Hà Đông: Tổ chức Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin lần thứ 3

17:18 | 15/12/2018
(LĐTĐ) Với ý nghĩa “Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, vì nạn nhân chất độc da cam”, vừa qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin quận Hà Đông đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ 3 (nhiệm kỳ 2018 - 2023).
ha dong to chuc dai hoi hoi nan nhan chat doc da camdioxin lan thu 3 Bế mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018
ha dong to chuc dai hoi hoi nan nhan chat doc da camdioxin lan thu 3 Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
ha dong to chuc dai hoi hoi nan nhan chat doc da camdioxin lan thu 3 Đại hội Đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin toàn quốc lần thứ IV
ha dong to chuc dai hoi hoi nan nhan chat doc da camdioxin lan thu 3
Đại hội Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin quận Hà Đông lần thứ 3 đã thành công tốt đẹp

Theo báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong 5 năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin quận Hà Đông đã đẩy mạnh công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Đến nay, 17 phường đều có tổ chức Hội với 135 chi hội, 1.650 hội viên. Quận Hội và 17 Hội phường đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin – thể thao và các phát thanh các phường tuyên truyền các văn bản của Đảng và Nhà nước về giải quyết hậu quả chất độc da cam và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội; quán triệt cán bộ, hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu tham gia các phong trào, các cuộc vận động của địa phương.

Toàn quận hiện có 887 nạn nhân đang được hưởng trợ cấp hàng tháng của Nhà nước, có 665 nạn nhân là người trực tiếp chiến đấu, 222 nạn nhân là con đẻ của họ. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ chăm sóc nạn nhân da cam, qua đó thu được trên 5,82 tỷ đồng, tổ chức tặng quà cho 18.293 lượt nạn nhân. Bên cạnh đó, Quận hội và các Hội cơ sở đã tổ chức xóa 8 nhà dột nát, tặng 52 sổ tiết kiệm và khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt nạn nhân trên địa bàn…

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Hội khóa 3 gồm 25 người. Đồng thời đã có 41 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội được Thành Hội, Quận Hội và UBND quận Hà Đông khen thưởng.

Bích Hường

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này