Liên đoàn lao động thị xã Sơn Tây

Trao Quyết định thành lập mới tới 6 công đoàn cơ sở

22:28 | 11/07/2019
(LĐTĐ) Thiết thực đẩy mạnh các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019), chiều 10/7, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây tổ chức lễ công bố quyết định kết nạp đoàn viên và cấp thẻ Lớp đoàn viên 90 năm Công đoàn Việt Nam, ra mắt công đoàn cơ sở.  
ket nap va cap the lop doan vien 90 nam cong doan viet nam Tưng bừng Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ Cụm thi đua số 7 LĐLĐ Thành phố Hà Nội
ket nap va cap the lop doan vien 90 nam cong doan viet nam Ra mắt Công đoàn Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới Minh Hưng
ket nap va cap the lop doan vien 90 nam cong doan viet nam Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ thị xã Sơn Tây

Tới dự có các đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Huy Khánh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Sơn Tây…

Tại buổi lễ, LĐLĐ thị xã Sơn Tây công bố quyết định kết nạp và cấp thẻ Lớp đoàn viên 90 năm Công đoàn Việt Nam cho 102 cán bộ, công nhân viên chức lao động thuộc 10 cơ quan, đơn vị.

Công bố Quyết định về việc công nhận đoàn viên, công đoàn cơ sở, Ban chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cho các đơn vị như: Công ty Cổ phần chế tạo thiết bị điện Vinaka (19 đoàn viên); Công ty TNHH Xây dựng Thành Sơn (9 đoàn viên); Công ty Cổ phần Bê tông Sơn Tây (20 đoàn viên). Đồng thời hỗ trợ mỗi công đoàn cơ sở 2 triệu đồng để công đoàn các công ty sớm đi vào hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

ket nap va cap the lop doan vien 90 nam cong doan viet nam

Các đồng chí: Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội và Nguyễn Huy Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Sơn Tây trao thẻ cho Lớp đoàn viên 90 năm Công đoàn Việt Nam

Tại buổi lễ, đại diện LĐLĐ Thành phố và Ban thường vụ LĐLĐ thị xã đã giao nhiệm vụ, sau thành lập, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở sớm xây dựng kế hoạch hoạt động, đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện tốt kế hoạch phát triển sản xuất, ổn định việc làm; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động; là cầu nối giữa công nhân lao động với người sử dụng lao động để tạo ra môi trường lao động tốt cho công nhân lao động đồng thời tăng năng suất, hiệu quả cho doanh nghiệp.

Theo đồng chí Hứa Đức Tuấn – Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây, thời gian qua LĐLĐ thị xã thường xuyên triển khai và xem công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để tập trung triển khai thực hiện. Duy trì chế độ giao ban thường xuyên của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ban chỉ đạo trao đổi kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch số 13/KH-LĐLĐ của LĐLĐ thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam, với chủ đề “Công đoàn Việt Nam - Niềm tin người lao động”, LĐLĐ thị xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam.

ket nap va cap the lop doan vien 90 nam cong doan viet nam

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu và Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Hứa Đức Tuấn trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2019, LĐLĐ thị xã đã thành lập mới 6/8 công đoàn cơ sở, đạt 75% kế hoạch; kết nạp mới 198/410 đoàn viên, đạt 48,3% kế hoạch. Trong đó thành lập mới 2 công đoàn cơ sở theo điều 17 – Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

“Nhìn chung, được sự quan tâm tạo điều kiện của công đoàn cấp trên, lãnh đạo các đơn vị, địa phương… các công đoàn cơ sở mới thành lập từng bước ổn định, phát huy vai trò đại diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, giải quyết có hiệu quả mối quan hệ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cho giáo viên, người lao động” - đồng chí Hứa Đức Tuấn chia sẻ.

Được biết, ngoài công tác phát triển đoàn viên, thành lập mới công đoàn cơ sở, thời gian qua nhằm thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”, Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã Sơn Tây đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở năm 2019. Kết quả, 6 tháng đầu năm LĐLĐ thị xã đã tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ cho trên 300 cán bộ công đoàn cơ sở.

Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp luôn được chú trọng. LĐLĐ thị xã đã giới thiệu và kết nạp 62 đoàn viên công đoàn vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đinh Luyện - Hoàng Phương - Đức Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này