Xứng đáng với niềm tin của người lao động

22:29 | 31/12/2014
Lại thêm một năm, chúng tôi, những phóng viên chuyên mục “Đường dây nóng”, báo Lao động Thủ đô tiếp tục đồng hành cùng bạn đọc và luôn sát cánh bảo vệ quyền lợi người lao động (NLĐ).

1.Cuối tháng 11/2014, một người phụ nữ có gương mặt khắc khổ đến tòa soạn tìm chúng tôi. Không giấu được vẻ mệt mỏi, chị Trần Thị Ngọc (đại diện cho tập thể công nhân Nhà máy dệt Minh Khai, Công ty TNHH MTV dệt 19/5) tâm sự: Hơn 26 năm công tác, hàng chục công nhân nữ chúng tôi đã bị bào mòn sức khỏe, tuổi xuân vì làm việc trong môi trường độc hại. Đến tháng 8/2014, có 31 công nhân đã xin chấm dứt HĐLĐ nhưng toàn bộ quyền lợi như tiền trợ cấp thôi việc, chốt sổ BHXH… Cty đều không thực hiện đúng quy định. Đau lòng hơn, trong khi chế độ, chính sách với NLĐ chưa được đáp ứng thì một số công nhân đã mất vì sức khỏe quá yếu. Như trường hợp chị Phùng Thị Huyền Nga, công nhân phân xưởng Hoàn thành 2,  mới 37 tuổi, vừa làm đơn xin nghỉ việc được hai thángthì  mất vì bệnh ung thư phổi, để lại 2 đứa con nhỏ dại. Con gái mất, giờ đây bố đẻ chị Nga tiếp tục thay con đi đòi quyền lợi. Ngoài ra còn trường hợp bà Đặng Ánh Tuyết, 46 tuổi, công nhân tại phân xưởng Hoàn thành cũng bị ung thư vòm họng; ông Nguyễn Quốc Thanh (50 tuổi, phân xưởng tẩy) đang ngày ngày chống chọi với căn bệnh ung thư. Dù mang trọng bệnh nhưng họ vẫn khắc khoải chờ đợi được giải quyết chế độ chính sách…

56233

56232

Ngay sau khi nhận được phản ánh của NLĐ, chúng tôi đã liên lạc với lãnh đạo Cty TNHH MTV 19/5 để tìm hiểu sự việc. Khi chúng tôi chưa kịp có buổi làm việc thì ngày 6/12, toàn bộ 31 công nhân đã được trả tiền trợ cấp thôi việc với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên NLĐ tiếp tục có kiến nghị về chế độ BHXH. Tại buổi làm việc với PV, ông Trần Hồng Tuy (Phó tổng giám đốc, Chủ tịch CĐ Cty) khẳng định sẽ đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho NLĐ sau khi chấm dứt HĐLĐ. Cty đang chờ phía BHXH chốt lại số tiền đóng BHXH, từ 25/1/2015 đến 31/1/2015, Cty sẽ tiến hành trả sổ BHXH cho NLĐ và thanh toán tiền được hưởng theo chế độ bị chậm.

Tập thể lãnh đạo của một Cty làm việc với phóng viên

Luật sư Phạm Ngọc Minh (Đoàn luật sư TP Hà Nội): Với kinh nghiệm nhiều năm bảo vệ quyền lợi cho NLĐ, năm qua, Công ty TNHH Luật Everets cùng với báo LĐTĐ đã có sự phối hợp chặt chẽ, hết mình vì NLĐ. Có thể thấy chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm của PV báo LĐTĐ trong từng vụ việc cụ thể… đều được xử lý đúng trình tự, đảm bảo đúng quy định pháp luật.Hiệu quả đạt được sau những bài báo đã nói lên tất cả. Năm 2015, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với báo LĐTĐ chung tay, đồng hành cùng NLĐ.

2.Theo chỉ đạo của Tổng cục Hậu cần kỹ thuật (Bộ Công an), Cty 19/5 phải di chuyển chi nhánh Chiến Thắng, ở đường Chiến Thắng, quận Hà Đông tới địa điểm mới. Từ ngày 3/11, hơn 500 lao động sẽ phải ngừng làm việc để chuẩn bị cho việc di dời mà chưa biết tương lai của mình ra sao. Hoang mang, lo lắng, nhiều lao động liên tục gọi điện tới đường dây nóng của báo LĐTĐ kêu cứu. Nhóm PV đã có mặt tại xưởng làm việc của chi nhánh Chiến Thắng để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của NLĐ. Qua đó được biết, thực hiện chỉ đạo của  Bộ Công an, Cty 19/5 chuẩn bị công tác di dời toàn bộ chi nhánh Chiến Thắng để bàn giao mặt bằng cho Học viện An ninh. Khi ban lãnh đạo Cty thông báo, ngừng  sản xuất để chuẩn bị di dời sang KCN Từ Sơn (Bắc Ninh), tập thể NLĐ đã không nhất trí với phương án di chuyển bởi thời gian gấp, địa điểm làm việc quá xa nơi ở hiện tại khiến họ không thể thu xếp được công việc gia đình. NLĐ đã có kiến nghị với  Bộ Công an và Cty 19/5. Chị Đặng Thị Hằng (CN may tổ 1, PX1, CNCT) cho biết: “Tâm lý chung của NLĐ là bất ổn do không xác định được địa điểm làm việc mới, không biết thời gian ngừng việc bao lâu. Gần 500 LĐ nữ chúng tôi đồng cảm và chia sẻ với khó khăn của DN trong việc di dời địa điểm chi nhánh. Tuy nhiên, chúng tôi mong các cấp lãnh đạo tìm được địa điểm không quá xa  nơi làm việc cũ để NLĐ có cơ hội tiếp tục được cống hiến cho Cty.Chúng tôi mong lãnh đạo công ty trả lời sớm  và công bố địa điểm mới để chúng tôi an tâm công tác”. Nắm bắt nguyện vọng chính đáng của NLĐ, chúng tôi đã có bài viết phản ánh kiến nghị với  lãnh đạo Bộ Công an xem xét, giải quyết.

Và “vận may” đã đến với NLĐ, đó cũng là niềm vui của chúng tôi, những PV luôn trăn trở, hết mình vì NLĐ. Sáng 26/12, bà Bùi Thị Kim Dung, Chủ tịch CĐ chi nhánh Chiến Thắng, gọi điện cho biết: “Từ đầu tháng 12/2014, toàn bộ lao động đã chuyển về làm việc tại địa điểm mới ở Bình Đà, Thanh Oai. Nơi làm việc mới không quá xa so với nhà của cán bộ công nhân nhà máy nên chúng tôi rất vui. Đặc biệt, chúng tôi gửi lời cảm ơn tới các cơ quan báo chí trong đó có báo LĐTĐ đã cử PV đến tìm hiểu, viết bài về những kiến nghị chính đáng của NLĐ để từ đó, các cơ quan có thẩm quyền xem xét, đảm bảo quyền lợi NLĐ”.

3.Còn nhiều nỗi buồn, nhiều trăn trở với PV trong quá trình tác nghiệp. Không ít doanh nghiệp né tránh, không hợp tác thậm chí còn có phản ứng tiêu cực khi PV liên lạc công tác. Rồi những buổi làm việc thiếu thiện chí của những DN… Tuy nhiên, sau những bài báo là những niềm vui. NLĐ sau mỗi lần đến với chúng tôi đều cảm thấy phấn khởi vì quyền lợi hợp pháp được đảm bảo. Vẫn còn nhiều lao động đang “loay hoay” đi tìm công lý, vì nhiều lý do khác nhau mà chúng tôi chưa thể bảo vệ được, nhưng với những gì đã và đang làm, báo LĐTĐ khẳng định  sẽ tiếp tục trở thành người bạn tin cậy của NLĐ.

Không chỉ tập thể lao động của chi nhánh Chiến Thắng, Nhà máy Dệt Minh Khai mà rất nhiều tập thể, cá nhân khác đã tìm đến báo LĐTĐ. Có thể kể đến hàng chục cán bộ giáo viên ở Trường Cao đẳng nghề VMU ( Đại học Hàng hải), tập thể lao động làm việc tại Công ty Viễn thông liên tỉnh (thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông), tập thể lao động Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, hàng chục lao động đi làm việc ở Nhật Bản, Ả rập Xê út, Malaysia… cùng nhiều cá nhân khác. Tất cả đều được chúng tôi tận tình tư vấn, giúp đỡ, điều tra viết bài, kiến nghị tới các cơ quan chức năng đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ.

Võ Thu Trang

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này