Thừa Thiên Huế: Gần 8.000 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng dịch tả lợn Châu Phi

22:18 | 06/08/2019
(LĐTĐ) Người chăn nuôi tại Thừa Thiên Huế đang “đứng ngồi không yên”, khi dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại.
thua thien hue dich ta lon chau phi can quet gan 8000 ho dan Làm tốt công tác tuyên truyền để cách ly, dập dịch tả lợn châu Phi
thua thien hue dich ta lon chau phi can quet gan 8000 ho dan Sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi
thua thien hue dich ta lon chau phi can quet gan 8000 ho dan Không tái đàn khi dịch bệnh chưa được không chế

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tính đến hết tháng 7, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra trên đàn lợn của 7.968 hộ chăn nuôi, 560 thôn và tổ dân phố, 109 xã phường (trong tổng số 152 xã, phường) thuộc 9/9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tổng số lợn mắc bệnh và đã tiêu hủy là 51.858 con với tổng trọng lượng là 2.936.824 kg.

thua thien hue dich ta lon chau phi can quet gan 8000 ho dan
Tiêu hủy dịch mắc tả lợn tại Thừa Thiên Huế. Ảnh: Thế Anh

Hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 16 xã có dịch bệnh đã qua 30 ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới. Tuy nhiên, bên cạnh đó lại có nhiều xã dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó dịch tái bùng phát, như Phong Sơn (huyện Phong Điền), Phú Dương, Phú Thanh (huyện Phú Vang), Vinh Hiền (huyện Phú Lộc).

So với thời điểm cách đây 2 tuần, số lợn mắc dịch, tiêu hủy cũng như tổng trọng lượng tiêu hủy heo ở Thừa Thiên Huế tăng mạnh.

Cụ thể tại thời điểm ngày 17/7, số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là 37.518 con, tổng trọng lượng tiêu hủy 2.155.786kg; đến ngày 31/7 số lợn mắc bệnh và tiêu hủy đã tăng lên 51.858 con, tổng trọng lượng tiêu hủy tăng lên 2.936.824kg.

Như vậy, chỉ trong thời gian 2 tuần, ở Thừa Thiên Huế có 14.340 con lợn mắc dịch và tiêu hủy, tương đương mỗi ngày có hơn 1.024 con lợn mắc dịch và tiêu hủy.

Trong bối cảnh hiện tại, giá lợn hơi ở tỉnh Thừa Thiên Huế duy trì ở mức thấp. Cụ thể, giá lợn hơi nhập các tỉnh về lò Bãi Dâu (TP. Huế) chỉ ở mức 30.000 đồng- 31.000 đồng/kg, giá heo hơi mua trong dân lợn F1 cũng rất thấp, chỉ từ 22.000 đồng -24.000 đồng/kg.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thừa Thiên Huế đã phối hợp các huyện, thị xã, thành phố triển khai các biện pháp chống dịch khẩn cấp: Tiêu hủy ngay số lợn mắc bệnh ở các cơ sở chăn nuôi; vệ sinh, tiêu độc khử trùng, hướng dẫn và giám sát 30 ngày kể từ ngày phát sinh dịch.

Đối với vùng dịch và vùng bị uy hiếp (phạm vi 3km xung quanh ổ dịch tiến hành vệ sinh tiêu độc khử trùng toàn bộ trại 1 lần/ngày trong 7 ngày đầu tiên, 3 lần/tuần trong 2-3 tuần tiếp theo. Vùng đệm (phạm vi 10km xung quanh ổ dịch) vệ sinh tiêu độc, khử trùng với tần suất 1 tuần/lần liên tục trong vòng 1 tháng kể từ khi có dịch...

In ấn, cấp phát 50.000 tờ rơi để tuyên truyền và cam kết thực hiện 5 không đối với các hộ chăn nuôi. Cam kết các chủ giết mổ nhập lợn phải có nguồn gốc rõ ràng và khỏe mạnh; không mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn bệnh, lợn chết, không rõ nguồn gốc; không nhập lợn trong ca giết mổ. Tổ chức tập huấn cho cán bộ thú y từ tỉnh đến cơ sở về tình hình dịch bệnh, cách nhận biết, triệu chứng, bệnh tích, giải pháp phòng chống...

Được biết, tổng đàn lợn hiện nay tại Thừa Thiên Huế là khoảng 159.850 con, với 19.096 hộ chăn nuôi lợn, trong đó có khoảng 1.400 trang trại, gia trại chăn nuôi.

Thế Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này