Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội triển khai nhiệm vụ trong năm học mới

17:48 | 15/08/2019
(LĐTĐ) Sáng nay (15/8), Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.
cong doan nganh giao duc ha noi trien khai nhiem vu trong nam hoc moi Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 2/9 và khai giảng năm học mới
cong doan nganh giao duc ha noi trien khai nhiem vu trong nam hoc moi 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 - 2020

Dự Hội nghị có: TS.Vũ Minh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; TS. Chử Xuân Dũng - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, bà Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ TP Hà Nội, bà Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội.

cong doan nganh giao duc ha noi trien khai nhiem vu trong nam hoc moi
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Vũ Minh Đức tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 - 2019.

Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam cho biết: Năm học vừa qua, Công đoàn các cấp đã phối hợp với chính quyền tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch, từng bước đổi mới, chủ động chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động, phù hợp với điều kiện mỗi cơ sở giáo dục; làm tốt chức năng chăm lo đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ giáo viên, nhân viên (CBGV, NV); các chế độ chính sách đối với nhà giáo cơ bản được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Phong trào ủng hộ nhân đạo, từ thiện tiếp tục được triển khai hiệu quả, đặc biệt ủng hộ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và công tác trợ cấp CBGV, NV, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp công đoàn Giáo dục Hà Nội đã chủ động phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành.

cong doan nganh giao duc ha noi trien khai nhiem vu trong nam hoc moi
Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của LĐLĐ TP Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 - 2019.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội còn chỉ đạo, triển khai cuộc thi “Nét đẹp văn hóa công sở”; cuộc thi viết về "Tấm gương nhà giáo Thủ đô tiêu biểu" chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập ngành GD&ĐT Thủ đô; phát động phong trào thi đua xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” năm học 2018 - 2019; trao giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” và tổ chức Giải thể thao CBGV, NV các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội” năm học 2018 - 2019; đợt thi đua cao điểm 90 ngày kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.

Đội ngũ cán bộ Công đoàn nhiệt tình, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn hoàn thành các nhiệm vụ của Ngành, của đơn vị. Hoạt động cụm Công đoàn ngày càng đi vào nền nếp và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn. Kết quả xếp loại công đoàn cơ sở năm học 2018 - 2019, Công đoàn Xếp loại Vững mạnh: 97 đơn vị (tỷ lệ 55%); xếp loại Khá: 57 đơn vị (tỷ lệ 32%); xếp loại Trung bình: 03 đơn vị (tỷ lệ 2%); không xếp loại: 20 đơn vị (tỷ lệ 11%).

cong doan nganh giao duc ha noi trien khai nhiem vu trong nam hoc moi
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Vũ Minh Đức tặng Cờ chuyên đề, Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 - 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TS. Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã đạt được trong năm học vừa qua.

Theo Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, hiện nay, xã hội càng ngày càng quan tâm và có những yêu cầu hết sức khắt khe với đội ngũ nhà giáo. Điều này vô hình chung áp lực đối với các thầy giáo, cô giáo. “Tuy nhiên khi chúng ta đã lựa chọn “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý” thì chúng ta phải chấp nhận mọi hành vi, ứng xử của mình cũng cần phải có những chuẩn mực để xã hội nhìn nhận và đánh giá đúng về ngành Giáo dục. Đây là yêu cầu rất lớn trong năm học tới đây” - TS. Vũ Minh Đức cho biết.

Bước vào năm học mới 2019 - 2020, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ và đồng hành với chuyên môn, tạo điều kiện để nhà trường phát triển ổn định bền vững; nâng cao chất lượng tuyên truyền về chủ trương đổi mới của ngành và phổ biến kiến thức pháp luật cho các thầy cô giáo trong các nhà trường, đặc biệt là những kiến thức liên quan đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp để giáo viên có thể tự bảo vệ mình. Công đoàn các nhà trường, công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cùng với LĐLĐ TP Hà Nội và Công đoàn ngành cần có tiếng nói để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động, nhất là những giáo viên hợp đồng.

cong doan nganh giao duc ha noi trien khai nhiem vu trong nam hoc moi
Phó Chủ tịch thường trực phụ trách LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa và Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà trao kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở Mái ấm Công đoàn cho 23 CBGV, NV.

Cùng với đó, quan tâm, hỗ trợ các thầy cô giáo về năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, kỹ năng công tác để giúp cho các nhà trường giảm bớt áp lực và có kỹ năng xử lý tình huống, đặc biệt là kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông. Các trường cần chủ động cung cấp thông tin cho báo chí về những tấm gương nhà giáo tâm huyết, sáng tạo để tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng, trong năm học 2019 - 2020, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cần tập trung tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao năng lực ứng xử, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nhà giáo để xây dựng đội ngũ nhà giáo Thủ đô giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất tốt, lối sống đẹp, thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông mới và thực hiện Luật Giáo dục 2019.

Kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, nhận xét của Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội và khẳng định thời gian tới, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo công đoàn cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

Với những kết quả đạt được, năm học 2018 - 2019 Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể, tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân; Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Cờ chuyên đề cho 1 đơn vị, tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 24 cá nhân; LĐLĐ TP Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 2 tập thể và tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 5 cá nhân.

P.T

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này