Quản lý chặt để DN thực thi đúng Luật Lao động

09:39 | 31/10/2014
Sáng 27/10, LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban dư luận xã hội tháng 10/2014, Phó chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Ngô Văn Tuyến chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị giao ban, các đại biểu đã phản ánh dư luận trong CNVCLĐ về 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Dư luận về các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII; dư luận CNVCLĐ về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng. Đa số dư luận CNVCLĐ quan tâm, đồng tình việc Đảng, Nhà nước tổ chức các hoạt động tuyên truyền về 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời thể hiện sự phấn khởi về các hoạt động của Thành phố chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 60 năm Giải phóng Thủ đô 10/10 tạo nên không khí ngày hội tưng bừng vui tươi, trang trọng, bảo đảm tính tiết kiệm, thiết thực hiệu quả.

Tuy nhiên dư luận cũng lo lắng trước công tác quản lý đất đai còn bị buông lỏng. Bên cạnh đó dư luận CNVCLĐ đánh giá cao việc các cấp công đoàn và chính quyền đã quan tâm, sớm có những việc làm cụ thể chăm lo đời sống CNLĐ dịp trước Tết Ất Mùi như: tạo điều kiện đăng ký cho CN về quê ăn tết, chi trả các khoản lương, thưởng, đóng BHXH… Dư luận CNVCLĐ cũng đề nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục có những, biện pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tạo nhiều công ăn, việc làm thu nhập cho người dân góp phần giữ gìn ANCT-TTATXH. CNVCLĐ hoan nghênh việc ngành xăng dầu tiếp tục điều chỉnh giảm giá xăng (giảm 7 lần) điều đó chứng tỏ giá xăng dầu dần tiếp cận giá thị trường, kiểm soát được giá cả. Tuy nhiên các dịch vụ giao thông vận tải như giá vé xe vẫn không điều chỉnh giảm, các ban ngành chức năng cần xem xét vấn đề này.  

Dư luận CNVCLĐ cũng mong muốn các ngành các cấp cần nâng cao chất lượng quản lý, giám sát chặt chẽ hơn nữa việc chấp hành pháp luật lao động đối với các doanh nghiệp nhất là việc đăng ký quản lý kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, số lượng lao động, nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, hợp đồng lao động, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các quyền và lợi ích hợp pháp khác theo luật pháp quy định. Tránh để tình trạng quản lý lỏng lẻo như hiện nay để nhiều doanh nghiệp trốn, nợ thuế, bảo hiểm xã hội gây thất thu cho Nhà nước, thiệt thòi cho người lao động.

PV

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này