Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch nước

15:44 | 23/10/2018
(LĐTĐ) Vào hồi 15 giờ chiều nay 23/10, Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016 -2021.  
tong bi thu nguyen phu trong duoc bau lam chu tich nuoc Trình Quốc hội bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước
tong bi thu nguyen phu trong duoc bau lam chu tich nuoc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại 3 quận Hà Nội
tong bi thu nguyen phu trong duoc bau lam chu tich nuoc

Chủ tịch nước đọc Tuyên thệ nhậm chức

Ngay sau khi công bố kết quả, theo Luật định, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đọc Tuyên thệ.

Tiếp đó, trong phần phát biểu, ông Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Quốc hội đã bầu làm Chủ tịch nước và xin hứa sẽ làm đúng những gì đã Tuyên thệ. Trong giây phút xúc động, Chủ tịch nước nhớ nhớ lại: “Cách đây 12 năm, vào năm 2006 đúng`16 giờ, Quốc hội cũng đã bầu tôi làm Chủ tịch Quốc hội, trong khi phát biểu nhậm chức, tôi đã lẫy hai câu kiều rằng: Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn/ Khuôn xanh nào biết vuông tròn hay không. Nay cũng vào buổi chiều, Quốc hội cũng bầu tôi làm Chủ tịch nước, tâm trạng nói thật là lo hơn. Lo là dẫu các lĩnh vực kinh tế - xã hội đất nước đã thu được những kết quả quan trọng, song tình hình hình thế giới đã có những thay đổi và diễn biến khó lường... Bởi thế, hơn lúc nào hết chúng ta không được ngủ quên trên chiến thắng”.

Chủ tịch nước bày tỏ từ đáy lòng, ngoài Chủ tịch nước, ông còn là Tổng Bí thư nên rất nhiều việc, trong khi trình độ, trí tuệ, sức khỏe cũng có hạn... vì thế tự thấy mình càng phải cố gắng hơn. Và cũng chính điều này, ông mong đồng bảo, cử tri cả nước... đồng cảm và cùng giúp đỡ ông hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14/4/1944, quê xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội; là giáo sư, tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành xây dựng Đảng).

Ông là Ủy viên Trung ương 6 khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị 5 khóa VIII, IX, X, XI, XII; tham gia Thường trực Bộ Chính trị (8/1999-4/2001); đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII.

Từ năm 1963 đến 1967, ông là sinh viên khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, sau đó công tác nhiều năm ở Tạp chí Cộng sản và giữ chức Tổng biên tập từ tháng 8/1991 đến tháng 8/1996.

Từ tháng 1/2000 đến tháng 6/2006, ông là Bí thư Thành ủy Hà Nội và sau đó giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XI, XII.

Tháng 1/2011, ông được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Khóa XI, Bí thư Quân ủy Trung ương. Đến tháng 1/2016, tại Đại hội XII của Đảng, ông tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư.

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV ông được bầu làm Chủ tịch nước

H.Phạm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này