Cảm động tấm lòng CNVCLĐ hướng về biển Đông

14:23 | 26/06/2014
LĐTĐ -  Cùng với cả nước hướng về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô có nhiều hành động thiết thực, ý nghĩa - hăng say lao động sản xuất, hưởng ứng Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”,  chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa- Trường Sa” với hàng ngàn tin nhắn, và quyên góp  ủng hộ  hàng tỷ đồng.

Hăng say lao động…

Không nghe kẻ xấu lôi kéo, kích động đập phá nhà xưởng, máy móc thiết bị sản xuất hay biểu tình trái phép, CNVCLĐ Thủ đô thể hiện lòng yêu nước, phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển Việt Nam bằng việc làm cụ thể -hăng say thi đua lao động sản xuất; Quyên góp tiền ủng hộ lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và các ngư dân đang ngày đêm bám biển thể hiện chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc. Việc làm trên của các cấp CĐ, CNVCLĐ Thủ đô đã được TP ghi nhận và đánh giá cao .

Ngoài liên tục quán triệt đến mỗi tổ sản xuất, đoàn viên và từng CNLĐ về những tác hại của biểu tình tự phát, các cấp CĐ, lãnh đạo công ty đã phát động phong trào thi đua sản xuất. Vì chỉ có thi đua sản xuất mới giúp đất nước có tiềm lực kinh tế, góp phần cho công việc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền lâu dài.

Chủ tịch CĐ các KCN-CX Hà Nội Đinh Quốc Toản cho biết, thời gian qua, nhiều DN đang hoạt động trong các KCN-CX Hà Nội gặp khó khăn trong SXKD, tổ chức CĐ đã cùng với chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua, thu hút sự tham gia của hàng vạn CN. Hiệu quả của các phong trào thi đua đã giúp CNLĐ phát huy tính sáng tạo, thúc đẩy SXKD của DN. Theo tìm hiểu của PV, nhiều CĐCS trực thuộc CĐ các KCN-CX HN đã phối hợp chặt chẽ với NSDLĐ tổ chức các hội thi lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, thi bàn tay vàng, đem lại hiệu quả thiết thực như các hội thi: CN đa công đoạn của Cty TNHH Canon VN; “Bàn tay vàng” của Cty TNHH đồ chơi Chee wah VN; phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo” trong LĐSX trong các Cty TNHH sản xuất phụ tùng Yamaha – Motor VN.  Nhiều SKST của CN đã làm lợi cho DN hàng trăm triệu đồng. Đó là sáng kiến “Cải tiến thay đổi sơ đồ dây chuyền làm việc” của CN Nguyễn Thị Giang (Cty TNHH SWCC Showa VN); Sáng kiến “chế tạo thiết bị đưa bo mạch vào máy in ken tự động của CN Lương Quốc Hưởng (Cty TNHH điện tử Meiko VN)...

CNLĐ hăng say lao động sản xuất (Ảnh minh họa)

Nguyễn Thị Thu, công nhân Cty Hoya, cho biết CN Cty cũng rất bất bình trước hành động ngang ngược của Trung Quốc, song chúng em nghĩ hiện nay, việc làm có ý nghĩa nhất, tập trung nhất là tích cực hơn nữa trong lao động sản xuất. “Lúc này hơn bao giờ hết, hiệu quả cao trong lao động mới là hành động biểu thị cao độ lòng yêu nước của CN để xây dựng nền kinh tế vững mạnh” Thu bộc bạch. Phạm Thị Tuyết, CN Cty Canon VN cũng chia sẻ, CN đều hiểu rằng không được mắc mưu kẻ xấu biểu tình hay đập phá tài sản của các DN mà phải hăng hái thi đua lao động sản xuất. Những ngày qua CN trong Cty đều hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua do BCH CĐ phát động đồng.

Tình nguyện chia sẻ ngày lương

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Trần Văn Thực cho biết, ngoài tập trung làm thật tốt công việc được giao, những ngày qua, CNVCLĐ, các đơn vị, cơ quan, DN trên địa bàn Thủ đô còn thể hiện lòng yêu nước qua tích cực ủng hộ chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”, chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” do Tổng LĐ phát động. Ngoài hình thức nhắn tin “HSTS” gửi 1407, số tiền ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” qua LĐLĐ TP là hơn 1 tỉ đồng.“ Ngay sau khi Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô đã hưởng ứng kịp thời. Tấm lòng của CNVCLĐ và các đơn vị, DN thể hiện trách nhiệm và lòng yêu nước cao cả, thường trực LĐLĐ TP hết sức xúc động và trân trọng”, chủ tịch Trần Văn Thực chia sẻ.

       Chủ tịch LĐLĐ TP Trần Văn Thực tiếp nhận tiền ủng hộ của CĐCS

Trao số  tiền hơn 200 triệu của CNVCLĐ quận ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa” tại trụ sở LĐLĐ TP, ông Nguyễn Khương Anh, Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa cho biết, các đơn vị trên địa bàn quận hưởng ứng  rất nhiệt tình. CNVCLĐ đều vui vẻ  tự nguyện đóng góp nhiều ngày lương để ủng hộ chương trình.  Cty cổ phần Ao Vua cũng đã ủng hộ 100 triệu đồng; Cty cổ phần vật tư thiết bị dầu khí VN ủng hộ 50 triệu đồng. Công đoàn viên chức Hà Nội ủng hộ 200 triệu đồng;  LĐLĐ huyện Phú Xuyên cũng đã ủng hộ 100 triệu đồng… Hiện LĐLĐ TP đã trao 1 tỉ đồng đến quỹ Tấm lòng vàng lao động.

Ngoài ra nhiều đơn vị DN trên địa bàn TP cũng đã quyên góp và chuyển số tiền đến các chiến sĩ cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư, ngư dân dưới nhiều hình thức. CNVCLĐ quận Hoàn Kiếm đã quyên góp ủng hộ hơn 300 triệu đồng. Số tiền trên  được LĐLĐ quận trao đến Quỹ tấm lòng vàng lao động vào sáng ngày 26/6; Sở GD-ĐT và CĐ ngành tổ chức lễ phát động quyên góp, ủng hộ chương trình "Chung sức vì biển đảo quê hương”. Ngay tại buổi lễ phát động ban tổ chức đã quyên góp được số tiền hơn 372 triệu đồng. Ngành GD-ĐT Thủ đô cũng trao số tiền 100 triệu đồng thông qua báo Hà Nội mới để ủng hộ các gia đình của cảnh sát biển (đang làm nhiệm vụ tại vùng biển Hoàng Sa) có hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn...

Theo Chủ tịch LĐLĐ TP Trần Văn Thực, LĐLĐ TP  tiếp tục kêu gọi toàn thể đoàn viên, CBCNVLĐ, DN nhiệt tình ủng hộ chương trình, luôn hướng về lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, ngư dân đang ngày đêm bảo vệ vùng biển đảo của tổ quốc. “Mỗi người hãy làm việc, cống hiến, góp công, góp của với niềm tin chắc chắn rằng biển đảo chúng ta sẽ được giữ vững, lãnh thổ chúng ta sẽ được trọn vẹn mà không thế lực nào có thể khuất phục được” chủ tịch Trần Văn Thực khẳng định.

Trần Vũ

 

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này