Bác sĩ tuyến trung ương trực tiếp hướng dẫn sơ cấp cứu nhi khoa cho tuyến cơ sở

(LĐTĐ) Vừa qua, tại xã Yên Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình, Bệnh viện Nhi Trung ương đã khai trương Dự án Đào tạo chăm sóc sức khỏe ban đầu nhi khoa, đồng thời tổ chức lớp đào tạo cấp cứu nhi khoa cơ bản cho các cán bộ y tế Trung tâm Y tế Tam Điệp và các cán bộ y tế tuyến xã.
bac si tuyen trung uong truc tiep huong dan so cap cuu nhi khoa cho tuyen co so Nghẹt thở cứu sống bệnh nhân vỡ tim dọa tử vong trong gang tấc
bac si tuyen trung uong truc tiep huong dan so cap cuu nhi khoa cho tuyen co so Hy hữu bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì đâm vào hòn gạch trên đường

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đức Vinh- Vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam là điểm sáng thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ, đặc biệt trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em.

bac si tuyen trung uong truc tiep huong dan so cap cuu nhi khoa cho tuyen co so
Bệnh viện Nhi Trung ương, Sở Y tế Ninh Bình, UBND thành phố Tam Điệp ký biên bản ghi nhớ về thực hiện Dự án đào tạo, chăm sóc sức khỏe ban đầu nhi khoa.

Tuy nhiên, trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, nhất là tại tuyến y tế cơ sở, vẫn còn tình trạng người dân đổ dồn lên tuyến trên để khám chữa bệnh vừa lãng phí vừa gây quá tải không cần thiết. Do đó, ngành Y tế đã và đang triển khai các giải pháp để nâng cao năng lực của y tế cơ sở, nhằm “kéo” người dân đến khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trạm y tế ngày một nhiều hơn.

Ông Nguyễn Đức Vinh cũng đánh giá cao sáng kiến của Bệnh viện Nhi Trung ương trong việc chuyển giao, đưa dịch vụ y tế kỹ thuật cao, chuyên môn cao về cở sở tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá, Lào Cai và Ninh Bình. “Việc này giúp cho người dân được hưởng lợi khám chữa bệnh kỹ thuật cao từ các chuyên gia đầu ngành ngay tại cơ sở”- ông Vinh nói và mong muốn từ mô hình của Trạm Y tế xã Yên Sơn, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục nhân rộng ra các trạm y tế khác.

Chia sẻ tại lễ Khai trương Dự án Đào tạo chăm sóc sức khỏe ban đầu nhi khoa tại Trạm Y tế xã Yên Sơn, GS.TS Lê Thanh Hải- Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương nhấn mạnh, quan điểm của Bệnh viện Nhi Trung ương là người dân không đến được với bệnh viện thì bệnh viện sẽ đưa các bác sĩ có chuyên môn tay nghề cao đến với người dân để làm sao người dân ngày càng được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, chất lượng cao hơn.

Theo GS.TS Lê Thanh Hải, thời gian qua Bệnh viện Nhi Trung ương đã triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân tại 28 tỉnh thành phố phía Bắc và một số tỉnh thành phố khu vực phía Nam. “Chúng ta tạo ra mạng lưới liên kết giữa bác sĩ Trung ương với đồng nghiệp tuyến dưới để tạo thành mạng lưới mạnh, hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe nhi khoa”- Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương khẳng định.

Cũng theo GS.TS Lê Thanh Hải, đối với trẻ em thì phòng bệnh là tốt nhất, khi có bệnh thì sơ cấp cứu ban đầu kịp thời và điều trị hiệu qủa. “Tôi và các bạn đều không thể không đau lòng khi nghe, đọc các thông tin về trẻ đuối nước, trẻ học dị vật phải chịu cảnh tàn tật, hoặc thậm chí mất mạng. Do đó, vai trò của chăm sóc, xử trí ban đầu trong cấp cứu nhi khoa rất quan trọng giúp trẻ tránh được tàn tật. Vì thế trong các bài giảng tập huấn cho tuyến dưới, Ban lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương đều yêu cầu các chuyên gia của bệnh viện phải chuyển tải các thông điệp này một cách thiết thực, dễ hiểu, lý thuyết và thực hành phải song song để các cán bộ y tế tuyến dưới có thể học tập, bổ sung kiến thức một cách nhanh nhất, đơn giản nhất”- GS.TS Lê Thanh Hải nói.

bac si tuyen trung uong truc tiep huong dan so cap cuu nhi khoa cho tuyen co so
Bác si trẻ của Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám cho bệnh nhi tại xã Yên Sơn.

Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cũng cho biết, để nâng cao chất lượng thăm khám, điều trị, đáp ứng nhu cầu điều trị của bệnh nhân nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa thành lập Trung tâm chăm sức khỏe ban đầu, Trung tâm chăm sóc sức khỏe vị thành biên.

Theo TS Đỗ Minh Loan - Giám đốc Trung tâm chỉ đạo tuyến nhi khoa - Bệnh viện Nhi Trung ương, Trạm Y tế Yên Sơn được Bệnh viện Nhi Trung ương chọn làm điểm trong toàn tỉnh triển khai Dự án đào tạo, chăm sóc sức khỏe ban đầu nhi khoa. Đây cũng là trạm y tế đầu tiên trong chương trình hướng về cơ sở toàn diện của Bệnh viện Nhi Trung ương, bởi với các tỉnh trên, Dự án hiện đang triển khai tại tuyến huyện.

Theo đó, tại trạm Y tế xã Yên Sơn, Dự án sẽ triển khai với các chương trình về đào tạo thực hành về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhi khoa thiết thực như: Triển khai tình huống bù nước bằng đường uống trong những tình huống mất nước mà chưa cần thiết phải truyền; tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền cho trẻ em bú mẹ, đặc biệt trong thường kỳ sơ sinh và thời kỳ trẻ bú mẹ 6 tháng đầu tiên; triển khai tiêm chủng mở rộng; sàng lọc và xử trí trong tiêm chủng; thực hiện tuyên truyền, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em gái; hướng dẫn, cung cấp chế độ dinh dưỡng cho phù hợp đảm bảo dinh dưỡng, tránh suy dinh dưỡng và bệnh béo phì ở trẻ.

Đồng thời Dự án cũng tiến hành đào tạo liên tục cấp cứu nhi khoa cơ bản (cấp cứu cơ bản; tiếp cận trẻ bị đuối nước; hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ). Sàng lọc được các bệnh cần phải can thiệp và điều trị sớm (rối loạn bẩm sinh, rối loạn chuyển hóa xuất hiện ở nhiều trẻ sơ sinh). Thực hiện thống kê, nghiên cứu, phân loại bệnh cho trẻ trên địa bàn.

Xây dựng mô hình bệnh tật cho trẻ em và tình hình sức khỏe trẻ em hiện nay so với 30 năm trước đây để tư vấn cho nhà quản lý có chiến lược, hoạt động cụ thể trong chăm sóc sức khỏe người dân.

Dự án được triển khai nhằm chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố Tam Điệp; đưa các dịch vụ y tế có chất lượng cao, kỹ thuật chuyên sâu đến gần người dân ngay trên địa bàn mà không phải chuyển tuyến, vượt tuyến, từ đó giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, giảm gánh nặng về kinh tế trong quá trình điều trị; nâng cao năng lực khám chữa bệnh nhi khoa cho tuyến y tế cơ sở.

“Việc đào tạo chuyển giao, nâng cao tay nghề cho các bác sỹ được diễn ra ngay tại địa phương một cách thường xuyên, liên tục, tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại cho cán bộ y tế”- GS.TS Lê Thanh Hải nói

Ngay trong ngày 22/5, gần 100 cán bộ y tế đến từ các trạm y tế xã trên địa bàn TP Tam Điệp và nhân viên y tế thôn bản đã được tham gia tập huấn trực tiếp về sơ câp cứu ban đầu. Tại đây, các chuyên gia của Bệnh viện Nhi Trung ương đã kêt hợp vừa giảng lý thuyết, vừa thực hành các tình huống thực tiễn để cho các học viên. Sau khi triển khai Dự án tại Trạm Y tế Yên Sơn hiệu quả, Dự án sẽ được nhân rộng ra các địa phương trong tỉnh.
Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.

Tin khác

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Xem thêm
Phiên bản di động