Tiếp thêm niềm đam mê sáng tạo

19:29 | 20/10/2014
LĐTĐ - “Bức tranh kinh tế- xã hội Thủ đô có nhiều điểm sáng, trong đó có đóng góp to lớn từ phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô, nhất là các doanh nghiệp- doanh nhân và CNVCLĐ …”, đó là khẳng định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo tại hội nghị biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu và “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” năm 2014.

DN đồng hành

Năm 2013 và 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế trong nước vẫn gặp nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và đội ngũ CNVCLĐ cả nước nói chung và Thủ đô nói riêng đã nỗ lực cố gắng, góp phần đưa kinh tế Thủ đô tiếp tục chuyển biến tích cực. 6 tháng đầu năm 2014, tăng trưởng kinh tế GDP đạt 7,4% so với cùng kỳ, gấp 1,5 lần bình quân chung của cả nước, thu ngân sách đạt 49,5% kế hoạch . An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững. Tiêu biểu như  Công ty CP Cơ điện Trần Phú, đơn vị chuyên sản xuất dây và cáp điện các loại. Qua 30 năm xây dựng và phát triển từ một doanh nghiệp sản xuất nhỏ, chủ yếu là thủ công. Song bằng sự nỗ lực cố gắng của nhiều thế hệ cán bộ và CNLĐ thương hiệu cáp điện Trần Phú đã trở thành một thương hiệu mạnh được người tiêu dùng tín nhiệm. Doanh thu năm 2013 của công ty đạt trên 1.119 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 40,5 tỷ;  nộp ngân sách 32,7 tỷ đồng, đời sống thu nhập của NLĐ ổn định ở mức trung bình 11 triệu đồng/người/tháng. Hay công ty TNHH một thành viên Giống gia súc Hà Nội, trước tình hình khó khăn của ngành chăn nuôi, giá cả bấp bênh, dịch bệnh xảy ra ở nhiều nơi, song SXKD của công ty luôn giữ vững tăng trưởng. Doanh thu năm 2013 đạt 42,8 tỷ đồng; nộp ngân sách 1,8 tỷ đồng; thu nhập bình quân  4,3 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với thành công trong SXKD của các doanh nghiệp, phải kể đến sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ doanh nhân, những người đã chèo lái doanh nghiệp vượt qua sóng gió tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, đưa doanh nghiệp phát triển ổn định, đứng vững trong cơ chế thị trường.  Đó là  Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc công ty 789 Nguyễn Quốc Dũng. Là giám đốc doanh nghiệp năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, ông Dũng đã quản lý điều hành công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ quốc phòng giao, bảo đảm việc làm thu nhập cho hơn 5000 người lao động, thu nhập ổn định trung bình 6 triệu đồng/người/ tháng. Cá nhân ông đã được Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu tặng nhiều bằng khen, giấy khen.  Ông Nguyễn Hữu Hồng, Giám đốc xí nghiệp Xe điện Hà Nội, là giám đốc có tâm huyết, cùng với tập thể công ty nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp,  đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần tích cực vào đảm bảo an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội của thành phố. Hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị hàng năm đều có tăng trưởng khá, đời sống người lao động ổn định và ngày càng được nâng cao...

CNVCLĐ không ngừng sáng tạo

CNLĐ không ngừng thi đua trong lao động sản xuất

Cùng với các phong trào thi đua trong khối doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” trong CNVCLĐ do LĐLĐ Thành phố khởi xướng và phát động cũng được  đông đảo các cấp, các ngành và CNVCLĐ tham gia, qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực. Năm 2014, đã có hàng vạn sáng kiến sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học của CNVCLĐ được áp dụng làm lợi kinh tế hàng trăm tỷ đồng. Những tấm gương lao động sáng tạo ấy đã góp phần tô thắm nét đẹp truyền thống của CNVCLĐ Việt Nam. Đó là anh Nguyễn Thanh Tú - công nhân Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam có sáng kiến cải tiến máng trượt trên dây chuyền sản xuất bóng đèn. Sáng kiến này đã giúp tăng năng suất lao động, giảm tỷ lệ sản phẩm vỡ hỏng do va đập, làm lợi hơn 200 triệu đồng/năm cho Công ty .

      “Mỗi sáng kiến không chỉ là kết quả sáng tạo, thể hiện niềm đam mê, của mỗi cá nhân mà quan trọng hơn là nó phải đem lại lợi ích cho cộng đồng” - đó là tâm sự của anh Phùng Đức Minh, Công nhân công ty TNHH INAX Việt Nam. Với sáng kiến tăng sản lượng sản phẩm chậu nung trên goòng, bằng giải pháp cải tiến goòng nung, từ đưa sản phẩm theo chiều dọc, sang chiều ngang.  Sáng kiến đã giúp tăng năng suất, đồng thời giảm chi phí nhiên liệu gas đốt lò, giá trị làm lợi  trên 1,3 tỷ đồng/năm. Trước  tình hình sử dụng các phối liệu tạo vỏ bọc que hàn đều phải nhập từ nước ngoài chi phí đắt, không chủ động được nguyên liệu, chất lượng không đồng đều, kĩ sư Đoàn Phúc Hải, Công ty CP que Hàn điện Việt Đức, đã nghiên cứu tìm tòi sản phẩm tương tự để thay thế với giá thành rẻ, chất lượng sản phẩm tốt hơn. Sáng kiến đã làm lợi cho công ty 763 triệu đồng/năm. Trước cải tiến việc đưa bo mạch vào line phải sử dụng bằng tay, người lao động phải làm việc với cường độ cao, phát sinh nhiều hàng lỗi,  Ks. Lê Quốc Hưởng, Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam đã nghiên cứu và đưa ra sáng kiến chế tạo thiết bị bo mạch vào máy in kem tự động (SMT Loader). Sáng kiến cải tiến, đã áp dụng công nghệ tự động hóa, giảm nhẹ sức lao động cho người lao động, năng suất sản phẩm tăng, tỷ lệ hàng lỗi giảm, giá trị làm lợi cho công ty hơn 1.6 tỷ đồng/năm...

Đánh giá cao và biểu dương các DN, doanh nhân tiêu biểu, NLĐ điển hình tại buổi lễ tôn vinh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết sẽ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp, doanh nhân và NLĐ. Trong đó đồng chí Chủ tịch UBND TP đã trực tiếp chỉ đạo các sở, ban, ngành làm tốt hơn nữa việc tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho các DN... Đồng thời đề nghị các DN phải chủ động các giải pháp, tiếp tục cải tiến sản xuất, xúc tiến thương mại kết hợp xúc tiến đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, khuyến khích NLĐ có nhiều sáng kiến, sáng tạo, đóng góp vào thành tích chung của DN và kinh tế Thủ đô.

Trần Vũ

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này