Các cấp CĐ Thủ đô: Mang Tết vui tới mọi người lao động

11:04 | 05/03/2015
Những ngày Tết Ất Mùi vừa qua, CNVCLĐ Thủ đô đã được đón một cái tết thực sự an bình. Có được điều này phải kể đến sự nỗ lực của các cấp CĐ.

Tết vui, an bình

Để có được một cái tết vui, an bình, từ trước tết, LĐLĐ thành phố đã có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cấp CĐ tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, trong đó tập trung vào việc phát động thi đua đầu năm, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thiết thực kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đẩy mạnh các hoạt động chăm lo tết cả về vật chất, tinh thần cho người lao động. LĐLĐ thành phố phân công cán bộ các ban chuyên đề nắm tình hình tại các địa bàn, ngành cơ sở và trực đường dây nóng trong suốt thời gian trước, trong và sau tết.

Được sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố, công tác trực tết được triển khai nghiêm túc, 100% các cơ quan, đơn vị đều tổ chức treo cờ, căng khẩu hiệu băng rôn chào mừng năm mới và tổ chức lực lượng trực bảo vệ, tuần tra canh gác nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống cháy nổ. Nhờ vậy, từ dịp Tết Nguyên đán tới nay, trong khối các cơ quan, đơn vị, không để xảy ra vụ việc mất an toàn hoặc cháy nổ nào. Công tác phục vụ tết cũng được các ngành, đơn vị đặc biệt chú trọng: Các đơn vị thuộc ngành thương mại sớm chủ động lo đủ nguồn hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân, không để xảy ra tình trạng khan hiếm, tuỳ tiện nâng giá hàng hoặc hàng giả, hàng kém chất lượng mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải lo đủ tầu xe, làm tốt công tác chuẩn bị bến bãi, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân. Các đơn vị như Công ty Môi trường đô thị, Cty Kinh doanh nước sạch, Cty Thoát nước và Cty Điện lực đều vận động CNVCLĐ làm tốt công tác phục vụ đảm bảo cảnh quan môi trường thành phố, các điểm vui chơi công cộng và đường phố luôn sáng, xanh, sạch.

Các đơn vị thuộc ngành du lịch, khách sạn, chủ động tổ chức đón khách và mở ra nhiều tour du lịch trong và ngoài nước phục vụ chu đáo nhu cầu tham quan lễ hội và du lịch của nhân dân. Đặc biệt,  CNVCLĐ ngành y tế Hà Nội đã làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra 148 cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm và các chợ, các siêu thị và kiểm tra 15.333 lượt tại các xã phường về an toàn vệ sinh thực phẩm, chống hàng giả, hàng kém chất lượng đồng thời làm tốt công tác trực cấp cứu và bán thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh trong dịp tết của nhân dân Thủ đô 24/24 giờ.

Nhờ những nỗ lực của tổ chức CĐ, theo phản ánh của các cộng tác viên dư luận xã hội, trong dịp Tết Ất Mùi vừa qua, nhìn chung tình hình tư tưởng của CNVCLĐ Thủ đô ổn định, phấn khởi và vui đón tết cổ truyền an toàn, tiết kiệm.

Mọi người lao động đều có tết

Tết Ất Mùi diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn, do nhiều DN đình trệ sản xuất, tình trạng thất nghiệp gia tăng... Trước thực trạng này, công tác chăm lo quyền lợi, đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ càng được các cấp CĐ Thủ đô chú trọng. Từ trước tết, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo các cấp CĐ Thủ đô bám sát cơ sở, chủ động phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện tốt chính sách tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác đối với NLĐ, đi sâu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ, nhất là tại những DN phải ngừng việc, không có khả năng trả lương, thưởng tết.

Với sự đôn đốc sát sao của tổ chức CĐ, nhiều doanh nghiệp khó khăn cũng cố gắng tạo nguồn tài chính đảm bảo mức thưởng tết cho người lao động không thấp hơn năm ngoái. Theo phản ánh của các CĐ cấp trên cơ sở, các cơ quan, đơn vị ngoài tiền lương, tiền thưởng đều lo tết cho người lao động với mức bình quân 3,262 triệu đồng/người, mức cao nhất là 90 triệu đồng/người; thấp nhất 100 nghìn đồng/người.

Với mục tiêu mọi CNLĐ đều có tết, các cấp CĐ Thủ đô đã sớm tập hợp danh sách, phân loại các đối tượng CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn để thăm hỏi kịp thời. Lãnh đạo LĐLĐ thành phố đã trực tiếp đi thăm, tặng quà, chúc tết cán bộ, CNVCLĐ tại 10 đơn vị trực tiếp phục vụ tết và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc các CĐ ngành GTVT, y tế, xây dựng, công thương, dệt may, nông nghiệp, CĐ Tổng công ty Vận tải, Thương mại, hạ tầng đô thị, du lịch với tổng số tiền 56 triệu đồng; đi thăm, chúc tết, tặng quà cho 200 cháu là bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương và Trung tâm chữa bệnh, giáo dục LĐ số 2 với tổng số tiền 100 triệu đồng.

LĐLĐ thành phố phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam, Quỹ Tấm lòng vàng báo Lao động  trao trợ cấp cho 600 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 300 triệu đồng; phối hợp với Quỹ Tấm lòng vàng báo Lao động tặng 50 suất quà cho các cháu học giỏi vượt khó LĐLĐ huyện Mỹ Đức. Theo báo cáo của 45 CĐ cấp trên cơ sở, các cấp CĐ đã phối hợp với chuyên môn trao 5.227 suất quà trị giá 3, 175  tỷ đồng và 7 chiếc tivi cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh việc trợ cấp, tặng quà, hỗ trợ vật chất cho CNLĐ, việc tổ chức xe đưa CNLĐ ở xa về quê ăn tết tiếp tục được các cấp CĐ Thủ đô quan tâm, chú trọng. Dịp Tết Ất Mùi, LĐLĐ thành phố đã tổ chức 94 chuyến xe đưa 3.250 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, ở xa như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Sơn La, Lai Châu về quê đón tết cùng với gia đình.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này