Ba Vì: Tăng cường các biện pháp chống cháy rừng

(LĐTĐ) Huyện Ba Vì từ lâu được biết đến là địa phương có diện tích rừng, đất lâm nghiệp nhiều nhất Hà Nội với 9.867 ha. Diện tích lớn, trải dài qua nhiều xã nên ngay từ đầu năm 2018, huyện Ba Vì yêu cầu 13 xã có rừng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) cho người dân. Đồng thời, thường xuyên thông báo kịp thời cấp dự báo cháy rừng đến từng thôn, cụm dân cư và đơn vị bảo vệ rừng… nhờ những nỗ lực đồng bộ, thời gian qua công tác PCCCR đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực.
ba vi tang cuong cac bien phap chong chay rung Đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Theo ghi nhận, huyện Ba Vì có diện tích rừng và đất lâm nghiệp, chiếm gần 40% tổng diện tích lâm nghiệp của TP Hà Nội. Rừng của huyện Ba Vì không chỉ có giá trị về kinh tế, khoa học mà còn có giá trị bảo vệ môi trường sinh thái của Thủ đô... Tuy nhiên, diện tích rừng nơi đây cũng đang phải gánh chịu rất nhiều thách thức khiến công tác PCCCR gặp khó khăn.

Cụ thể, hiện ý thức bảo vệ, PCCCR của một bộ phận người dân tộc tại các xã có rừng còn hạn chế; rừng còn nằm xen kẽ trong các khu dân cư; trong khu vực bảo vệ rừng hiện có 7 khu du lịch, 4 di tích lịch sử, văn hóa, mỗi năm có hàng trăm nghìn lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng…

ba vi tang cuong cac bien phap chong chay rung

Công tác tập dượt phòng chống cháy rừng được chú trọng đẩy mạnh ở huyện Ba Vì. Ảnh: Khuất Duyên

Trong bối cảnh diễn biến cháy nổ diễn ra phức tạp, dù đã chủ động phòng chống song thời gian qua ở Ba Vì vẫn xảy ra một số vụ cháy rừng với quy mô nhỏ. Chẳng hạn, năm 2017, trên địa bàn huyện Ba Vì xảy ra 2 vụ cháy rừng tại xã Yên Bài và Vân Hòa làm cháy 2,7ha. Đầu năm 2018, trên địa bàn huyện xảy ra 1 vụ, làm cháy 1,5ha rừng tại đảo hồ Suối Hai… Theo các cơ quan chức năng đánh giá, diện tích bị cháy chủ yếu là thực bì và thảm thực vật dưới tán. Các vụ cháy rừng đều được khoanh vùng, xử lý kịp thời nên không gây thiệt hại về người, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Để có được kết quả bảo vệ tài nguyên rừng như trên, huyện Ba Vì đã triển khai đồng bộ các biện pháp PCCCR. Cụ thể, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Ba Vì đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn. Tuyên truyền, vận động trồng và bảo vệ rừng tới từng người dân trên địa bàn…

Với sự tham mưu chặt chẽ của cơ quan thường trực là Hạt Kiểm lâm huyện, đội ngũ cán bộ kiểm lâm viên, kiểm lâm địa bàn huyện cũng phát huy tốt vai trò của mình. Các đơn vị này đã thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương, tổ chức tuyên truyền, tuần tra phát hiện và xử lý nghiêm các vụ phá rừng làm nương rẫy, vận chuyển lâm sản trái phép nên đã hạn chế tối đa các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Kiện toàn lực lượng của 11 ban chỉ huy và trên 40 tổ xung kích tại 13 xã có rừng, vận động gần 1.000 người trên địa bàn tham gia công tác PCCCR.

Đáng ghi nhận, hiện Hạt Kiểm lâm đã phối hợp với UBND huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức thành công nhiều cuộc diễn tập chữa cháy rừng cấp xã và diễn tập cấp huyện có sự tham gia của hàng trăm người. Cuộc diễn tập chữa cháy rừng cấp huyện năm 2018, tổ chức ngày 20/10 vừa qua là một ví dụ. Tại cuộc diễn tập này, khoảng 300 người gồm lực lượng tại chỗ của các xã có rừng, kiểm lâm, công an, quân đội… trên địa bàn huyện đã được huy động.

Dựa theo kịch bản người dân vào rừng đốt ong lấy mật đã gây cháy rừng, tại thôn Xuân Hòa, Trung tâm Nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì đã huy động lực lượng cơ động đến đám cháy nhưng không thể khống chế được ngọn lửa. Ngay khi nắm bắt tình hình đám cháy Chủ tịch UBND xã Vân Hòa đã huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ.

Trong buổi diễn tập, ở cấp độ đầu tiên, nhân dân thôn Xuân Hòa và Lực lượng bảo vệ Trung tâm Nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì dập lửa bằng phương tiện thô sơ như dao phát, cành cây tươi để tiến hành dập lửa nhưng thời tiết hanh khô, gió to nên không khống chế được đám cháy. Ở cấp độ thứ hai lực lượng PCCCR, công an, dân quân xã Vân Hòa đã dập lửa bằng cưa xăng, là bàn dập, cành cây, máy thổi gió… Dù dập được 1/2 diện tích cháy nhưng gió to, nắng nóng, ngọn lửa bốc cao, lan rộng.. vượt khả năng kiểm soát của chủ rừng và địa phương.

Ở cấp độ cao nhất, huyện đã điều động công an, quân sự và kiểm lâm, cảnh sát phòng cháy chữa cháy với phương tiện hiện đại để dập tắt hỏa hoạn. Huy động Trung tâm y tế huyện tham gia cứu thương người bị nạn. Sau khoảng một giờ, các lực lượng và người dân địa phương đã khống chế và dập tắt lửa, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài sản.

Buổi diễn tập với quy mô lớn đã trực tiếp nâng cao nhận thức và hành động trong công tác PCCCR cũng như thực hành chữa cháy rừng theo phương châm bốn tại chỗ là: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ ngay từ cơ sở.

Theo tìm hiểu, ngoài công tác đẩy mạnh phòng chống cháy rừng, UBND huyện Ba Vì còn tích cực triển khai các chính sách về bảo vệ và phát triển rừng, khuyến khích các cá nhân, tập thể và người dân tích cực tham gia công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc, trồng rừng. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao độ che phủ rừng trên địa bàn huyện.

Thống kê cho thấy, 9 tháng đầu năm 2018 toàn huyện đã trồng mới trên 18,75ha rừng với các loại cây như keo, bạch đàn, sấu, lát và cây thuốc Nam... Tại các địa phương có rừng, bên cạnh công tác chú trọng tuyên truyền, các UBND xã đã thực hiện giao khoán bảo vệ rừng cho các hộ gia đình. Qua đánh giá, nguồn thu nhập từ rừng đã đảm bảo để các hộ dân phát triển kinh tế, sống ổn định nhờ rừng.

Rõ ràng, ngoài công tác tuyên truyền, đẩy mạnh tập dượt ứng phó thì việc tạo ra nguồn thu nhập đáng kể, giúp người dân yên tâm gắn bó với rừng đang là hướng đi đúng đắn tại huyện Ba Vì. Tuy nhiên, để công tác phòng cháy, chữa cháy rừng hiệu quả bền vững, hơn hết bản thân mỗi người dân phải coi PCCCR là nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Luyện Đinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

(LĐTĐ) Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cảnh báo 7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng Việt Nam.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản

Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân - liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản.
Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

(LĐTĐ) Mô hình “Cùng MAGGI nấu nên cơ nghiệp”, đã cung cấp kiến thức kinh doanh, kỹ năng nấu nướng, hỗ trợ vốn cho nhiều chị em khởi nghiệp, mở mới hoặc nâng cấp quán ăn, từ đó phát triển bản thân, xây dựng mô hình dịch vụ gia đình, góp phần phát triển kinh tế gia đình và truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

Kỳ thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6

(LĐTĐ) Trả lời câu hỏi của báo chí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn thông tin, Hà Nội sẽ thi 3 môn vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2024 - 2025. Kỳ thi sẽ diễn ra trong ngày 8-9/6.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.

Tin khác

Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thời gian qua, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) được nâng cao. Quá trình chữa cháy và CNCH luôn đảm bảo về kỹ thuật, chiến thuật, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.
Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

(LĐTĐ) Lực lượng chức năng đã kịp thời không chế đám cháy tại kho linh kiện thuộc Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam. Thống kê ban đầu, không có người bị nạn; tổng diện tích khu vực xảy cháy khoảng 20m2.
Thông tin vụ cháy phòng trọ ở phố Triều Khúc

Thông tin vụ cháy phòng trọ ở phố Triều Khúc

(LĐTĐ) Đám cháy xuất phát từ tầng 3, phố Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã nhanh chóng khống chế đám cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do chập cháy tủ lạnh có vỏ nhựa đã gây ra khói đậm đặc khiến người dân hoảng sợ.
Người dân Hà Nội tiếp tục được thực hành kỹ năng chữa cháy

Người dân Hà Nội tiếp tục được thực hành kỹ năng chữa cháy

(LĐTĐ) Tiếp nối thành công của hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được triển khai trong năm 2023 vừa qua, Công an thành phố Hà Nội và Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Việt Nam tiếp tục giới thiệu, hướng dẫn người dân và học sinh, sinh viên Thủ đô trải nghiệm, thực hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong 2 ngày 16, 17/3...
Nhanh chóng khống chế đám cháy trên phố Ô Chợ Dừa

Nhanh chóng khống chế đám cháy trên phố Ô Chợ Dừa

(LĐTĐ) Vụ cháy xảy ra tại khu vực kinh doanh cafe tầng mái của tòa nhà OCD Gruop (số 8, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội). Sau khi khẩn trương tổ chức cứu nạn, cứu hộ và triển khai tổ chức chữa cháy, đến khoảng 10h25 phút cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) dập tắt hoàn toàn, không có thiệt hại về người.
Cháy lớn trên phố Ô Chợ Dừa, lực lượng chức năng khẩn trương chữa cháy

Cháy lớn trên phố Ô Chợ Dừa, lực lượng chức năng khẩn trương chữa cháy

(LĐTĐ) Vụ cháy xảy ra ở khu vực cao nhất tòa nhà 9 tầng (phố Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội)..
Cháy kho để đồ của trung tâm tiệc cưới, lửa bén sang nhà liền kề

Cháy kho để đồ của trung tâm tiệc cưới, lửa bén sang nhà liền kề

(LĐTĐ) Vụ cháy xảy ra khoảng 13h30 hôm nay (10/3), tại kho để đồ của cơ sở kinh doanh dịch vụ tiệc cưới, hội nghị, tổ chức sự kiện... địa chỉ số 2 ngách 93/15 phố Yên Sở. Ngọn lửa còn cháy lan sang căn nhà 7 tầng liền kề.
Cháy nhà xưởng ở huyện Thường Tín, 3 người bị thương

Cháy nhà xưởng ở huyện Thường Tín, 3 người bị thương

(LĐTĐ) Khoảng 20h ngày 5/3, 1 vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một kho xưởng trên địa bàn xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội. Thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát từ chiếc xe ô tô chở gas, rồi bén vào kho. Lực lượng chức năng đã đưa được 3 người đi cấp cứu.
Nhanh chóng dập tắt đám cháy xưởng sản xuất thiết bị điện ở huyện Đông Anh

Nhanh chóng dập tắt đám cháy xưởng sản xuất thiết bị điện ở huyện Đông Anh

(LĐTĐ) Đám cháy phát ra từ một xưởng sản xuất thiết bị điện có kết cấu khung thép, lợp mái tôn ở xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã tới hiện trường nhanh chóng khoanh vùng, khống chế đám cháy không để lây lan.
Phòng ngừa cháy nổ tại cơ sở tôn giáo, nơi thờ tự dịp đầu Xuân

Phòng ngừa cháy nổ tại cơ sở tôn giáo, nơi thờ tự dịp đầu Xuân

(LĐTĐ) Đầu Xuân năm mới là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động du xuân, lễ hội của người dân, tiềm ẩn nguy cơ gây cháy, nổ. Do vậy, người dân cần nâng cao ý thức và thực hiện tốt biện pháp an toàn tại các cơ sở tôn giáo, nơi thời tự.
Xem thêm
Phiên bản di động