Đất “vàng” bỏ hoang

12:41 | 04/12/2014
Dự án xây dựng tháp BIDV Diamond do Ngân hàng TM CP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV ) làm chủ đầu tư trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) và phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) 12 năm nay vẫn “đắp chiếu”.

Qua tìm hiểu, năm 2002, UBND TP Hà Nội có quyết định giao đất cho Chi nhánh BIDV Thăng Long để xây dựng văn phòng làm việc và giao dịch. Tháng 11/2009, UBND TP cấp GCNQSDĐ cho BIDV thực hiện dự án đầu tư xây dựng dự án tháp BIDV Diamond. Tháng 6/2011, UBND TP có quyết định điều chỉnh hình thức sử dụng đất nhưng đến nay dự án vẫn chưa được khởi công. Mới đây, ngày 8/7/2014 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có kết luận thanh tra về việc chấp hành Luật Đất đai đối với BIDV. Với nội dung: Giai đoạn từ 12/2002 đến tháng 6/2011, dự án đã chậm tiến độ 102 tháng; giai đoạn 2/6/2011 đến thời điểm thanh tra chủ đầu tư đã chậm tiến độ 35 tháng kể từ ngày được bàn giao mốc giới tại thực địa là hành vi vi phạm chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định tại điều 38 Luật Đất đai.

Căn cứ vào kết quả thanh tra,  Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với BIDV. Ngày 25/6/2014, BIDV có báo cáo giải trình về việc quản lý, sử dụng đất, trong đó nêu lý do tạm thời giãn tiến độ dự án, chưa khởi công công trình do khó khăn chung của nền kinh tế; và BIDV cũng đề nghị thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường xem xét, báo cáo UBND TP tạo điều kiện để BIDV giãn tiến độ dự án.

Không đồng tình với giải trình của BIDV, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập hồ sơ trình UBND TP Hà Nội thu hồi hơn 3.000m2 đất đã giao cho BIDV để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tháp BIDV Diamond. Giao diện tích đất thu hồi cho Trung tâm Giao dịch đất đai và phát triển quỹ đất Hà Nội quản lý theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Tuy nhiên, đến thời điểm này, dọc ven đường Phạm Hùng thuộc khuôn viên đất của BIDV lại xuất hiện trụ sở Công ty CP Đầu tư và Phát triển ô tô Việt Nam và Trung tâm dịch vụ rửa xe, sửa chữa xe, trông giữ xe ô tô. Dư luận băn khoăn liệu các đơn vị trên có được BIDV “bật đèn xanh” để kinh doanh hay các đơn vị này đã tự ý vào lấn chiếm và kinh doanh trên đất của BIDV.

Đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét việc quản lý sử dụng đất tại dự án xây dựng tháp BIDV Diamond để có biện pháp thu hồi, sử dụng hiệu quả.

Theo quy định của Luật Đất đai, đối với trường hợp đất đã được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được đưa vào sử dụng trong 12 tháng liền, hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư theo hướng cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì chỉ được phép chấp thuận cho phép chậm tiến độ một lần và chậm không quá 12 tháng. Trường hợp không được chấp thuận cho chậm tiến độ, hoặc quá thời hạn cho phép được chậm tiến độ nêu trên, thì Nhà nước thực hiện thu hồi đất và người có đất bị thu hồi do vi phạm sẽ không được trả lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp và thanh toán giá trị đã đầu tư vào đất còn lại, tài sản gắn liền với đất.

Thu Trang

 

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này