Huyện Thường Tín:
Rác thải ngập tràn đê hữu Hồng
10:23 | 13/02/2019
(LĐTĐ) Hàng chục bãi rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt đang trong quá trình phân hủy bỗng dưng tràn ngập trên đường đê hữu ngạn sông Hồng đoạn đi qua huyện Thường Tín gây ra tình trạng mất mỹ quan, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi đây.
Theo ghi nhận của phóng viên chiều 12/2, trên tuyến đường đê hữu ngạn sông Hồng đoạn đi qua các xã Tự Nhiên; Hồng Vân; Ninh Sở thuộc huyện Thường Tín, TP Hà Nội xuất hiện khá nhiều các bãi rác khiến cho con đường đê trở nên mất mỹ quan. Đủ các loại rác thải bốc mùi xú uế tiềm ẩn những nguy cơ về dịch bệnh bùng phát, nhất là trong những ngày thời tiết mùa xuân có nhiều sự thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận trên con đường đê hữu ngạn sông Hồng đoạn đi qua một số xã thuộc huyện Thường Tín, TP Hà Nội:
|
Tuyến đê hữu Hồng đi qua địa bàn Hà Nội có tổng chiều dài trên 114km, đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, những ngày gần đây, đoạn đê đi qua một số xã thuộc huyện Thường Tín đang bị bủa vây bởi rác thải gây mất mỹ quan cho cả tuyến đường. |
|
Các loại rác thải chủ yếu là rác thải công nghiệp và rác thải sinh hoạt. |
|
Một người dân sống tại xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín cho biết: Lượng rác thải trên tuyến đê này đã xuất hiện từ trước Tết, phần lớn là do người dân tranh thủ đổ trộm về đêm. Mấy ngày Tết thời tiết nắng nóng, rác thải bốc mùi rất khó chịu, ruồi muỗi bâu đầy. Trước kia cũng có nhân viên vệ sinh môi trường tới dọn dẹp nhưng không hiểu vì đâu mà trước Tết không thấy ai tới đưa rác thải đi xử lý. |
|
Cách xã Tự Nhiên vài km, bờ đê hữu Hồng đoạn đi qua xã Hồng Vân cũng đang rơi vào tình trạng "cha chung không ai khóc". |
|
Đủ các loại rác thải vô tư lấn đê, gây mất mỹ quan đô thị. |
|
Nhiều bao tải rác lấn chiếm đường gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua đoạn đường này. |
|
Rác thải trải dọc tuyến đê hữu Hồng. |
|
Rác chất đống bốc mùi xú uế bên cạnh con đường hoa tím. |
|
Số lượng rác ùn ứ nhiều nên người dân đành phải xử lý bằng cách truyền thống. |
Bảo Thoa - Lương Hằng