Duy trì đường thông, hè thoáng: Từ cách làm hay của một phường trung tâm

14:50 | 25/10/2019
(LĐTĐ) Việc “giành lại” vỉa hè cho người đi bộ đã khó, việc duy trì để vỉa hè không bị tái lấn chiếm còn khó hơn. Với phương châm kiên trì, bài bản, áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ, từ đó diện mạo đô thị trên địa bàn phường Trung Tự đã có nhiều khởi sắc đường thông, hè thoáng, tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị đã giảm thiểu đáng kể và nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.
duy tri duong thong he thoang tu cach lam hay cua mot phuong trung tam Phường Trung Tự, quận Đống Đa: Đảm bảo đường thông, hè thoáng
duy tri duong thong he thoang tu cach lam hay cua mot phuong trung tam Đảm bảo đường thông, hè thoáng

Hạ nhiệt “điểm nóng”

Để nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Quận uỷ, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, sắp xếp, giải tỏa chợ cóc chợ tạm trên địa bàn, ngay từ đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo 197 phường Trung Tự đã xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch.

duy tri duong thong he thoang tu cach lam hay cua mot phuong trung tam
Công tác đảm bảo trật tự đô thị luôn được phường Trung Tự quan tâm. Ảnh: K.Tiến

Trong đó, đáng chú ý là Kế hoạch 01/KH-UBND ngày 02/01/2019 triển khai đợt cao điểm thực hiện công tác đảm bảo trật tự giao thông giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn phường Trung Tự năm 2019; Kế hoạch số 37/KH-BCĐ ngày 20/03/2019 của Ủy ban nhân dân phường Trung Tự về việc tăng cường đôn đốc, kiểm tra, xử lý, giải quyết về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trên địa năm 2019.

Ngay từ khi bắt tay vào triển khai thực hiện các kế hoạch, phường Trung Tự đã hướng dẫn chỉ đạo thành lập các Tổ công tác tại khu dân cư, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh buôn bán dưới lòng đường, hè phố chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường. Bằng biện pháp tuyên truyền hữu hiệu như: Hệ thống loa phường kết hợp sử dụng hệ thống loa di động, gửi thư ngỏ thì ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn phường đã được nâng cao rõ rệt.

Đồng thời với các biện pháp trên là yêu cầu các hộ kinh doanh vi phạm tự nguyện ký cam kết chấm dứt hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả trả lại nguyên trạng ban đầu cho lòng đường, hè phố. Thông báo các hình thức xử lý vi phạm đối với những tập thể, cá nhân cố tình vi phạm và tái vi phạm. Ban Chỉ đạo 197 phường đã tiến hành thành lập nhiều Tổ công tác để phối hợp, đồng loạt ra quân, kiểm tra, xử lý, giải tỏa các điểm vi phạm kéo dài gây bức xúc dư luận.

Từ đầu năm đến nay, phường đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và ra quân tháo dỡ 115 mái che, mái vẩy, mái hiên di động sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị. Trong 9 tháng đầu năm 2019, lực lượng chức năng trên địa bàn phường đã tiến hành kiểm tra, xử lý 135 trường hợp biển quảng cáo, biển hiệu; 243 trường hợp biển vẫy, biển dọc; tháo dỡ hơn 500 phướn không đúng quy định gây mất mỹ quan đô thị và cản trở tầm nhìn người tham gia giao thông trên các tuyến phố; phá dỡ 11 bục bệ.

Những tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn phường nhất là tại các tuyến phố chính đã có nhiều chuyển biến tích cực, tình trạng chiếm dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện đã giảm rõ rệt; duy trì việc sắp xếp phương tiện gọn gàng theo quy định của Thành phố. Phần lớn, các cửa hàng không còn bày hàng hoá ra hè phố, lòng đường, chỉ bày bán trong khuôn viên cửa hàng. Các bục bệ, mái che, mái vảy vi phạm hành lang giao thông, gây mất mỹ quan đô thị đã được người dân và các lực lượng chức năng tháo dỡ, phá dỡ đảm bảo “đường thông, hè thoáng”. Các tuyến phố đã được xử lý vi phạm, sắp xếp, bước đầu duy trì, quản lý tốt như Phạm Ngọc Thạch, Đặng Văn Ngữ, Tôn Thất Tùng, Đông Tác, Tam Khương, Nguyễn Ngọc Doãn.

Tiếp tục phát huy những cách làm hay

Sau 9 tháng tổ chức triển khai thực hiện, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn phường, nhất là tại các tuyến phố chính đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng chiếm dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện đã giảm rõ rệt, việc duy trì, sắp xếp phương tiện gọn gàng theo quy định của Thành phố. Nhìn chung, các cửa hàng không còn bày hàng hoá ra hè phố, lòng đường, chỉ bày bán trong khuôn viên cửa hàng.

Thiết lập và giữ gìn trật tự văn minh đô thị, không để tái lấn chiếm vỉa hè lòng đường để làm nơi kinh doanh buôn bán không phải là việc một sớm một chiều mà cần có quá trình lâu dài. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, phường Trung Tự với những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả đã tạo ra sự đồng lòng, tích cực ủng hộ của người dân chính là minh chứng thể hiện sự quyết tâm cao và tạo bước đột phá trong ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại đây góp phần tạo diện mạo đô thị của thành phố Hà Nội ngày càng sạch, đẹp, văn minh.

Thiết lập và giữ gìn trật tự văn minh đô thị, không để tái lấn chiếm vỉa hè lòng đường để làm nơi kinh doanh buôn bán không phải là việc một sớm một chiều mà cần có quá trình lâu dài. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, phường Trung Tự với những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả đã tạo ra sự đồng lòng, tích cực ủng hộ của người dân chính là minh chứng thể hiện sự quyết tâm cao và tạo bước đột phá trong ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại đây góp phần tạo diện mạo đô thị của thành phố Hà Nội ngày càng sạch, đẹp, văn minh.

Các bục bệ, mái che, mái vẩy vi phạm hành lang giao thông, gây mất mỹ quan đô thị đã được người dân và các lực lượng chức năng tháo dỡ, phá dỡ đảm bảo đường thông, hè thoáng. Các lực lượng chức năng triển khai, thực hiện quyết liệt, thường xuyên liên tục với phương châm “giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ”.

Để tiếp tục duy trì đảm bảo đường thông, hè thoáng, trong thời gian tới, phường Trung Tự sẽ tiếp tục phát huy những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Trong đó có thể kể đến việc tiến hành kẻ vạch sơn trên một số tuyến phố như phố Đặng Văn Ngữ và phố Phạm Ngọc Thạch, yêu cầu các hộ kinh doanh mặt đường các tuyến phố ký cam kết gồm 386 trường hợp không lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, kinh doanh. Uỷ ban nhân dân phường, các ban ngành đoàn thể của phường và tổ dân phố thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân, các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh và để xe máy đúng nơi quy định.

Không chỉ kiên quyết xử lý những vi phạm mới phát sinh, trong thời gian qua, công tác duy trì chống tái vi phạm đã được các địa phương thực hiện khá tốt. Điển hình cho thành công này phải kể đến khu vực phố Đặng Văn Ngữ, khu tập thể D1 là một trong những tuyến phố tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh buôn bán, nhộn nhịp, phức tạp của phường Trung Tự. Trước đây, tình trạng hàng quán bày bán tràn lan chiếm hết phần đường, vỉa hè dành cho người đi bộ thường xuyên diễn ra. Tuy nhiên, hiện nay bộ mặt khu vực này đã thay đổi hoàn toàn, vỉa hè đã được sắp xếp ngăn nắp, không còn bất cứ hộ gia đình nào vi phạm, chiếm dụng.

Bên cạnh đó, phường Trung Tự với việc xây dựng Đề án về việc tổ chức, quản lý, sắp xếp chợ tạm C3-C4 Trung Tự đã giúp trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm tại đây có nhiều khởi sắc. Ủy ban nhân dân phường thường xuyên lập tổ công tác kiểm tra về công tác an toàn thực phẩm, tập huấn cho các hộ kinh doanh, tiểu thương về công tác phòng cháy chữa cháy, ký cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị và an ninh trật tự trong khu vực. Tiếp tục yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, kinh doanh tại chợ tạm C3-C4 Trung Tự.

Ông Đặng Minh Chính (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung Tự) cho biết: “Đối với tụ điểm chợ cóc tại ngõ 1, 1A phố Tôn Thất Tùng, Ủy ban nhân dân phường đã tiến hành giải tỏa và tiếp tục chỉ đạo Công an phường, phối hợp các ban ngành đoàn thể tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để xe sai quy định, không để tái phát, phát sinh các tụ điểm chợ cóc mới. Phường đã bố trí lực lượng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải trong công tác kiểm tra, xử lý và giải tỏa các tụ điểm chợ cóc, chợ tạm vi phạm và công tác duy trì kết quả đạt được sau giải tỏa. Đồng thời, giao công an phường tổ chức bố trí lực lượng cắm chốt duy trì chống tái lấn chiếm sau giải tỏa thời gian cụ thể: Sáng từ 6h00 đến 08h00, chiều từ 16h00 đến 18h00.

Thiết lập và giữ gìn trật tự văn minh đô thị, không để tái lấn chiếm vỉa hè lòng đường để làm nơi kinh doanh buôn bán không phải là việc một sớm một chiều mà cần có quá trình lâu dài. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, phường Trung Tự với những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả đã tạo ra sự đồng lòng, tích cực ủng hộ của người dân chính là minh chứng thể hiện sự quyết tâm cao và tạo bước đột phá trong ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại đây góp phần tạo diện mạo đô thị của thành phố Hà Nội ngày càng sạch, đẹp, văn minh.

Kim Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này