Những tấm gương hoàn lương vươn lên làm giàu

Bài 2: Vượt qua mặc cảm tù tội, trở thành ông chủ

(LĐTĐ) Cùng chung hoàn cảnh với anh Đặng Văn Toàn ở xã Khánh Vĩnh Yên, anh Trần Đình Trường (thôn Bắc Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã không tự ti với xã hội vì từng sai lầm trong cuộc sống mà đã vượt khó vươn lên làm giàu chân chính, góp sức mình dựng xây quê hương.
Làm giàu chính đáng sau vấp ngã “Ngôi nhà” của những mảnh đời hoàn lương Vượt qua “cái chết trắng” làm lại cuộc đời

Bén duyên với nghề khi đi thụ án

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đầy nắng và cát ở xã Thạch Văn, mặc dù gia đình khó khăn, nhưng Trường được bố mẹ nuôi ăn học tốt nghiệp trung học phổ thông. Khi rời ghế nhà trường, anh Trần Đình Trường đi làm bảo vệ cho một công ty ở huyện Thạch Hà, mặc dù lương không cao nhưng cũng đủ để nuôi sống mình.

Cứ nghĩ đây là bước đệm để vươn lên phát triển để tự lập và kiếm thêm thu nhập phụ trợ bố mẹ, nhưng rồi mọi dự định đều dang dở khi trong giây phút nóng nảy, Trường sa chân vào tù tội.

Bài 2: Vượt qua mặc cảm tù tội, trở thành ông chủ
Anh Trần Đình Trường và những thành quả đạt được khi tái hòa nhập với xã hội

Vừa cho đàn vịt ăn, anh Trường kể lại: "Tháng 10/2005, lúc đó tôi mới 27 tuổi, do mâu thuẫn với một số công nhân trong công ty mình bảo vệ, tôi gọi thêm bạn bè cùng quê đến đánh dằn mặt trả thù. Sau trận ẩu đả khiến một người công nhân nhập viện, tôi cùng 9 người khác bị bắt".

Sau đợt đó, tôi bị Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà tuyên mức án cao nhất - 2 năm tù vì tôi là chủ mưu trong gây rối trật tự công cộng. Thời điểm đó, đối với tôi là một cú sốc nặng, vợ thì mới cưới đang mang bầu…

Nhận thức được tội lỗi gây ra, trong những ngày tháng ở trại giam, Trường luôn chấp hành cải tạo tốt để sớm được về với gia đình.

Chị Dương Thị Hiền (vợ anh Trường) kể lại: "Với việc anh Trường gây ra, ban đầu khiến gia đình đảo lộn, ra đường tiếng đồn lời ra tiếng vào, hơn nữa tôi lại là giáo viên. Nhưng vượt lên khó khăn, tôi đều đặn vào thăm chồng, những giây phút gặp gỡ ít ỏi, tôi luôn động viên, khuyên chồng cố gắng cải tạo tốt, sớm được ân xá để trở về gồng gánh cùng vợ con".

Quá trình ở trại, sau khi được nhận xét là phạm nhân có thành tích cải tạo tốt, Trường cùng với các phạm nhân khác được đến lao động tại phân trại ở xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà.

Anh Trường kể: "Có lẽ đây cũng là cuộc gặp gỡ “định mệnh” giữa tôi và một người tên Sơn làm trang trại nuôi gia cầm gần sông Già. Khi trò chuyện tôi vui miệng hỏi bâng quơ, sau khi ra trại em không biết làm gì cho hiệu quả? Ông Sơn nhìn tôi cười và trả lời: Nuôi "con vịt".

Bài 2: Vượt qua mặc cảm tù tội, trở thành ông chủ
Trang trại đang tạo việc làm cho 6 nhân công, lương mỗi tháng 6-11 triệu đồng.

Nhờ cải tạo tốt, tôi được đặc xá, ra tù trước thời hạn 4 tháng. Trở về nhà, tôi từng nghĩ vào miền Nam làm thuê kiếm tiền phụ giúp gia đình, nhưng bố mẹ khuyên ở quê ruộng vườn nhiều, nếu chăm chỉ lao động thì cuộc sống cũng không đến nỗi.

Sau nhiều ngày suy nghĩ tôi quyết định đứng lên từ nơi vấp ngã, ở lại quê lập nghiệp với nghề nuôi vịt", anh Trường cho biết thêm.

Ông Dương Văn Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã Thạch Văn cho biết: "Ý chí vươn lên trong cuộc sống của anh Trường khiến nhiều người khâm phục. Trường tái hòa nhập cộng đồng rất tốt, bản thân Trường quyết tâm "làm lại cuộc đời" bằng những việc làm hiệu quả và sự nỗ lực chứ không chỉ là lời nói suông. Bây giờ Trường không chỉ tạo ra thu nhập lớn, ổn định cho mình và còn tạo công ăn việc cho nhiều hộ gia đình khác, đóng góp lớn cho sự xây dựng phát triển kinh tế địa phương".

Làm giàu trên mảnh đất quê

Bài 2: Vượt qua mặc cảm tù tội, trở thành ông chủ
Mỗi năm anh Trường thu nhập hơn một tỷ đồng từ tiền bán trứng

Được chính quyền cho thuê lại khoảng 5.000 m2 đất ruộng ở thôn Bắc Văn, Trường vay bạn bè, họ hàng 20 triệu đồng xây hệ thống chuồng trại, mua 500 con vịt giống "nuôi thử".

Vừa nuôi vừa học hỏi, vịt giống bị chết dần, thu nhập bấp bênh khi tiền bán trứng không đủ để trả nợ. Sau hai năm, mọi việc bắt đầu thuận lợi khi trang trại kết nối được với nhiều đối tác. Đầu ra cho trứng vịt dần ổn định.

Đến nay, anh Trường sở hữu hơn một vạn con vịt giống, mỗi năm thu nhập hơn một tỷ đồng tiền bán trứng, sau khi trừ các chi phí. Trại có 6 nhân công làm việc thường xuyên, lương mỗi tháng 6-11 triệu đồng.

Ông chủ Trần Đình Trường giờ đã chuẩn bị sẵn diện tích đất hơn 6.000 m2 trong xã, dự định nuôi thêm hàng vạn con vịt để tạo thêm việc làm cho người dân trong vùng, phát triển kinh tế địa phương.

Sau những ngày tháng ở trại, gặp nhiều khó khăn. Đến nay tôi luôn chia sẻ câu chuyện vấp ngã của mình với nhiều người để biết mà tránh. Bởi khi mình đi tù, người chịu khổ và áp lực nhất chính là thân nhân", anh Trường chia sẻ thêm.

Ông Lê Thành Dung - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạch Văn, cho biết: "Mô hình chăn nuôi vịt đẻ lấy trứng của hộ gia đình anh Trần Đình Trường là một điểm sáng tại địa phương. Hiện mô hình chăn nuôi của hộ gia đình anh Trường còn cung cấp vốn, con giống cũng như kĩ thuật cho những người mới bắt đầu khởi nghiệp. Trang trại của gia đình anh Trường đã trở thành một điểm sáng trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tại đây".

(còn nữa)

Nguyễn Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.
Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 người.
Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.

Tin khác

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 1421/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục.
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

(LĐTĐ) Sáng 28/3, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế giữa hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

(LĐTĐ) Nhằm cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng để cha mẹ có thể thực hành hỗ trợ cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ tại gia đình, ngày 28/3, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ em Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ”.
7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

(LĐTĐ) Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) lưu ý người dùng internet về hình thức lừa đảo trực tuyến qua email, lừa đảo thông qua ứng dụng tiền điện tử… có quy mô quốc tế. Cục An toàn thông tin cũng cảnh báo 7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng Việt Nam.
Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

(LĐTĐ) Mô hình “Cùng MAGGI nấu nên cơ nghiệp”, đã cung cấp kiến thức kinh doanh, kỹ năng nấu nướng, hỗ trợ vốn cho nhiều chị em khởi nghiệp, mở mới hoặc nâng cấp quán ăn, từ đó phát triển bản thân, xây dựng mô hình dịch vụ gia đình, góp phần phát triển kinh tế gia đình và truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động