Rạng ngời niềm hạnh phúc, đồng chí Nguyễn Đình Huề, Chủ tịch LĐLĐ quận chia sẻ: “Một năm đội ngũ cán bộ công đoàn từ quận tới cơ sở chúng tôi đã rất tâm huyết, không sợ khó, sợ khổ, đoàn kết hết lòng vì NLĐ và kết quả đã được đền đáp xứng đáng - phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn quận ngày càng khởi sắc; Nhiều việc khó như phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, thu tài chính công đoàn nhất là ở những đơn vị chưa có tổ chức CĐ đều vượt chỉ tiêu được thành phố giao. Đặc biệt năm nay là năm thứ 3 liên tiếp (năm 2012, 2013, 2014) LĐLĐ quận giành danh hiệu đơn vị dẫn đầu khối quận của TP và được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Niềm vui và cũng là món quà ý nghĩa nhất đối với người làm công tác công đoàn chúng tôi là năm qua CNLĐ trên địa bàn quận đều có việc làm ổn định, đời sống ngày một được cải thiện và họ luôn tin tưởng gắn bó với tổ chức công đoàn…”.
Quả đúng như lời đồng chí chủ tịch LĐLĐ quận, để NLĐ tin yêu, DN ủng hộ, hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ quận Hoàn Kiếm phát triển không ngừng, chúng tôi biết các cán bộ công đoàn quận rất lăn lộn, sát sao cơ sở, hướng dẫn cơ sở trong mọi hoạt động. Chính vì vậy năm 2014 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ được các cấp CĐ quận chủ động triển khai góp phần nâng cao nhận thức, ổn định tư tưởng đội ngũ CNVCLĐ, quan hệ lao động tại các đơn vị đảm bảo hài hòa, ổn định. Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ được quan tâm tổ chức thực hiện có chiều sâu, nhất là việc chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng thực chất. Trong công tác này LĐLĐ quận đã được UBND TP tặng bằng khen.
Đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán, LĐLĐ quận chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chính quyền quan tâm chăm lo tiền lương, tiền thưởng cho CNLĐ, giúp đỡ những CNLĐ ngoại tỉnh về nghỉ tết, trợ cấp cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, con CNVCLĐ bị tật nguyền. Năm nào cũng vậy tối 29 tết, khi mọi người quay quần bên người thân chuẩn bị đón giao thừa thì các cán bộ công đoàn quận lại hối hả tới thăm, tặng quà, động viên những CNLĐ trực tiếp phục vụ nhân dân trong đêm giao thừa.
Để đời sống NLĐ ngày một được cải thiện phải đồng nghĩa với việc DN phát triển, nên ngay từ đầu năm LĐLĐ quận đã phát động các phong trào thi đua yêu nước đến các CĐCS, nhằm động viên đội ngũ CNVCLĐ tích cực phấn đấu trong công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua luôn có sự sáng tạo đổi mới, thu hút đông CNVCLĐ tham gia, nhất là trong các DN khu vực ngoài nhà nước. Nổi bật là phong trào thi đua “Mừng Đảng, mừng xuân và các hoạt động nhân Tháng công nhân với chất lượng được nâng lên.
Cùng với đó công tác phát triển đoàn viên thành lập CĐCS được quan tâm. Đến nay LĐLĐ quận đã phát triển được 25 CĐCS mới và kết nạp 1.462 đoàn viên CĐ trong các DN khu vực ngoài nhà nước. Đặc biệt công tác tài chính công đoàn LĐLĐ quận đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu được giao. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Ban thường vụ LĐLĐ quận chỉ đạo phân công cán bộ hướng dẫn, đôn đốc các CĐCS, DN chưa có tổ chức CĐ nộp kinh phí và thực hiện quyết toán tài chính CĐ, số kinh phí, đoàn phí CĐ ước đạt 100% kế hoạch giao; số kinh phí CĐ thu được tại DN chưa có tổ chức CĐ là 1,5 tỉ dồngđạt 337% kế hoạch. Cùng với đó các hoạt động nữ công và phong trào nữ CNVCLĐ, ủy ban kiểm tra tiếp tục được các cấp CĐ quận chủ động và đổi mới, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Xuân Sinh
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/lien-doan-lao-dong-quan-hoan-kiem-mot-tam-long-vi-nld-8345.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này