Vị Phó Chủ tịch vì dân

15:32 | 04/10/2018
(LĐTĐ) Thời gian gần đây, những chuyến “vi hành” của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín cùng với những phản ứng, phát ngôn gay gắt khiến ông trở thành một hiện tượng gây chú ý của dư luận.

vi pho chu tich vi dan

“Bắt bài” …ngành xây dựng

Mới đây trong cuộc họp với đại diện Sở Xây dựng thành phố, ngày 26/11, ông Tín đã “bắt bài” ngay sau khi những số liệu được vị đại diện Sở này báo cáo được cho là lấy nguồn không đúng chỉ đạo. Theo nội dung trình bày “Báo cáo về cân đối tổng thể nhu cầu bố trí sử dụng và định hướng phát triển nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố”, đại diện Sở nói, kể từ khi triển khai chương trình Nhiêu Lộc – Thị Nghè (từ năm 1996) đến nay, thành phố đã đầu tư xây dựng 35.158 căn hộ và nền đất tái định cư. Cụ thể, đã bố trí sử dụng mục tiêu tái định cư 26.149 căn và nền; đã có chủ trương đấu giá thu hồi vốn 406 căn và nền; đã kiến nghị chuyển sang nhà ở xã hội 1.367 căn và nền và tiếp tục bố trí sử dụng cho 46 dự án trọng điểm 4.236 căn và nền.
Khi nghe đến đây, ông Nguyễn Hữu Tín liền cắt lời và gay gắt: “Các anh thử xem lại số liệu cộng đã đúng chưa? Đọc qua là biết không đúng rồi, còn mấy ngàn căn nằm ở đâu? Có báo cáo các anh làm cũng không xong thì còn họp hành cái gì?”. (26.149 + 406 + 1.367 + 4.236 = 32.158, thiếu 3.000 căn so với tổng số nêu trên – PV).

Bị “bắt bài”, phía đại diện Sở Xây dựng lúng túng, vội đính chính, “số căn hộ và nền đã bố trí sử dụng mục tiêu tái định cư là 29.149 chứ không phải 26.149”. Và, phía Sở Xây vấp phải sai lầm trầm trọng hơn sau đó. Bởi ông Phó Chủ tịch liên tục nhấn mạnh đến việc các số liệu cần phải được thống kê tuyệt đối chính xác về nhu cầu nhà tái định cư của người dân gian đoạn 2014-2015. Ông nói: “Sau này nếu phát sinh trường hợp người dân yêu cầu mà không có trong báo cáo thì khi đó các anh sẽ bị xử lý”. Ông Tín chất vấn tiếp, Sở Xây dựng đã làm việc với đơn vị nào để có được những số liệu thống kê nhu cầu tái định cư của người dân, thì vị đại diện trả lời rằng “đa số làm việc với các công ty công ích”.

Lời vị đại diện vừa dứt, lập tức ông Nguyễn Hữu Tín vặn lại bằng giọng giận dữ: “Tại sao lại vậy. Tôi đã chỉ đạo các anh phải làm việc trực tiếp với ủy ban các quận huyện, phải có con dấu, chữ ký đàng hoàng. Các anh làm việc với công ty rồi mai mốt quận huyện nói không làm việc với họ mà làm việc với công ty thì sao, hay lại đổ trách nhiệm cho nhau?”. Nói xong, ông kết thúc cuộc họp bởi vì “các số liệu không chính xác, chắc chắn thì không thể làm việc tiếp được”. Đồng thời, ông cũng yêu cầu Sở Xây dựng phải làm việc lại với các quận huyện, và trong vòng 2 tuần tới sẽ phải có các số liệu chính xác.

Liên quan đến quỹ đất bố trí tạm cư cho những hộ dân bị giải tỏa, ông Tín lưu ý Sở Xây dựng phải bố trí tạm cư cho các hộ dân gần nơi ở cũ của họ. “Tôi đã gặp một hộ dân quận 1 nhưng được bố trí tạm cư dưới tận Bình Chánh. Bây giờ vợ chồng mỗi người làm một nơi, trong khi con vẫn học ở quận 1, hàng ngày chạy xe qua lại rất mệt. Nếu giải tỏa thì phải bố trí tạm cư cho người dân ở các quận lân cận chứ “đừng đẩy đi xa nữa” – ông Tín nói.

“Vi hành”

Trước cuộc họp với Sở Xây dựng một ngày, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín cũng có cuộc “vi hành” thực tế tại hiện trường dự án nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Huệ có tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỉ đồng, do Khu quản lý giao thông đô thị số 1 thuộc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) làm chủ đầu tư. Tại hiện trường, ông Tín đã tỏ ra…. “khó chịu” khi tận mắt chứng kiến một số hạng mục thi công chưa đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Cho nên, ông đặt ra hàng loạt mốc thời gian cụ thể cho từng phân đoạn công trình. Và, đến 20/4/2015 chủ đầu tư phải xong hết toàn bộ các hạng mục thi công để 25/4/2015 thành phố nghiệm thu toàn bộ công trình.

Ông Tín lưu ý các đơn vị thi công “đừng chỉ biết lo việc của mấy ông không thôi là không ổn. Phải tính toán làm sao để sớm trả lại mặt đường giao thông cho người dân đi”. Rồi ông chỉ đạo, giám đốc Sở GTVT phải đi kiểm tra hằng tuần. Vướng việc gì thì phải xử lý ngay. Nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo ngay cho ông. Chỉ cần gọi điện là ông xử lý ngay thôi, chứ đừng có làm văn bản báo cáo mà kéo dài mất thời gian. Nếu giám đốc GTVT làm không đúng sẽ phải chịu trách nhiệm và sẽ bị kỷ luật. Phía UBND quận 1 cũng có trách nhiệm lập lại trật tự lòng lề đường khu vực trung tâm sau khi công trình hoàn thành. “Làm đẹp rồi mà để lấn chiếm buôn bán hàng rong là chết, kỷ luật hết mấy ông”, ông Tín nói.

Hữu Vinh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này