi bật trong năm qua, ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội tiếp tục hoàn thiện các hạng mục, công trình trọng điểm.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết: Thành phố Hà Nội được tin cậy giao tổ chức các sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng là đơn vị nhận vai trò lớn trong việc tổ chức nhiều hoạt động quan trọng. Bên cạnh đó còn có các hoạt động như phát triển văn hóa đọc, xây dựng đời sống văn hóa, tu bổ tôn tạo di tích, phát triển thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao…

Mọi công tác đều được đội ngũ lãnh đạo, cán bộ Sở Văn hóa và Thể thao nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong thời gian tới, với vai trò là đơn vị quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí của Thành phố và Trung ương để có những tuyến bài chuyên sâu hơn về ngành văn hóa, đồng hành cùng ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ giữ gìn và phát triển văn hóa, thể thao của Thủ đô.

Chia sẻ về những khó khăn thách thức, cũng như những hạng mục văn hóa, thể thao cần tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Tô Văn Động cho biết: Về công tác chuẩn bị Sea Game 31, Hà Nội là đơn vị đăng cai, đến nay về cơ bản Hà Nội đã chuẩn bị xong các điều kiện về cơ sở vật chất, trong đó có những dự án của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội quản lý, có những dự án do các quận huyện quản lý.

Đối với công tác chuẩn bị vận động viên, Hà Nội đã tập luyện đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao và tăng cường công tác tập huấn trong nước. Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các kế hoạch tập huấn ở nước ngoài phải tạm dừng nên sẽ ảnh hưởng phần nào đến chất lượng của vận động viên. Tuy vậy, Hà Nội vẫn phấn đấu theo thông lệ, đạt trên 30% số huy chương toàn quốc.

Bài 3: Tăng tốc hoàn thiện các hạng mục văn hóa, thể thao trọng điểm
Hà Nội phấn đấu đạt 30% số huy chương mà Việt Nam giành được tại Sea Game 31. (Ảnh minh họa: Cao Tiến)

Về tiến độ xây dựng và trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội, ông Tô Văn Động thông tin, đến nay phần nội dung trưng bày đang được triển khai bình thường theo đúng tiến độ. Hiện Bảo tàng Hà Nội đã sưu tập 100% hiện vật để phục vụ trưng bày. Phần thiết kế nội dung đã xong cơ bản và hiện nay phòng mẫu đã được thực hiện xong, mặc dù hơi chậm nhưng cần thiết để đảm bảo độ an toàn, chính xác, với tiêu chí càng thận trọng càng đạt chất lượng.

“Quan điểm của chúng tôi làm đúng quy định, làm đến đâu chắc đến đó, vì đối với thiết chế bảo tàng, phần vỏ là phần rất nhỏ so với bảo tàng, phần quan trọng là phần trưng bày nội dung. Nội dung càng chi tiết, sản phẩm càng được công chúng đón nhận tốt hơn”, ông Tô Văn Động cho biết.

Về công tác quản lý lễ hội 2021, ngay từ tháng 12/2020 Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội, trong đó tập trung 2 vấn đề chính đó là tiếp tục hạn chế khắc phục những hạn chế, tồn tại mang tính chất “truyền thống” tại các lễ hội như báo chí truyền thông đã phản ánh; thứ hai là tăng cường công tác chống dịch đảm bảo an toàn cho lễ hội.

Đối với lộ trình hoàn thiện mục tiêu Thành phố Sáng tạo Unessco, bà Phạm Thị Lan Anh, Trưởng phòng Quản lý di sản cho biết, trong hồ sơ ứng cử của thành phố Hà Nội có 6 sáng kiến sẽ thực hiện để có thể từng bước tiến tới phát triển kinh tế - xã hội dựa trên nền tảng văn hóa, nguồn lực của văn hóa.

Trong phạm vi khả năng của mình, Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam các đơn vị phát động cuộc thi thiết kế để đưa ra các ý tưởng tốt nhất dựa trên 3 lĩnh vực: Tái thiết đô thị, thiết kế sáng tạo lĩnh vực nghề thủ công truyền thống, thiết kế sáng tạo với các không gian di tích lịch sử văn hóa. Nhiều cuộc tọa đàm đã được tổ chức thu hút sự quan tâm của dư luận và cộng đồng các nhà thiết kế. Sắp tới đây, Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan để hoàn thiện các mục tiêu đã đề ra.

Bảo Thoa

Nên xem

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động