Đó là nội dung được nêu ra tại hội nghị hợp tác, phát triển nhằm tăng cường giao lưu, mở rộng hợp tác giữa hai thành phố Hà Nội và Hải Phòng vừa được tổ chức mới đây, tại thành phố Hải Phòng. Theo báo cáo, những năm qua, thành phố Hà Nội và thành phố Hải Phòng đã có nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác, duy trì mối quan hệ trao đổi, học tập kinh nghiệm và triển khai trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy kinh tế Thủ đô và thành phố Hải Phòng cùng phát triển.
Nổi bật là những kết quả trên lĩnh vực du lịch. Hai thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch liên vùng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; hợp tác nghiên cứu, phát triển các sản phẩm du lịch theo hành lang giữa 5 tỉnh, thành phố: Vân Nam (Trung Quốc) - Lào Cao -- Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; các sản phẩm du lịch trên hành trình kết nối di sản Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh - Ninh Bình; các sản phẩm du lịch khai thác thị trường du lịch phía Nam qua cảng Hàng không quốc tế Cát Bi. Hai thành phố cũng thường xuyên trao đổi, phối hợp tổ chức và đón các đoàn Famtrip khảo sát, nghiên cứu thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác…
Hai thành phố cũng đã khai thác có hiệu quả các hệ tầng giao thông; hình thành 2 hành lang vận tải Hải Phòng - Hà Nội - Lạng Sơn, Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai và các tuyến từ Hải Phòng - các khu công nghiệp tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh theo tuyến quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Việc thông tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long là một mắt xích quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông nhằm tạo sự liên kết vùng mạnh mẽ ở khu vực Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Tuyến cao tốc này đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn chỉnh tuyến kết nối vùng tam giác kinh tế động lực phía Bắc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, đồng thời hoàn thiện tuyến cao tốc theo trục ven biển vùng duyên hải Bắc Bộ.
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, thời gian qua với tinh thần Hà Nội vì cả nước, thành phố Hà Nội luôn theo dõi sự phát triển của Hải Phòng và rất vui mừng trước những kết quả đột phá mà Đảng ủy, Chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng đã đạt được, điều đó cho thấy Hải Phòng đã phát huy được những thế mạnh về lịch sử, văn hóa của một thành phố trung dũng kiên cường… biến các giá trị truyền thống thành nguồn lực.
“Đặc biệt 3 năm qua, kinh tế của thành phố Hải Phòng phát triển trên 10%, Trong 5 năm, kinh tế Hải Phòng tăng trưởng gấp 4 lần – đó là tốc độ hóa rồng”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh và nhận định, ngoài những nội dung đã trao đổi, hai thành phố còn rất nhiều nội dung có thể hợp tác với nhau như: Vấn đề thu hút cán bộ trẻ, người tài để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; kinh nghiệm ứng phó với “di dân tự do” trong phát triển đô thị; kinh nghiệm trong các khâu giải ngân, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng… trong công tác quy hoạch. Hai bên cũng cần đẩy mạnh chia sẻ trong công tác huy động nguồn lực, thu hút đầu tư nước ngoài, xây dựng chính quyền đô thị…
Cảm ơn những chia sẻ của lãnh đạo thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành cho biết, Hải Phòng xác định xây dựng trở thành là trung tâm kinh tế, công nghệ, văn hóa... nên thành phố rất cần những hợp tác với các địa phương trong trong giai đoạn mới.
Vì vậy Hải Phòng mong muốn sẽ đón nhận nhiều sự hỗ trợ từ Thủ đô Hà Nội, đặc biệt trên các mặt quy hoạch, đô thị, giao thông. Thời gian tới, các Sở, ngành hai thành phố cần có sự chủ động giao lưu, trao đổi để giải quyết kịp thời những vướng mắc, khắc phục những khó khăn, đẩy mạnh việc phát triển của hai địa phương...
Nguyễn Công
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/ha-noi-hai-phong-day-manh-lien-ket-va-thu-hut-dau-tu-92376.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này