Hạ á quân Thai League, CLB Hà Nội đứng trước cơ hội lớn để đi tiếp

10:27 | 13/02/2019
(LĐTĐ) CLB Hà Nội đã có một trận đấu hay và có chiến thắng 1-0 trước Bangkok United. Nếu có thể giành chiến thắng trước Shandong Luneng (Trung Quốc) vào ngày 19/2 tới, CLB Hà Nội sẽ chính thức giành quyền tham dự AFC Champions League 2019.
ha a quan thai league clb ha noi dung truoc co hoi lon de di tiep CLB Hà Nội chạm một tay vào chức vô địch
ha a quan thai league clb ha noi dung truoc co hoi lon de di tiep CLB Hà Nội đã được cấp giấy phép hoạt động tại TP.HCM

Bước vào trận đấu gặp đối thủ mạnh như Bangkok United, HLV Chu Đình Nghiêm đã tung ra sân đội hình mạnh nhất với các ngôi sao đang là trụ cột ở đội tuyển quốc gia như Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Đức Huy cùng với 3 ngoại binh chất lượng là Mc Donald, Omar và Oseni. Điều này đã nói lên quyết tâm cao độ muốn giành chiến thắng của CLB Hà Nội.

ha a quan thai league clb ha noi dung truoc co hoi lon de di tiep
CLB Hà Nội xuất sắc giành chiến thắng 1-0 trước Bangkok United trên sân khách. Ảnh: Siamsport

Trong khoảng 30 phút đầu của trận đấu, người hâm mộ đã được chứng kiến những pha phối hợp tấn công đẹp mắt đến từ CLB Hà Nội, tiếc rằng các chân sút của Việt Nam thiếu may mắn và độ chính xác để có thể chuyển hóa những cơ hội có được thành bàn thắng. Trong khi đó những pha lên bóng của đội chủ nhà đã cho thấy sự nguy hiểm đáng kể và sai lầm của Văn Kiên suýt chút nữa đã khiến đội nhà phải trả giá đắt.

Những phút sau đó, CLB Hà Nội tạo ra được nhiều cơ hội ngon ăn chỉ tiếc rằng cú sút của Văn Quyết chưa đủ độ hiểm và thủ môn Falkesgaard đã có những pha cứu thua xuất sắc để cản phá cú sút hiểm hóc của Hùng Dũng ở phút 34, rồi đến Oseni trong một tình huống đối mặt.

Hiệp thi đấu đầu tiên kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, thế trận đã trở nên cân bằng hơn khi hai đội chơi ăn miếng trả miếng và tạo ra được những cơ hội ngon ăn về phía khung thành của nhau. Tuy vậy, khả năng dứt điểm vẫn là vấn đề lớn nhất của cả hai đội.

Người hâm mộ đã phải tiếc nuối khi các cơ hội của đội nhà cứ lần lượt trôi qua cho đến những phút thi đấu cuối cùng. Kịch bản hai đội phải giải quyết trên chấm 11m cứ dần hiện ra trong suy nghĩ của nhiều người thì bất ngờ đã xảy ra ở phút 87, trong một pha thoát xuống nhanh bên cánh phải của Oseni từ cú bấm bóng của đồng đội, anh đã bị Everton Saturnino phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài chính đã chỉ tay vào chấm phạt đền.

Trên chấm 11m, Văn Quyết đã không mắc một chút sai lầm nào để giúp Hà Nội vượt lên dẫn trước 1-0. Dù thời gian bù giờ của hiệp phụ thứ 2 là tương đối nhiều (khoảng 6 phút) nhưng những nỗ lực của các cầu thủ bên phía CLB Hà Nội là rất đáng khen, họ chơi lăn xả để bảo toàn thành quả của mình.

Với chiến thắng 1-0, CLB Hà Nội đã vượt qua Bangkok United để giành quyền vào chơi trận play-off với Shandong Luneng (Trung Quốc), diễn ra vào ngày 19/2 tới. Nếu có thể giành chiến thắng ở trận này, CLB Hà Nội sẽ chính thức giành vé vào thẳng vòng bảng AFC Champions League.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này