Phát hiện hàng trăm bình khí cười tại huyện Đông Anh

21:16 | 21/09/2019
(LĐTĐ) Mới đây, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Đông Anh, Hà Nội, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh khí công nghiệp tại Công ty Cổ phần Khí tinh khiết Việt Nam (tổ 24, thị trấn Đông Anh) đã phát hiện Công ty này kinh doanh mặt hàng khí N2O (khí cười) – loại đang bị cấm sử dụng cho mục đích vui chơi, giải trí.  
phat hien hang tram binh khi cuoi tai huyen dong anh Nghiêm cấm học sinh sử dụng “bóng cười”
phat hien hang tram binh khi cuoi tai huyen dong anh Hà Nội: Thu giữ hàng chục bình “khí cười” N2O trên phố cổ
phat hien hang tram binh khi cuoi tai huyen dong anh Hiểm họa khi sử dụng “khí cười”

Tại thời điểm kiểm tra, kho hàng của Công ty Cổ phần Khí tinh khiết Việt Nam chứa gần 600 bình khí công nghiệp với nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau.

phat hien hang tram binh khi cuoi tai huyen dong anh
Những bình chứa khí N2O đã bị lực lượng chức năng thu giữ để xử lý. (Ảnh: C.A )

Đại diện Công ty cho biết, toàn bộ số bình chứa nêu trên đều là khí N2O. Phía Công ty cũng thừa nhận mặc dù không có giấy phép kinh doanh khí N2O nhưng do nhu cầu thị trường lớn nên đã sản xuất để bán kiếm lời.

Theo một cán bộ Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Đông Anh, với số lượng lớn như vậy nếu tuồn ra thị trường thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bởi, khí N2O khi cơ thể hít vào sẽ gây phấn khích, ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thần kinh và tim mạch khiến người dùng có nguy cơ tử vong.

Gần đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức cấm sử dụng khí N2O cho mục đích vui chơi, giải trí. Bởi, hệ lụy từ loại khí này nguy hại khôn lường.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

H.P

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này