U19 nữ Việt Nam đã sẵn sàng giành tấm vé vào vòng trong

15:16 | 18/10/2018
(LĐTĐ) Chỉ còn ít ngày nữa, đội tuyển U19 nữ Việt Nam sẽ bước vào vòng loại thứ nhất U19 nữ châu Á 2019. Với lợi thế lớn khi được thi đấu trên sân nhà và được hàng ngàn khán giả nhà cổ vũ, các cô gái trẻ Việt Nam sẽ được tiếp thêm sức mạnh về mặt tinh thần để làm nên những chiến thắng thuyết phục.
u19 nu viet nam da san sang gianh tam ve vao vong trong Việt Nam đăng cai tổ chức bảng E vòng loại U19 nữ châu Á 2019
u19 nu viet nam da san sang gianh tam ve vao vong trong U19 nữ Việt Nam vào bảng dễ tại vòng loại giải châu Á

Với uy tín tổ chức thành công nhiều sự kiện bóng đá quốc tế, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) trao quyền đăng cai tổ chức bảng E vòng loại thứ nhất giải U19 nữ châu Á 2018. Địa điểm diễn ra các trận đấu này được chọn là Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

u19 nu viet nam da san sang gianh tam ve vao vong trong
Đội tuyển U19 nữ Việt Nam đã sẵn sàng giành tấm vé vào vòng trong. Ảnh: VFF

Được thi đấu trên sân nhà là một lợi thế rất lớn với các cô gái trẻ Việt Nam, khi thi đấu dưới sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả nhà, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ được tiếp thêm sức mạnh về mặt tinh thần để làm nên những chiến thắng thuyết phục và giành ngôi đầu bảng E, một bảng đấu có sự góp mặt của Malaysia, Jordan và Singapore.

Xét trên bình diện ở đội tuyển quốc gia thì đội tuyển nữ Việt Nam được đánh giá mạnh hơn các đội bóng này, nhưng ở cấp độ trẻ thì rất khó có thể nói trước được điều gì. Dưới sự dẫn dắt của HLV lão luyện Mai Đức Chung, vị chiến lược gia đã giúp tuyển nữ Việt Nam gặt hái được nhiều thành tích trong thời gian qua thì người hâm mộ nước nhà hoàn toàn có thể tin rằng, U19 nữ Việt Nam có đủ khả năng để giành ngôi đầu bảng E và lọt vào vòng loại thứ 2.

Theo quy định, tại vòng loại thứ nhất, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng, chọn ra 6 đội đứng đầu bảng và 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất lọt vào vòng loại thứ 2. Ở vòng loại thứ 2, 8 đội bóng tiếp tục được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng để xác định 2 đội đứng đầu mỗi bảng tham dự vòng chung kết cùng với 3 đội được đặc cách từ mùa giải 2017 gồm Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc và đội chủ nhà VCK U19 nữ 2019 Thái Lan.

Được biết, trong trận đấu cọ xát diễn ra vào chiều qua (17/10) với đội trẻ U16 – U17 nữ Dự tuyển Quốc gia do HLV Nguyễn Mai Lan đang huấn luyện, đội tuyển U19 nữ Việt Nam đã giành chiến thắng đậm 5-0. Như vậy, HLV Mai Đức Chung đã định hình được bộ khung chính của U19 nữ Việt Nam để tham dự giải với mục tiêu là vượt qua vòng loại đầu tiên.

Lịch thi đấu bảng E vòng loại thứ nhất giải U19 nữ châu Á 2019:

- Ngày 24/10:

15h00: Jordan – Singapore

18h00: Việt Nam – Malaysia

- Ngày 26/10:

15h00: Malaysia – Jordan

18h00: Singapore – Việt Nam

- Ngày 28/10:

15h00: Singapore – Malaysia

18h00: Việt Nam – Jordan

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này