Bác Tổ trưởng xung phong chống dịch

(LĐTĐ) “Muốn làm tốt công tác phòng, chống dịch thì trước hết phải không ngại khó, ngại khổ; phải gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để tuyên truyền, vận động, tạo nên sự đồng thuận cao. Khi ý Đảng, lòng dân là một thì công việc mới hoàn thành”, đó là chia sẻ của bác Phan Văn Hào – Tổ trưởng tổ dân phố số 1, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
Sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xung phong chống dịch

Đại dịch Covid-19 đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, gây ra bao thảm cảnh chết chóc, đói khát trong đó có Việt Nam. Đặc biệt đợt dịch thứ 4 với biến chủng Delta làm tốc độ lây lan khủng khiếp gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch của nước ta.

Trong giai đoạn khó khăn này nhiều tấm gương trên địa bàn quận Đống Đa đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, trong đó phải kể đến tấm gương tiêu biểu đi đầu, tiên phong trong công việc này là bác Phan Văn Hào - Tổ trưởng tổ dân phố số 1, phường Nam Đồng.

Ngay từ khi bắt đầu xuất hiện dịch Covid-19 tại Việt Nam, bác Phan Văn Hào đã luôn đi sâu đi sát với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, dân cư tại cơ sở khai báo y tế, thực hiện chỉ thị của Chính phủ, thực hiện 5K của Bộ Y tế, nâng cao tinh thần tương thân tương ái cùng giúp đỡ nhau vượt qua đại dịch. Đồng thời vận động người dân tại khu dân cư trong việc hoãn tổ chức đám cưới, đám giỗ và các sinh hoạt của gia đình, góp phần hạn chế tối đa việc tụ tập đông người.

Bác Tổ trưởng xung phong chống dịch
Bác Phan Văn Hào tham gia trực chốt "vùng xanh" tại khu dân cư

Bác Hào tâm niệm, muốn đạt được kết quả trong công tác phòng, chống dịch thì trước tiên bản thân và gia đình mình phải gương mẫu từ đó lan tỏa đến toàn bộ khu dân cư. Hiện nay, bà con ở khu dân cư và đặc biệt là các đồng chí Cựu chiến binh (khu dân cư đa số các gia đình đều là quân nhân) đều cùng bác chung tay tuyên truyền và tham gia các hoạt động phòng chống Covid-19. Người dân trong khu dân cư cũng đã ý thức hơn trong công tác phòng chống dịch. Bác Hào tin tưởng rằng “có sự đồng lòng, quyết tâm đó, cuộc chiến với dịch Covid-19 của chúng ta nhất định sẽ thắng lợi”.

Ngày nào cũng vậy, có lúc bác Hào tham gia điểm chốt trực của phường để làm nhiệm vụ, khi thì gõ cửa từng nhà hỏi han tình hình sức khỏe, đời sống của bà con gặp khó khăn để kịp thời hỗ trợ, khi thì phát phiếu đi chợ bác còn nhắc nhở mọi người nhớ điền thông tin đầy đủ và đi chợ đúng giờ, đúng ngày theo quy định. Bên cạnh đó, bác Hào còn nhắc nhở các gia đình không cho các cháu nhỏ ra ngoài chơi.

Khi thì bác Hào tham gia trực chốt “vùng xanh” tại khu dân cư, có khi lại gom từng mớ rau mà các anh bộ đội gửi đến trong đêm mang đến tận nhà cho từng người dân; khi thì đưa chỉ thị, quy định của Thành phố đến từng nhà. Nhờ đó, công tác phòng, chống dịch tại khu dân cư đã phát huy được hiệu quả tích cực đến thời điểm này đều là “vùng xanh”…

Mặc dù tuổi cao, mắt kém, nhưng khi có chủ trương giãn cách xã hội, thông báo từ Chính phủ, từ quận, từ phường xuống đến khu dân cư, bác Hào liền cập nhật, triển khai công tác trên Zalo của nhóm, sau đó, các chủ trương đều được các thành viên tổ dân vận triển khai cụ thể đến từng nhà.

Bác Tổ trưởng xung phong chống dịch
Bác Hào gửi giấy đi chợ đến cho một người dân trong khu

Ngay khi có chủ trương thành lập “vùng xanh”, bác Hào đã lập danh sách, phân công lịch trực cụ thể cho từng gia đình và triển khai ngay. Kết quả 100% các gia đình đều phân công người dân tham gia trực chốt từ đó ngăn chặn được nhiều người lạ, người vận chuyển hàng hóa ra vào khu dân cư, đảm bảo công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả.

Thật cảm động khi hình ảnh của bác tổ trưởng tận tụy với từng mớ rau, từng tấm phiếu đi chợ… chuyển đến từng nhà dân. Trong khi mọi người được ở trong nhà thì bác phải vất vả, đối mặt với hiểm nguy để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao cũng như bảo vệ cho bà con có cuộc sống an toàn trong đại dịch.

Có thể thấy, người đứng đầu trong tổ dân phố có vai trò rất quan trọng. Nếu vai trò Tổ trưởng dân phố được phát huy tốt cũng đồng nghĩa với việc ổn định trật tự an toàn về an ninh cũng như công tác phòng, chống dịch đạt kết quả tốt của khu dân cư đó.

Bác Hào chia sẻ: “Muốn làm tốt công tác phòng, chống dịch thì trước hết phải không ngại khó, ngại khổ phải gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để tuyên truyền, vận động, tạo nên sự đồng thuận cao. Khi ý Đảng, lòng dân cùng là một thì công việc mới hoàn thành”…

Với trách nhiệm và sự tâm huyết của mình, bác Phan Văn Hào, một đảng viên, Tổ trưởng tổ dân phố gương mẫu, vẫn đang nỗ lực, tiên phong trong công tác phòng, chống dịch tại khu dân cư, góp phần nhỏ bé cùng Thủ đô đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Đào Thu Hương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Tin khác

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

(LĐTĐ) Bằng tình yêu với nghề sửa chữa ô tô và sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc, anh Hà Công Bảo - công nhân tại Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm đã gặt hái được nhiều thành công, nổi bật là danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.
Người đam mê thiện nguyện

Người đam mê thiện nguyện

(LĐTĐ) Năng động, trách nhiệm với công việc chuyên môn và đặc biệt tâm huyết với hoạt động xã hội, từ thiện là nhận xét của lãnh đạo và đồng nghiệp khi nói đến anh Phạm Hoàng Phương - công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường Phú Thịnh (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

(LĐTĐ) Làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cô giáo Hà Thị Mỹ Bình (Tổ trưởng Tổ giáo viên Trường mầm non Linh Đàm, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai) luôn tự nhủ phải đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, làm việc gì cũng nghĩ đến đoàn viên, người lao động trong trường. Bởi thế mà đồng nghiệp, bạn bè luôn quý mến và coi cô là “địa chỉ tin cậy” để chia sẻ mọi nỗi niềm.
Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

(LĐTĐ) Không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng tay nghề; tìm tòi, đưa ra những sáng kiến cải tiến để nâng cao năng suất lao động… là bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ - công nhân Công ty Cổ phần Thống nhất Hà Nội.
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

(LĐTĐ) Nhiệt tình, không ngại khó khăn, hết lòng phục vụ nhân dân là lời khen ngợi của người dân phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm dành cho Đại úy Nguyễn Đình Chiểu. Với những phẩm chất tốt đẹp anh đã được vinh danh là Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2023.
Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

(LĐTĐ) Xuất phát điểm là công nhân có tay nghề bậc thấp, với tinh thần không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, sáng tạo, chị Dương Quỳnh Nga đã trở thành chuyền trưởng chuyền may 3 tại Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da Ladoda và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ở vị trí là một đảng viên, chuyền trưởng, chị Nga luôn tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, cuộc sống và là tấm gương sáng tại Công ty.
Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

(LĐTĐ) Cởi mở, tháo vát, luôn hết mình với công việc, với nhân dân, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương, nêu gương từ những việc làm bình dị là những nhận xét của người dân địa phương khi nói về đồng chí Nguyễn Thị Nga - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố 4 Mai Trai, phường Trung Hưng (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

(LĐTĐ) Thời gian qua, tại các đơn vị thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã ghi nhận được rất nhiều những hình ảnh đẹp, ý nghĩa; những bức thư khen ngợi từ khách hàng khắp nơi gửi về ghi nhận những hành động thắm đượm tình người, những hành vi ứng xử đẹp, văn minh của đội ngũ công nhân lái xe và nhân viên phục vụ.
Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

(LĐTĐ) Ở tuổi 74, nhưng ông Phan Sỹ Quyền - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Thái Thượng Hoàng (tỉnh Nghệ An) vẫn đầy năng lượng, nhiệt huyết. Trò chuyện với phóng viên, ông say sưa nói về Công đoàn, về công ty, về người lao động bằng tất cả sự yêu quý, hài lòng.
Xem thêm
Phiên bản di động