Công tác xã hội công đoàn Thủ đô năm 2014: Trao động lực, tạo niềm tin

11:20 | 15/01/2015
Chiều 13/1/2015, LĐLĐ TP.Hà Nội đã tổ chức tổng kết hoạt động xã hội CĐ năm 2014 dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch LĐLĐ thành phố Đặng Thị Phương Hoa. Ông Đặng Quang Điều, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng ban Chính sách kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐVN đã tới dự.

Nhiều công nhân được hỗ trợ sửa chữa nhà

Hội nghị mở đầu bằng phần trao quyết định công bố hỗ trợ “Mái ấm CĐ” năm 2015 cho 56 đoàn viên CĐ, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, kinh phí hỗ trợ cho mỗi “Mái ấm CĐ” là 30 triệu đồng. Trong số CNLĐ được LĐLĐ thành phố hỗ trợ có anh Phạm Văn An- công nhân Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện Gia Lâm. Công việc thu gom rác vốn nặng nhọc, độc hại, cộng với những ảnh hưởng của thời gian đi lính biên giới trước đó nên sức khỏe của anh An suy giảm. Dù vậy, anh vẫn là lao động chính của cả gia đình, nuôi vợ, hai con và cả đứa cháu ngoại. “Nhà 5 miệng ăn chỉ trông vào 4 triệu tiền lương công nhân quét rác nên cuộc sống khó khăn lắm!”, anh An tâm sự. Khó khăn lại chồng thêm khó khăn khi căn nhà cấp 4 ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm- nơi gia đình anh An sinh sống vốn chật chội, ẩm thấp, ngày càng xuống cấp, xập xệ. Thế nhưng trong điều kiện phải chạy ăn từng bữa, việc sửa chữa nâng cấp căn nhà là điều anh An không dám nghĩ tới. Nhận thông báo hỗ trợ 30 triệu kinh phí trích từ Quỹ xã hội của LĐLĐ thành phố để sửa chữa nhà, anh An vô cùng xúc động: “Với mức hỗ trợ ban đầu 30 triệu đồng của LĐLĐ thành phố, tôi sẽ vay mượn thêm họ hàng, bạn bè để sửa chữa nhà. Sự hỗ trợ này là động lực để gia đình tôi quyết tâm hơn trong việc cải thiện cuộc sống của mình. Tôi cảm thấy ấm lòng và có niềm tin hơn vào cuộc sống”.

Khó khăn không kém là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Nga- công nhân công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hà Tây. Chồng mất cách đây 5 năm  vì bệnh hiểm nghèo, một mình chị phải bươn chải nuôi con. Công việc ở cơ sở sản xuất gạch vốn  nặng nhọc, độc hại, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe nên dù mới ngoài 40 tuổi, chị Nga gày gò, khắc khổ, già hơn hàng chục tuổi. Chị Nga chia sẻ: “Công việc của tôi bấp bênh, lúc có lúc không, thu nhập chỉ 2 triệu đồng/tháng. Hai mẹ con tôi sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nhưng không có tiền để cải tạo sửa chữa. Được Công đoàn giúp đỡ kinh phí để xây nhà, tôi xúc động lắm. Tôi rất cảm ơn tổ chức Công đoàn”

Nhiều hoạt động vì người lao động

Việc hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm CĐ” trong thời gian qua là một trong số rất nhiều nội dung công tác xã hội của LĐLĐ thành phố. Ông Kiều Hùng, Trưởng ban Kinh tế chính sách LĐLĐ thành phố cho biết, năm 2014, trước những khó khăn về đời sống, việc làm, thu  nhập của NLĐ do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, các hoạt động xã hội từ thiện của  CĐ Thủ đô càng được dấy lên mạnh mẽ.  Phát huy tinh thần tương thân tương ái và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tạo nguồn quỹ để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, năm qua, tổ chức CĐ Thủ đô đã tích cực vận động CNVCLĐ, các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ các quỹ xã hội. Các cấp CĐ Thủ đô đã vận động CNVCLĐ ủng hộ quỹ xã hội LĐLĐ thành phố 3,723 tỉ đồng; vận động các DN, tổ chức, CNVCLĐ ủng hộ Quỹ Vì người nghèo 5,763 tỉ đồng; ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 1,876 tỉ đồng… Đặc biệt, với tấm lòng yêu nước, tình cảm và trách nhiệm hướng về biển đảo thân yêu, năm qua, CNVCLĐ Thủ đô đã ủng hộ chương trình “Tấm lưới nghĩa tình” và “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” 18,414 tỉ đồng và hàng chục ngàn tin nhắn qua tổng đài 1407.

Nội dung không thể thiếu trong công tác xã hội của các cấp CĐ Thủ đô là quan tâm, chăm lo cho CNVCLĐ. Ông Kiều Hùng cho biết, năm qua,  LĐLĐ thành phố đã trích quỹ xã hội 3,395 tỷ đồng để chăm lo cho CNVCLĐ với các hoạt động cụ thể như chăm lo tết cho CNLĐ (thăm, tặng quà, chúc tết CNVCLĐ các đơn vị làm việc xuyên tết, trợ cấp tết cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các chuyến xe đưa CNLĐ về quê ăn tết...); trợ cấp khó khăn đột xuất, hỗ trợ học bổng cho con CNVLCĐ vượt khó học giỏi, hỗ trợ điểm vui chơi cho các trường mầm non... Đặc biệt trong năm qua,  đã có 57 gia đình đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ “Mái ấm CĐ” (tổng số tiền là 1,710 tỉ đồng).

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Quang Điều, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Trưởng ban Chính sách kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác xã hội từ thiện của các cấp CĐ Thủ đô. Ông Điều đề nghị, năm 2015, các cấp CĐ Thủ đô sẽ làm tốt hơn nữa việc tuyên truyền, vận động kêu gọi các tổ chức, đơn vị, cá nhân CNVCLĐ tích cực tham gia đóng góp ủng hộ các quỹ xã hội; tạo điều kiện để CĐ tổ chức tốt hơn các hoạt động xã hội, từ thiện.
Tại hội nghị, LĐLĐ thành phố đã khen thưởng 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động xã hội năm 2014.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này