Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam thăng tiến 2 bậc, chính thức lọt vào nhóm hạt giống số 2

17:51 | 14/06/2019
(LĐTĐ) Theo bảng xếp hạng mới nhất được FIFA công bố vào chiều nay (14/6), đội tuyển Việt Nam đã thăng tiến tới 2 bậc, không phải 1 bậc như dự đoán trước đó, lên hạng 96 thế giới, 15 châu Á. Vị trí này giúp thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo nằm ở nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại World Cup 2022.
viet nam thang tien 2 bac chinh thuc lot vao nhom hat giong so 2 vl world cup Thái Lan nhận thất bại toàn diện từ U23 cho đến đội tuyển quốc gia
viet nam thang tien 2 bac chinh thuc lot vao nhom hat giong so 2 vl world cup Đội tuyển Việt Nam sẽ thăng tiến một bậc trên BXH FIFA tháng 6/2019
viet nam thang tien 2 bac chinh thuc lot vao nhom hat giong so 2 vl world cup Không chỉ ở tỉ số, tuyển Thái Lan đã thua Việt Nam một cách toàn diện
viet nam thang tien 2 bac chinh thuc lot vao nhom hat giong so 2 vl world cup
Đội tuyển Việt Nam thăng tiến 2 bậc trên Bảng xếp hạng FIFA mới nhất. Ảnh: Vietnamnet

Như vậy, với 5 điểm được cộng thêm sau hai trận thi đấu thành công tại giải giao hữu King's Cup 2019, đó là chiến thắng 1-0 trước Thái Lan ở trận ra quân và hòa 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức, sau đó thua 4-5 ở loạt sút luân lưu trước Curacao trong trận chung kết đã giúp đội tuyển Việt Nam có được 1232 điểm, thăng tiến 2 bậc trên bảng xếp hạng (BXH) FIFA tháng 6/2019 mới được công bố vào chiều nay (14/6).

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam lên hạng 96 thế giới, 15 châu Á. Vị trí này là đủ để thầy trò HLV Park Hang Seo lọt vào nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, qua đó tránh được nhiều đối thủ mạnh nằm cùng nhóm hạt giống như Iraq, Uzbekistan, Syria…

Xét ở khu vực Đông Nam Á, tuyển Việt Nam vẫn là số 1, tiếp theo lần lượt là Thái Lan (giảm 2 bậc, xuống hạng 116 thế giới), Philippines (giảm 2 bậc, xuống hạng 126 thế giới). Đội có sự thăng tiến mạnh mẽ nhất là Malaysia khi nhảy 9 bậc, lên hạng 159.

Dựa trên BXH FIFA mới nhất và kết quả các đội vượt qua vòng loại thứ 1 World Cup 2022 khu vực châu Á, phân nhóm hạt giống chính thức ở vòng loại thứ 2 sẽ như sau:

Nhóm 1: Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, UAE, Ả-rập Xê-út, Trung Quốc

Nhóm 2: Iraq, Uzbekistan, Syria, Oman, Lebanon, Kyrgyzstan, Việt Nam, Jordan

Nhóm 3: Palestine, Ấn Độ, Bahrain, Thái Lan, Tajikistan, Triều Tiên, Đài Loan, Philippines

Nhóm 4: Turkmenistan, Myanmar, Hong Kong, Yemen, Afghanistan, Maldives, Kuwait, Malaysia

Nhóm 5: Indonesia, Singapore, Nepal, Campuchia, Bangladesh, Mongolia, Srilanka

Ở top đầu thế giới trên BXH, 4 đội bóng dẫn đầu vẫn không có sự thay đổi về thứ hạng, lần lượt là đội tuyển Bỉ, Pháp, Brazil và Anh. Đội nằm trong top 5 đã có sự thay đổi, đó chính là sự hiện diện của Bồ Đào Nha, đội vừa có sự thăng tiến 2 bậc và đẩy Croatia xuống hạng 6.

viet nam thang tien 2 bac chinh thuc lot vao nhom hat giong so 2 vl world cup
Thứ hạng mới nhất của đội tuyển Việt Nam trên BXH FIFA tháng 6/2019 - Ảnh chụp màn hình

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này