Kinh Koran bị hủy: Thảm họa về quan hệ với công chúng của quân đội Mỹ

09:36 | 22/02/2012
LĐTĐ -Tướng cấp cao của NATO tại Afghansitan đã cố gắng xoa dịu vụ việc, bởi nó có thể trở thành thảm họa về quan hệ với công chúng của quân đội Mỹ khi nước này cố gắng thiết lập hòa bình tại Afghanistan trước khi rút quân tham chiến vào năm 2014.

Khoảng 2.000 người đã biểu tình bên ngoài căn cứ quân sự chính của Mỹ tại Afghanistan vào ngày hôm nay, trước thông tin binh sỹ nước ngoài đã hủy không đúng cách các bản sao của cuốn kinh Koran.

 
Người biểu tình hô khẩu hiệu chống Mỹ bên ngoài căn cứ không quân Bagram của Mỹ ở bắc Kabul, ngày 21/2.

Trực thăng Mỹ đã bắn lửa để cố gắng chia cắt tới 2.000 người biểu tình bủa vây nhiều cổng vào căn cứ Bagram. Họ đã hô vang khẩu hiệu chống người nước ngoài và ném đá vào bên trong.

Roshna Khalid, quan chức địa phương cho biết, các bản sao của cuốn kinh Koran đã bị đốt bên trong căn cứ không quân Bagram, cách bắc thủ đô Kabul một giờ lái xe. Ông cho biết các công nhân địa phương đã cung cấp tin này.

“Các công nhân thường đưa rác ra ngoài và họ tìm thấy phần sót lại của cuốn kinh Koran”, Khalid cho hay.

 

Người biểu tình đốt củi và lốp xe bên ngoài căn cứ.

Tướng cấp cao của NATO tại Afghansitan đã cố gắng xoa dịu vụ việc, bởi nó có thể trở thành thảm họa về quan hệ với công chúng của quân đội Mỹ khi nước này cố gắng thiết lập hòa bình tại Afghanistan trước khi rút quân tham chiến vào năm 2014.

“Khi chúng tôi biết về vụ việc, chúng tôi đã lập tức can thiệp và ngăn chặn họ. Những cuốn sách được lấy lại sẽ được giới chức tôn giáo phù hợp xử lý một cách đúng mực”, tướng John Aleen, người đứng đầu Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) tại Afghansitan, cho biết trong tuyên bố bằng văn bản cũng như trong đoạn video phát trên trang web quân sự Mỹ. “Đây không phải là hành động cố ý dưới mọi hình thức”.

“Chúng tôi không muốn những người Công giáo và những người vô thần này. Họ là kẻ thù trên đất của chúng tôi, danh dự của chúng tôi và kinh Koran của chúng tôi”, Haji Shirin, một người biểu tình cho hay. “Tôi kêu gọi tất cả người Hồi giáo hi sinh để đẩy những binh lính này ra khỏi mảnh đất này”.

 

Họ còn ném đá vào bên trong căn cứ.

Giành được cảm tình của người Afghanistan đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực đánh bại Taliban của Mỹ. Tuy nhiên, giới phê bình cho rằng lực lượng phương Tây thường lại không hiểu được sự nhạy cảm về tôn giáo, văn hóa của người Afghanistan.

“Tôi thực sự xin lỗi vì đã gây ra bất kỳ xúc phạm nào tới tổng thống Afghanistan, chính phủ Cộng hòa Hồi giáo Afghanisan và điều quan trọng nhất là con người Afghanistan đáng kính”, ông Alen cho hay.

Song lời xin lỗi không xoa dịu được tức giận. Kinh Koran là sách thánh của người Hồi giáo. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy lực lượng phương Tây tỏ ra khinh thường nó cũng có thể làm khoét sâu hậm hực vốn có đối với sự hiện diện của họ tại Afghanistan.

“Chúng tôi muốn họ ra khỏi nước của chúng tôi ngay bây giờ”, một người biểu tình cho biết.

Tháng tư năm ngoái, người Afghansitan đã tiến hành biểu tình khắp nước sau khi một mục sư Mỹ đốt kinh Koran ở Florida. 11 người đã thiệt mạng khi những người biểu tình xông vào khu nhà của Liên hợp quốc ở thành phố Mazar-i-Sharif ở miền bắc Afghanistan. Trong số đó có 7 nhân viên người nước ngoài làm việc cho Liên hợp quốc. Một cuộc bạo động ở thành phố Kandahar, miền nam, cũng khiến 9 người chết và hơn 80 người bị thương.

Nguồn Reuters. DT

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này