Bắt nhóm cướp giật nhằm vào người dân đi rút tiền ở ngân hàng

21:45 | 27/05/2019
(LĐTĐ) Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ 2 đối tượng chuyên cướp giật tài sản của người dân khi họ vừa rút tiền ở ngân hàng đi ra.  
bat nhom cuop giat nham vao nguoi dan di rut tien o ngan hang Khởi tố 3 đối tượng cướp giật tài sản, đâm bị thương người truy đuổi.
bat nhom cuop giat nham vao nguoi dan di rut tien o ngan hang Công an quận Hoàng Mai bắt nhóm cướp giật tài sản
bat nhom cuop giat nham vao nguoi dan di rut tien o ngan hang TPHCM triệt phá băng cướp táo tợn

Theo Phòng CSHS, trong năm 2018, trên địa bàn các quận Hoàng Mai, Hà Đông, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm liên tiếp xảy ra các vụ án do 2 đối tượng sử dụng xe máy tay ga cướp giật tài sản với giá trị đặc biệt lớn, thủ đoạn rất manh động liều lĩnh. Các đối tượng chuyên phục tại trước các ngân hàng chờ người dân rút tiền ra thì cướp giật.

Xét tính chất và hành vi của các đối tượng rất manh động, nguy hiểm, hoạt động gay hoang mang lo sợ cho người dân cũng như hoạt động của hệ thống ngân hàng nên ngay sau khi các vụ án xảy ra, Phòng CSHS đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ và báo cáo đồng chí Giám đốc TP cho xác lập chuyên án để tổ chức đấu tranh triệt phá.

Sau thời gian dài tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức điều tra, phân tích thời gian, phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động, đặc điểm đối tượng và phương tiện gây án; tháng 2/3019, Phòng CSHS đã xác định được 2 đối tượng nghi vấn.

bat nhom cuop giat nham vao nguoi dan di rut tien o ngan hang
Đối tượng Đặng Hữu Lâm

Do 2 đối tượng đã có nhiều tiền án, 1 đối tượng đang có quyết định truy nã, thường bỏ nhà sống lang thang, phương tiện 2 đối tượng sử dụng gây án được che biển kiểm soát nên gây khó khăn trong công tác đấu tranh triệt phá.

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ, ngày 19/5, Phòng CSHS đã bắt giữ 2 đối tượng. Đó là Đặng Hữu Lâm (SN 1978, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) và Dương Văn Tân (SN 1990, quê ở Thanh Hóa, chỗ ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập đượ và lời khai nhận của các đối tượng, cơ quan công an đã xác định các đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Hà Nội.

Vụ thứ nhất là trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Khoảng 14h ngày 15/3/2018, Lâm điều khiển xe Honda SH màu đen đi lòng vòng trong khu đô thị Sông Đà để cướp giật tài sản.

Khoảng 14h30, khi đi đến trước cửa nhà 124-TT3, Trần Văn Lai, phường Mỹ Đình, thì phát hiện anh Kim Gun Woo và chị Ha Su Jin (cùng SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc) đi bộ trên vỉa hè.

Lâm lái xe lên vỉa hè áp sát để Tân cướp giật chiếc ví của chị Ha Su Jin rồi tẩu thoát về khu vực ngã tư Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến, bên trong ví có 100.000 USD, 20 triệu đồng và 1 điện thoại Samsung Note 5. Số tiền cướp giật hai đối tượng chia đôi còn điện thoại và ví thì Lâm vứt vào thùng rác gần đó.

Vụ thứ 2, sáng 20/6/2018, Lâm điều khiển xe Yamaha Nouvo màu nâu chở Tân đi xung quan khu vực Linh Đàm, quận Hoàng Mai. Khi dến trước cửa trụ sở ngân hàng TP Bank ở số 10, BT1 Bắc Linh Đàm, hai đối tượng bàn nhau phục gần đấy để cướp giật tiền của người dân từ ngân hàng đi ra.

Khoảng 9h30, chi Lê Thị Linh Huyền (trú ở Linh Đàm) cầm 1 túi nilon màu đen đi từ ngân hàng ra ô tô. Khi chị Huyền mở cửa xe ô tô thì Lâm lái xe áp sát để TÂn cướp giật túi nilon của chị Huyền rồi tẩu thoát về khu đô thị Đại Thanh, Thanh Trì. Hai đối tượng lục túi lấy số tiền 400 triệu của nạn nhân.

Với thủ đoạn tương tự, trong các ngày 17/10/2018, 21/2/2019 và 9/5/2019, hai đối tượng đã cướp giật tài sản của 3 người, trong đó hai nạn nhân vừa rút tiền ở ngân hàng ra. Số tiền các đối tượng cướp giật lên tới hàng trăm triệu đồng cùng nhiều tài sản khác có giá trị…

bat nhom cuop giat nham vao nguoi dan di rut tien o ngan hang
Đối tượng Dương Văn Tân

Ngoài ra, Lâm và Tân còn khai nhận cùng nhau gây ra 2 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn quận Cầu Giấy, hiện Phòng CSHS đang xác minh làm rõ.

Theo cơ quan công an, Dương Văn Tân nghiện ma túy, có 2 tiền án và đang bị cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Còn Đặng Hữu Lâm cũng có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp giật tài sản.

Đây không phải lần đầu tiên, các trinh sát của Đội Chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản – Phòng CSHS, bắt được đối tượng cướp giật nghiện ma túy. Trước đó, cuối năm 2018, các chiến sỹ đã bắ nhiều đối tượng nghiện ma túy đi cướp giật tài sản vô cùng liều lĩnh, manh động, gây hoang mang dư luận…

Theo cảnh báo của Phòng CSHS, người dân khi đi rút tiền tại các ngân hàng, địa điểm thu đổi ngoại tệ, cửa hàng mua bán vàng bạc, đá quý khi ra khỏi của hàng phải chú ý quan sát đề phòng đối tượng bám theo để cướp giật.

Khi rút tiền hoặc các tài sản có giá trị nên đi từ 2 người để cầm giữ tài sản đảm ảo an toàn, nên cho vào cốp xe hoặc đi xe ô tô.

Đề nghị các ngân hàng nhắc nhở người dân khi đến rút tiền, ra khỏi rụ sở cất tiền cẩn thận để đề phòng bị đối tượng cướp giật, khi xảy ra vụ việc phải trình báo ngay.

H.Duy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này