Cán bộ CĐ Thủ đô tiếp thu thông tin biển Đông

14:20 | 15/07/2014
LĐTĐ -    Sáng 15/7, LĐLĐ TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị nghe nói chuyện tình hình biển Đông và trao ủng hộ các chiến sĩ vùng cảnh sát biển 1.

Tham dự buổi nói chuyện có Đại tá Phạm Quang Oánh, Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Văn Năng, Chính ủy Vùng cảnh sát biển 1. Đồng chí Trần Văn Thực, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội; Đồng chí Đặng Minh Thuần, phó chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội và các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ tuyên giáo các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở và các đồng chí là đảng viên cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội.

Đại tá Phạm Quang Oánh thông báo tình hình biển Đông

Tại buổi nói chuyện đại biểu được nghe Đại tá Phạm Quang Oánh  cung cấp những thông tin mới nhất về diễn biến tình hình tại thực địa quần đảo Hoàng Sa, nơi các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của ta đang đấu tranh bảo vệ chủ quyền, yêu cầu phía Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Theo Đại tá Phạm Quang Oánh, trong vụ việc đang xảy ra, Trung Quốc đã vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, bị cộng đồng quốc tế lên án gay gắt. Tại thực địa tàu Trung Quốc hung hăng  đâm va, hú còi, phun vòi rồng vào tàu Việt Nam. Các  lực lượng thực thi pháp luật  của ta đã  kiên quyết, dũng cảm, mưu trí, khôn khéo không mắc mưu kẻ địch kiên trì tuyên truyền yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển của VN; đồng thời ghi lại bằng chứng để đấu tranh bằng con đường hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế. để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán Quốc gia trên biển. Ông cũng khẳng định, trong vụ việc này, Việt Nam có bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp lý cũng như nhận được sự ủng hộ của bạn bè yêu chuộng hòa bình trên trường quốc tế.

Bằng những kiến thức, những thông tin cập nhật nhất tình hình trên Biển Đông hiện nay và khả năng phân tích sâu sắc tình hình, Đại tá Phạm Quang Oánh đã cung cấp những thông tin thiết thực và hữu ích, phân tích đa chiều những diễn biến của mối quan hệ hai nước và quốc tế, khẳng định đường lối chính trị và ngoại giao đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Qua đó giúp cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô nắm bắt được thông tin đầy đủ hơn, hiểu rõ hơn tình hình và có cái nhìn đúng đắn, có phản ứng tích cực, lập trường vững vàng hơn trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Đồng chí Trần Văn Thực, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội trao số tiền ủng lộ các chiến sĩ vùng cảnh sát  biển 1

Tại buổi nói chuyện, đồng chí Trần Văn Thực, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội đại diện cán bộ đoàn viên CĐ, CNVCLĐ Thủ đô trao số tiền 200 triệu đồng của CNVCLĐ Thủ đô ủng hộ các chiến sĩ vùng cảnh sát biển 1- đơn vị kết nghĩa của LĐLĐ TP. Cũng tại buổi nói chuyện 10 quận huyện, ngành thuộc LĐLĐ TP đã trao số tiền 1 tỷ 645 triệu đồng ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”. Tổng số tiền cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ TP Hà Nội ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường sa” do Tổng LĐLĐ VN phát động đã lên tới 4 tỷ 347 triệu 531 ngàn đồng.

Dưới đây là hình ảnh CĐ các quận, huyện, ngành, thị xã ủng hộ chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa"

LĐLĐ huyện Đông Anh hủng hộ 800 triệu đồng

CĐ giáo dục HN ủng hộ 250 triệu đồng

LĐLĐ quận Long Biên ủng hộ 242 triệu đồng

LĐLĐ huyện Thạch Thất ủng hộ 50 triệu đồng

CĐ Tổng Cty Thương mại Hà Nội ủng hộ 50 triệu đồng

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm ủng hộ 72 triệu đồng...

Xuân Sinh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này