Bộ Công an trả 28 thí sinh gian lận điểm thi tại Hòa Bình về địa phương

22:31 | 10/04/2019
(LĐTĐ) Qua rà soát số thí sinh Hòa Bình được nâng điểm trong kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018, Bộ Công an phát hiện có 28 thí sinh liên quan đến gian lận điểm thi đã trúng tuyển vào các trường trực thuộc Bộ. Số thí sinh này đã được bàn giao về đơn vị sơ tuyển tại Hòa Bình để xử lý theo quy định.  
bo cong an tra 28 thi sinh gian lan diem thi tai hoa binh ve dia phuong Cân nhắc công khai thông tin thí sinh được nâng điểm
bo cong an tra 28 thi sinh gian lan diem thi tai hoa binh ve dia phuong Xử lý vi phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Sơn La
bo cong an tra 28 thi sinh gian lan diem thi tai hoa binh ve dia phuong Thí sinh bị xử lý thế nào sau kết luận gian lận thi cử tại Hòa Bình?

Thông tin từ Cục Đào tạo (Bộ Công an), ngay sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hòa Bình gửi danh sách 64 thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia tới Bộ Công an, Cục đã chuyển danh sách này tới các trường trực thuộc Bộ để rà soát.

bo cong an tra 28 thi sinh gian lan diem thi tai hoa binh ve dia phuong
Sở GD&ĐT Hòa Bình.

Kết quả, xác định có 28 thí sinh liên quan đến gian lận điểm thi trúng tuyển vào khối trường công an (Trong đó có 17 thí sinh trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân, 9 thí sinh trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân và 2 thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy). Đồng thời, bàn giao những thí sinh này về các đơn vị sơ tuyển để xử lý.

Trước đó, theo kết luận điều tra của Bộ Công an và kết quả chấm thẩm định của Bộ GD&ĐT công bố ngày 12/3, điểm thi của 64 thí sinh ở Hòa Bình (63 thí sinh của năm 2018 và 1 thí sinh của năm 2017) có sự thay đổi. Điểm chấm thẩm định giảm so với điểm công bố. Có thí sinh điểm thi ba môn xét tuyển đại học tăng tới 26,45 điểm.

Hiện tại, Cục Đào tạo đang chờ câu trả lời từ Sở GD&ĐT Sơn La về danh sách thí sinh gian lận. Ngay khi có kết quả, sẽ tiến hành rà soát và xử lý nghiêm theo đúng quy định.

P.V

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này