"Yêu râu xanh” và nỗi lo lắng của phụ huynh phía sau cánh cửa thang máy

10:58 | 05/04/2019
(LĐTĐ) Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông có hành vi sàm sỡ, hôn mặt bé gái 7 tuổi trong thang máy tại TP Hồ Chí Minh. Hành vi đồi bại của người đàn ông trên cũng khiến không ít các bậc phụ huynh tại các khu chung cư tỏ ra lo lắng khi các con ra khỏi nhà.
yeu rau xanh va noi lo lang cua phu huynh phia sau canh cua thang may Khởi tố "yêu râu xanh" giả danh giám đốc
yeu rau xanh va noi lo lang cua phu huynh phia sau canh cua thang may Bản án thích đáng cho những "yêu râu xanh"
yeu rau xanh va noi lo lang cua phu huynh phia sau canh cua thang may “Yêu râu xanh” đột nhập hãm hại hàng xóm
yeu rau xanh va noi lo lang cua phu huynh phia sau canh cua thang may
Liên tiếp các vụ dâm ô xảy ra trong thang máy các khu chung cư khiến các bậc phụ huynh lo lắng. (Ảnh minh họa: Trịnh Tuấn)

Liên tiếp những vụ xâm hại được báo chí phanh phui gần đây khiến các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng về sự an toàn của các con. Khi dư luận chưa hết bức xúc về sự vụ nữ sinh P. H.V bị đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng cưỡng hôn trong thang máy tòa chung cư Golden Palm thì mới đây một vụ việc tương tự cũng xảy ra trong thang máy tại chung cư Galaxy 9 trên đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, TP Hồ Chí Minh vào tối 1/4.

Theo tìm hiểu của phóng viên tại một số chung cư của TP Hà Nội như Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Trung Hòa,.. đa số các bậc phụ huynh đều bức xúc trước hành động trên. Nhiều người phải thốt lên rằng tại sao một người đáng tuổi ông, tuổi bà lại có hành vi như vậy đối với cháu nhỏ! Những đứa bé quả thực quá nhỏ để có thể tố cáo hay phản kháng lại sức mạnh từ người lớn.

Do quá bức xúc, một số phụ huynh cho rằng phải dán hình người có hành vi đó khắp mọi nơi để làm gương. Cùng với sự bức xúc, phần đông phụ huynh cũng bày tỏ sự lo lắng vì chế tài xử phạt chưa đủ nặng, chưa răn đe được các đối tượng, một số phụ huynh còn cho rằng, nếu luật không đủ mạnh thì sẽ còn có thêm nhiều “bản sao” như Nguyễn Mạnh Hùng và người đàn ông có hành động thiếu khiếm nhã trong thang máy chung cư Galaxy 9.

Chuyển về sống tại khu chung cư tại Hoàng Mai đã được một thời gian, thế nhưng hiện tại mối băn khoăn duy nhất của vợ chồng chị Yến là làm thế nào để bảo vệ con. Anh chị kết hôn đã được hơn 10 năm, đến nay đã có một cô con gái đang học cấp 2. Theo dõi thông tin trên báo chí, anh chị lại thêm phần lo lắng và bối rối vì chưa biết cách trang bị kỹ năng phản ứng cho con trước những tình huống bất ngờ.

“Gần đây, mình đọc khá nhiều các vụ xâm hại trẻ em và cảm thấy khá bức xúc khi nhìn thấy những hình ảnh phản cảm như vậy. Bản thân là người có con nhỏ nên mình thấu hiểu hơn ai hết những tổn thương mà bé và người thân của bé phải gánh chịu. Một đứa bé ngây thơ, trong sáng bỗng dưng rơi vào hoàn cảnh như vậy không khỏi làm cho bé hoảng sợ, tổn thương về tinh thần, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa nhỏ. Điều này khiến bản thân mình thực sự lo lắng làm thế nào để bảo vệ con khỏi những tên “yêu râu xanh” ẩn nấp dưới lớp mặt nạ là những người tử tế”. – Chị Yến chia sẻ.

Cùng nỗi lo lắng với những người làm cha làm mẹ, chị Nguyễn Thị Hồng cũng bày tỏ: “Trước đây do đặc thù công việc hay đi sớm, về khuya nên mình ít có thời gian chăm sóc cho con, người gắn bó với bé nhất có lẽ là bà ngoại. Thời điểm hiện tại, bà ngoại cũng đã ngoài 60, sức khỏe không được tốt, do vậy mình đang muốn từ bỏ công việc hiện tại để ở nhà chăm sóc cho con và kinh doanh online. Có lẽ thu nhập sẽ không được cao so với mức lương trước đây nhưng công việc này không gò bó thời gian và mình sẽ có nhiều thời gian dành hơn cho con, cùng con chia sẻ các câu chuyện để hiểu các con hơn và giúp các con tránh xa tầm ngắm của các đối tượng có ý không tốt với con mình."

Để bảo vệ các con khỏi những hành vi xâm hại, một số phụ huynh cũng thường xuyên rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống cho con. Chị Trần Thu An (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Gia đình tôi ở chung cư từ rất lâu, tôi cũng có con gái năm nay 7 tuổi. Vì đặc thù ở chung cư từ khi còn bé nên cháu đã được tiếp xúc và quen với việc di chuyển bằng thang máy. Khi cháu bắt đầu lên lớp 2 tôi và gia đình đã cho phép cháu được tự đi thang máy không cần sự giám sát của bố mẹ.”

Để con tự ý thức đảm bảo an toàn cho mình chị Thu An đã hướng dẫn cho bé sử dụng các nút chức năng trên thang máy, dạy con các tình huống có thể xảy ra và cách xử lý khi bé phải đi thang máy một mình. Ví dụ như bấm chuông gọi người giúp đỡ, khi gặp người lạ tấn công thì chọn tầng gần nhất để dừng lại.

“Trong những ngày qua, dư luận dậy sóng những nguy cơ khi trẻ em gái, phụ nữ có thể gặp những đối tượng xấu khi đi thang máy, tôi khuyến khích con đi chung với các bạn cùng tầng, hạn chế cho con đi một mình. Tuy nhiên quan trọng hơn hết là nâng cao tinh thần cảnh giác và tự bảo vệ mình của con”- chị Thu An nhấn mạnh.

Rõ ràng, để bảo vệ con trẻ tránh khỏi những hành vi thú tính, đồi bại của những kẻ xấu, các bậc phụ huynh cần nâng cao cảnh giác trong mọi trường hợp. Các bậc cha mẹ không nên cho các em nhỏ đi một mình trong thang máy, khi các em đi thang máy phải luôn có người lớn đi kèm. Nếu có bắt buộc phải đi thang máy một mình mà không có sự hỗ trợ của người lớn thì các em nhỏ phải được trang bị các kỹ năng phản ứng với các tình huống bất ngờ để tránh những sự việc đau lòng.

Lương Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này