Học tập Bác từ những điều bình dị

11:26 | 03/04/2014
LĐTĐ - Sau 3 năm (2011-2013) thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CNVCLĐ Thủ đô có nhiều chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. 45 cá nhân tiêu biểu được LĐLĐ TP tuyên dương khen thưởng tại hội nghị sơ kết vừa qua là minh chứng sinh động hiệu quả của phong trào.

Gắn với công việc hàng ngày

“Chính tấm gương tận tụy, tâm huyết với công việc nhưng rất khiêm tốn và câu nói “cán bộ nào, phong trào ấy...” của Người đã tạo động lực cho tôi cũng như khích lệ tinh thần tự nguyện phấn đấu của mỗi cán bộ giáo viên, đoàn viên công đoàn ngành giáo dục Gia Lâm...”. Đó là chia sẻ của chị Đàm Thị Kim Thanh, Phó trưởng phòng, Chủ tịch CĐ ngành GD Gia Lâm - một trong những cá nhân tiêu biểu được LĐLĐ TP Hà Nội khen thưởng trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Cũng theo chị Thanh, học Bác phải gắn với công việc hàng ngày. Bản thân chị và đồng nghiệp học Bác từ việc làm tưởng chừng như rất nhỏ. Đó là từ phòng làm việc của lãnh đạo đến các lớp học đều có dòng chữ nhắc nhở: “Dùng điện tiết kiệm, tắt điện khi không sử dụng” . Hành động được lặp lại nhiều lần đã tạo nên thói quen và tự giác trong mỗi người. Cùng với đó ban lãnh đạo phòng cũng giảm họp mà chỉ đạo bằng việc duy trì cổng thông tin điện tử, thư điện tử, vừa khích lệ cán bộ, giáo viên sử dụng công nghệ thông tin vừa tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí hành chính. “Học tập tấm gương đạo đức của Bác  không phải là việc hô hào to tát ở đâu xa mà học tập Bác ngay từ phong cách làm việc, cách thức điều hành công việc khoa học, hợp lý”, chị Thanh bộc bạch.

 Ông Vũ Mạnh Tiêm, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN và ông Ngô Văn Tuyến, Phó chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cũng chính học tập Bác từ việc làm nhỏ nhất nên chị  Thanh điều hành công việc hài hòa, khoa học, dân chủ, được đồng nghiệp tín nhiệm. Chị  Thanh tâm sự, những người làm quản lý không nên cho mình là thủ trưởng vì thủ trưởng chỉ là trách nhiệm được giao bằng quyết định chịu trách nhiệm đứng đầu. Hãy phấn đấu để đồng nghiệp tôn là thủ lĩnh- là linh hồn của họ. Khi và chỉ khi người cán bộ, công bộc của dân vừa là thủ trưởng, vừa là thủ lĩnh mới đạt hiệu quả trong công tác quản lý.

Được biết, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Phòng giáo dục Gia Lâm tổ chức sinh hoạt định kỳ từng tổ công đoàn. Đồng thời chỉ đạo lồng ghép với cuộc vận động lớn của ngành “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Phòng GD đã chỉ đạo 71 CĐ trường làm tốt từ việc rèn phẩm chất đạo đức nhà giáo qua việc tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ sư phạm và đổi mới phương pháp dạy để khuyến khích tính tự giác trong học tập của trò góp phần nâng cao chất lượng giáo viên toàn diện, vững bền.

Trách nhiệm với bản thân         

Một điển hình khác trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là anh Nguyễn Quốc Trung, đoàn viên phòng hậu cần, CĐ CATP Hà Nội. Là cán bộ đội xe, anh Trung luôn gương mẫu, nghiêm túc trong công việc, hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Anh Trung cho biết, anh đã đi công tác cùng các đơn vị với 68 chuyến xe an toàn trên gần 5.000 km. Thực hiện tốt giữ gìn xe sạch sẽ, tiết kiệm xăng dầu theo đúng quy định của CATP. “Cùng với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bản thân tôi luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, giản dị, trách nhiệm với bản thân, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp…”,  anh Trung chia sẻ.   Yêu công việc, trách nhiệm với công việc nên 3 năm liền (2011-2013) anh Trung đều đạt danh hiệu chiến sỹ tiên tiến; Anh được nhận bằng khen của CĐCAND trong phong trào lao động giỏi; bằng khen của CĐCAND trong hội thi lái xe giỏi, lái xe an toàn,. bằng khen của giám đốc CATP.

Biến suy nghĩ thành hành động

Theo Phó chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Ngô Văn Tuyến,  qua  3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; kế hoạch số 20- KH/TU của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cấp CĐ Thủ đô đã nghiêm túc triển khai.  100% CĐ quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở đã tổ chức tuyên truyền, học tập quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương, đạo đức phong cách của Bác, với nhiều giải pháp phù hợp với từng đơn vị và đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia. Trong đó ,nhiều đơn vị đã tổ chức thảo luận, liên hệ và đề ra các chương trình hành động để mỗi cán bộ công chức, đoàn viên CĐ và CNVCLĐ tự tìm hiểu, liên hệ và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong mọi lĩnh vực sản xuất, công tác. Do đó đã có tác dụng làm chuyển biến về tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.  Nhiều cán bộ công đoàn đã học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những việc làm bình dị nhưng mang lại những lợi ích thiết thực. Cũng từ cuộc vận động, 3 năm qua đã có trên 300 NLĐ đạt danh hiệu CNG Thủ đô, hơn 1.000 người đạt danh hiệu người tốt việc tốt, hàng ngàn người được khen thưởng lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua… “Cũng trong 3 năm qua hàng loạt công việc tuyên truyền, thi đua, phát triển đoàn viên, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền lợi cho CNVCLĐ được các cấp CĐ thủ đô tập trung giải quyết có kết quả, góp phần xây dựng tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH-HĐH Thủ đô và đất nước”, Phó chủ tịch Ngô Văn Tuyến cho biết.  

Trần Vũ

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này