Đội tuyển nữ Việt Nam giành ngôi vô địch bóng đá Đông Nam Á: Tự hào những cô gái Việt

19:29 | 29/08/2019
(LĐTĐ) Trước một đội bóng được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà là Thái Lan, các cô gái Việt Nam vẫn thi đấu rất tự tin và thể hiện bản lĩnh của mình trong những thời khắc quyết định để đánh bại đối thủ với tỷ số tối thiểu 1-0, qua đó giành ngôi vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á sau 7 năm chờ đợi.
doi tuyen nu viet nam gianh ngoi vo dich bong da dong nam a tu hao nhung co gai viet Đội tuyển nữ Việt Nam còn cơ hội dự World Cup 2019?

Bước vào trận đấu này, Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã gây bất ngờ lớn cho người hâm mộ khi cho các học trò chủ động chơi tấn công ngay từ đầu mà không sử dụng lối chơi phòng ngự, phản công sở trường. Chính điều này đã giúp tuyển nữ Việt Nam tạo ra được nhiều cơ hội ngon ăn về phía khung thành của đội chủ nhà. Thế nhưng, các chân sút của đội bóng áo trắng lại dứt điểm đưa bóng đi thiếu chính xác.

Tiếc nhất là tình huống diễn ra ở phút 37, nhận bóng từ đường chuyền của đồng đội và trong tư thế rất trống trải không bị ai theo kèm ở trong vòng 16m50, Hải Yến đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Có thể nói, đội tuyển nữ Việt Nam đã làm chủ được trận đấu trong hiệp 1 và chơi tấn công có nét, các hậu vệ áo trắng chơi rất tỉnh táo và bình tĩnh để hóa giải những pha lên bóng tấn công của đội chủ nhà. Vì vậy, hiệp đầu tiên đã khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

doi tuyen nu viet nam gianh ngoi vo dich bong da dong nam a tu hao nhung co gai viet
Tuyển nữ giành ngôi vô địch (ảnh VNN)

Sang hiệp 2, tuyển nữ Việt Nam vẫn là đội làm chủ thế trận và chơi tấn công, sau đó giảm nhịp độ trận đấu. Vì vậy, thế trận trở nên cân bằng hơn và hai đội chơi ăn miếng trả miếng với nhau, và đều tạo ra được những cơ hội nguy hiểm cho riêng mình nhưng tiếc rằng, đã không có đội nào tận dụng thành công để phá vỡ thế bế tắc của trận đấu. Bất phân thắng bại trong hai hiệp thi đấu chính thức nên hai đội phải bước vào hiệp phụ. Ở ngay đầu hiệp phụ thứ nhất, niềm vui đã đến với các cô gái Việt Nam khi từ một đường chuyền đưa bóng vào trong ở bên cánh phải, Huỳnh Như đã không bỏ lỡ cơ hội quý giá này để mở tỷ số của trận đấu.

Nhưng do quá vui mừng vì đã lập công trong một trận chung kết, Huỳnh Như đã cởi áo ăn mừng và nhận thẻ vàng thứ 2 từ trọng tài chính, đồng nghĩa với 1 chiếc thẻ đỏ và phải rời sân. Đây quả là điều đáng tiếc với đội tuyển nữ Việt Nam khi phải chơi thiếu người từ sớm nên phải chịu áp lực rất lớn từ phía đội chủ nhà, và áp lực lại càng tăng dần khi thời gian trôi về những phút cuối của hiệp phụ thứ 2. Tuy nhiên, thủ thành Kim Thanh đã chơi cực kỳ xuất sắc và chọn vị trí chính xác để hóa giải thành công những đường bóng chuyền vào của đội chủ nhà.

Tỷ số 1- 0 được giữ nguyên cho đến hết trận đấu. Phải nói rằng, các cô gái Việt Nam đã trải qua một trận đấu rất vất vả, căng thẳng cùng với bản lĩnh tuyệt vời ở những thời khắc quyết định của trận đấu để đem về chiến thắng cho đội nhà, đồng thời giúp cho tuyển nữ Việt Nam trở lại ngôi hậu bóng đá Đông Nam Á sau 7 năm chờ đợi. Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung đánh giá về chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận chung kết với Thái Lan:

“Đây là trận đấu mang tính lịch sử không chỉ đối với đội tuyển nữ Việt Nam mà còn đối với bản thân tôi trong sự nghiệp làm bóng đá nữ. Đây cũng là lần thứ 2 kể từ AFF Cup 2016 tại Myanmar, chúng ta gặp Thái Lan trong một trận đấu có nhiều tranh cãi từ tình huống penalty. Lần này các cầu thủ nữ Việt Nam đã lật lại ngay trên đất Thái, trong hoàn cảnh đội tuyển nữ Thái Lan có nhiều lợi thế sân nhà còn chúng ta có bất lợi khi phải thi đấu chỉ còn 10 người trên sân”.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung đánh giá đội tuyển nữ Thái Lan đang ngày càng tốt hơn trước. Đây là lứa cầu thủ vừa tham dự World Cup tại Pháp trở về, giữ nguyên lực lượng tiếp tục thi đấu AFF Cup. Đội tuyển nữ Thái Lan dưới thời Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan mới đang được đầu tư lớn từ việc thay Huấn luyện viên trưởng, thuê đội ngũ chuyên gia Tây Ban Nha, trong đó có cả trợ lý người Hàn Quốc trong Ban huấn luyện và đáng chú ý là sự xuất hiện của 2 cầu thủ Thái kiều trong đội hình mang áo số 8 và số 14. Nhìn chung, lực lượng đội tuyển nữ Thái Lan đang dần được cải thiện với những cầu thủ trẻ có thể lực to khỏe, lối chơi hiện đại và vẫn là đối thủ mạnh đối với bóng đá nữ Việt Nam tại sân chơi Đông Nam Á.

Có thể nói các cầu thủ nữ Việt Nam đã thi đấu 120 phút rất quả cảm, nỗ lực đến cùng để đảm bảo tỉ số cho đến phút chót trong một trận đấu nhiều khó khăn để giành chiến thắng, đó là điều rất vinh dự và tự hào. Nhìn chung, để nói về nguyên nhân chúng ta giành chiến thắng tôi cho rằng yếu tố đầu tiên là sự đoàn kết cao trong toàn đội, tiếp đến là đấu pháp hợp lý của Ban huấn luyện và sự động viên kích lệ tinh thần các cầu thủ đúng lúc”.

Cuối cùng, Huấn luyện viên Trưởng Mai Đức Chung thay mặt Ban huấn luyện và các cầu thủ nữ Việt Nam cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Tổng cục Thể dục thể thao đã luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong tập luyện cũng như sắp xếp các chuyến tập huấn nước ngoài bổ ích để chuẩn bị cho thi đấu cũng như đã có những lời chúc mừng và phần thưởng kịp thời để khích lệ tinh thần các cầu thủ cũng như biểu dương thành tích toàn đội đã đạt được.

Khép lại chuyến thi đấu thành công tại giải Đông Nam Á 2019, các cầu thủ nữ sẽ quay trở lại tập luyện cùng các Câu lạc bộ để chuẩn bị bước vào giai đoạn lượt về giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia 2019 sẽ diễn ra từ ngày 13/9 đến 4/10 tại Sân vận động Hà Nam. Dự kiến, toàn đội sẽ tập trung trở lại ngay khi kết thúc giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia tập huấn cho SEA Games 2019 sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 tại Philippines và thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng sẽ tiếp tục có kế hoạch tập huấn tại Nhật Bản để chuẩn bị cho nhiệm vụ quan trọng cuối cùng trong năm 2019.

T. Trung – M.Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này