Bóng đá Thái Lan nhận thất bại chưa từng có trong lịch sử

14:32 | 12/06/2019
(LĐTĐ) Sau thất bại của bóng đá nam ở cấp độ trẻ và đội tuyển quốc gia, người hâm mộ Thái Lan lại đón tin không vui tại môn bóng đá nữ, khi đội tuyển quốc gia nước này chịu thất bại đậm với tỷ số 0-13 trước nhà đương kim vô địch Mỹ. Đây cũng là tỷ số đậm chưa từng có trong lịch sử World Cup.
tuyen thai lan nhan that bai dam chua tung co trong lich su Thái Lan nhận thất bại toàn diện từ U23 cho đến đội tuyển quốc gia
tuyen thai lan nhan that bai dam chua tung co trong lich su Đội tuyển Việt Nam sẽ thăng tiến một bậc trên BXH FIFA tháng 6/2019
tuyen thai lan nhan that bai dam chua tung co trong lich su Không chỉ ở tỉ số, tuyển Thái Lan đã thua Việt Nam một cách toàn diện

Vẫn biết sân chơi World Cup nam và nữ đều quá tầm với đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, nên việc nhận những thất bại đậm ở sân chơi thế giới này là điều không thể tránh khỏi. Trong khi đội tuyển nữ Thái Lan tham dự sân chơi này lần thứ 2 thì tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa được tham dự lần nào, và đó vẫn là giấc mơ với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

tuyen thai lan nhan that bai dam chua tung co trong lich su
Tuyển nữ Thái Lan thảm bại 0-13 trước nhà ĐKVĐ Mỹ tại World Cup nữ 2019. Ảnh: Vietnamnet

Được biết, tại vòng chung kết World Cup nữ 2019, thầy trò HLV Nuengrutai Srathongvian nằm ở bảng F cùng với nhà đương kim vô địch Mỹ, Thụy Điển và Chile. Ở trận ra quân, tuyển Thái Lan đã phải chạm chán một thử thách rất lớn và ở đẳng cấp cao hơn hẳn là Mỹ.

Trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, tuyển Thái Lan đã bị lép về hoàn toàn so với đối thủ và phải gồng mình lên để chống đỡ những đợt lên bóng, tấn công đến từ đối thủ. Với đẳng cấp chênh lệch như vậy nên tuyển Mỹ đã không gặp nhiều khó khăn để dội cơn mưa bàn thắng vào lưới Thái Lan.

Con số thống kê cũng cho thấy điều này, đội tuyển Mỹ kiểm soát bóng tới 70% và tung ra 40 pha dứt điểm về phía khung thành của đối phương, trong đó có 20 cú sút trúng đích. Trong khi đó, thầy trò HLV Srathongvian chỉ có nổi 2 cú dứt điểm và không thể ghi được bàn thắng nào.

Thêm nữa, tỷ số 0-13 cũng đã phản ánh lên điều này và đây cũng là trận thua đậm nhất trong lịch sử các kỳ World Cup tính cả nam và nữ. Kỷ lục trước đó là tại World Cup nữ 2007, đội tuyển Argentina đã chịu thảm bại với tỷ số đậm 0-11 trước Đức.

Cách biệt lớn nhất ở một kỳ World Cup dành cho các cầu thủ nam là 9 bàn. Đó là chiến thắng giữa Nam Tư và Zaire năm 1974 (9-0), Hungary đè bẹp Hàn Quốc năm 1954 (9-0) và Hungary thắng đậm El Salvador với tỷ số 10-1 vào năm 1982.

Với trận thua này, tuyển nữ Thái Lan đang xếp bét bảng F với hiệu số -13, ở trận đấu tiếp theo, tuyển Thái Lan sẽ chạm trán Thụy Điển, đội bóng đang xếp hơn họ 25 bậc trên bảng xếp hạng FIFA và có chiến thắng 2-0 trước Chile ở trận ra quân. Nếu để tiếp tục để thua Thụy Điển, thầy trò HLV Srathongvian sẽ nói lời chia tay World Cup nữ 2019 ngày từ vòng đấu bảng.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này