Bức xúc chuyện thiếu trường mầm non, nhà trẻ

11:40 | 29/05/2014
LĐTĐ - Sáng 27/5, tại Mê Linh, UBND và LĐLĐTP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tiếp xúc CNLĐ các khu công nghiệp, khu chế xuất Hà Nội. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố và ông Đặng Minh Thuần, Phó chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội đồng chủ trì hội nghị.

Nhiều kiến nghị của CNLĐ đã được giải quyết

Mở đầu  hội nghị Ban Quản lý các khu CN và chế xuất HN tổng hợp đánh giá việc thực hiện kết luận của UBND TP tại hội nghị tiếp xúc CNLĐ năm 2013. Theo ông Nguyễn Xuân Chính, Trưởng Ban quản lý khu CN, CX Hà Nội, sau các kiến nghị của CNLĐ tại hội nghị lãnh đạo TP tiếp xúc với CNLĐ năm 2013, UBND TP đã giao cho các sở ban, ngành liên quan cùng Ban quản lý KCN-KCX Hà Nội thực hiện. Ban đã chủ động phối hợp với Sở Giao thông Vận tải hoàn thành cơ bản công tác chuẩn bị đầu tư cho đoạn đường gom gần 1.155 m, trong đó có gần 200m vào KCN Quang Minh I và đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư bố trí vốn. Phối hợp với các Sở Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên- Môi trường chỉ đạo Cty TNHH đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Đức hoàn thành đường dành cho người đi bộ trong KCN Quang Minh. Công an TP đã chỉ đạo CA các quận, huyện nơi có KCN đảm bảo ANTT trong các KCN, đặc biệt cho CNLĐ làm ca đêm. ..

Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, và Phó chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Minh Thuần chủ trì hội nghị.

Tuy nhiên theo ông Chính,  ngoài những việc đã được giải quyết vẫn còn nhiều kiến nghị của CN cần các cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết. Đoạn đường gom vào KCN Quang Minh I đã được UBND TP phê duyệt dự án đầu tư nhưng đến nay dự án vẫn chưa được bố trí vốn xây dựng (với tổng vốn được phê duyệt là 100 tỉ đồng). Việc kết nối hệ thống xử lý nước thải giữa một số DN với hệ thống xử lý nước thải chung của KCN Quang Minh  chưa được thực hiện. Ban quản lý đã nhiều lần có văn bản báo cáo và đề xuất UBND TP yêu cầu các bên phải tiến hành ký hợp đồng và đấu nối xử lý nước thải ngay để giải quyết công tác môi trường nhưng UBND TP còn đang xem xét…

Nhà ở tập thể xuống cấp

Đại diện BCH công đoàn và  CN đến từ Công ty TNHH đồ chơi Chee Wa VN (KCN Phú Nghĩa), CTy TNHH Panasonic Industriai Devices VN (KCN Thăng Long), Cty Điện tử Meiko VN (KCN Thạch Thất), Cty Nippon Pait VN (KCN Quang Minh) và Cty Canon Việt Nam phản ánh: Hầu hết CNLĐ ở những công ty đang có con nhỏ cần gửi trẻ, trong khi đó ở các KCN chưa có nhà trẻ, trường mẫu giáo. Do vậy đề nghị thành phố xây dựng nhà trẻ, trường mẫu giáo trong KCN để CNLĐ yên tâm làm việc.

Đại diện CĐ Cty TNHH Nippon Pait VN phản ánh, tại KCN Quang Minh có rất nhiều Cty, trong đó có Cty lên đến vài nghìn CNLĐ. Các CN chủ yếu là lao động ngoại tỉnh (Nippon Paint có 80% lao động ngoại tỉnh) họ phải dùng đến 20-30% thu nhập để thuê nhà ở, nên mong TP xem xét  xây dựng khu nhà ở cho CNLĐ tại khu Quang Minh cũng như các khu CN khác trên địa bàn. Trước mắt mong TP cho phép công nhân KCN Quang Minh được phép thuê nhà ở tại khu nhà ở khu CN Kim Chung (cách KCN Quang Minh 8km).

CN nêu kiến nghị với lãnh đạo thành phố.

May mắn hơn nhiều CN khác khi được thuê ở nhà thí điểm phục vụ CNLĐ (ở khu Kim Chung, Đông Anh) nhưng những CN này cũng phản ánh đang phải chịu cảnh nhà ở  bong tróc, cống nước liên tục bị tắc. Theo đại diện Cty TNHH khu CN Thăng Long, hệ thống đền chiếu sáng quanh khu nhà ở CNLĐ đã được xây dựng nhưng đến nay vẫn chưa được đóng điện, rất nguy hiểm cho CNLĐ đi làm vào ban đêm. Khu công nghiệp Thăng Long có khoảng gần 6 vạn lao động đang làm việc nhưng không có khu vui chơi. Các khu nhà ở CN chưa được sửa chữa triệt để nên hiện nhiều tòa nhà như D3, D2, C2, D1, DN4, DN2 vẫn còn bị thấm dột, ẩm mốc. Nhà xuống cấp  lại có nhiều quy định khắt khe nên mỗi tòa nhà hiện chỉ có khoảng 50% số CN ở. Đặc biệt nhà chung cư cho hộ gia đình, TP đã xây và hoàn thiện phần thô từ lâu nhưng nay vẫn chưa lắp đặt  nội thất.                

Bên cạnh các kiến nghị trên, nhiều ý kiến CNLĐ và đại diện DN còn phản ánh cảnh CN chen chúc rút tiền tại các cây ATM nhưng đến nay vẫn không được cơ quan chức năng khắc phục. Tình trạng các hàng quán bán nước ngày càng mở ra nhiều ở cổng các khu CN, phát sinh tệ nạn xã hội. Nhiều CN cũng kiến nghị với TP cho mở thêm các điểm bình ổn giá trong các khu CN; mở tuyến xe bus tại khu CN Quang Minh, Thạch Thất- Quốc Oai;  triển khai đề án xây dựng nhà ở thu nhập thấp cho CNLĐ được mua trả góp; xây bệnh viện, phòng khám trong khu CN.

Phải thực sự đồng hành cùng DN và NLĐ

Trước những bức xúc kiến nghị của DN, CĐ và CNLĐ, đại diện các sở ban ngành liên quan đã có những câu trả lời từng vấn đề. Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sẽ khắc phục sửa chữa ngay những hạng mục xuống cấp tại khu nhà ở của CN và tiến hành xây dựng những hạng mục có trong dự án nhưng chưa được triển khai... Dự kiến quý II/2014 sẽ hoàn thành dự án xây nhà trẻ cho con CN tại Kim Chung- Đông Anh, giao cho đơn vị quản lý nhà làm chủ đầu tư. Cũng như  thực hiện dự án xây nhà ở cho CN trong khu công nghiệp Nội Bài (dự án đã được thành phố phê duyệt). Về cây xanh và hệ thống chiếu sáng, theo phân cấp thuộc trách nhiệm của địa phương, nhưng tới đây Sở Xây dựng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương xem xét giải quyết.  Về nước sạch và đơn giá nước sạch cũng sẽ được giải quyết trong đầu tháng 6 này, hiện đã có báo cáo gửi các DN. Đại diện CA TP Hà Nội ghi nhận phản ánh của CNLĐ và sẽ có cuộc họp yêu cầu CA cơ sở làm tốt công tác đảm bảo an ninh, đặc biệt dẹp bỏ các điểm phát sinh tệ nạn xã hội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan phải tập hợp đầy đủ những kiến nghị, thắc mắc từ phía CNLĐ và có kế hoạch cụ thể để giải quyết dứt điểm . Phó Chủ tịch đề nghị các ngành phải có sự phối hợp chặt chẽ, thực sự đồng hành cùng DN và NLĐ, quyết tâm tạo ra môi trường đầu tư lành mạnh, hấp dẫn để lôi kéo các nhà đầu tư và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho DN phát triển. Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng và Cty quản lý nhà phải tiếp tục sửa chữa ngay những hư hỏng ở khu nhà ở công nhân. Sở Kế hoạch Đầu tư xem xét báo cáo TP tiếp tục hoàn thiện xây dựng đường gom tại khu CN Quang Minh, khu CN Nội Bài.

Với không khí thẳng thắn, cởi mở, buổi đối thoại thực sự là hoạt động ý nghĩa trong “Tháng công nhân năm 2014”, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với đội ngũ CNLĐ. Mong rằng những trao đổi kiến nghị tại buổi đối thoại sẽ sớm được giải quyết để đời sống NLĐ nói chung, CNLĐ các khu CN&CX nói riêng ngày một được cải thiện, nâng cao.

Xuân Sinh
 

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này