Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVI, kỳ họp thứ 5 (mở rộng)

15:39 | 08/10/2018
(LĐTĐ) Sáng nay, 8/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVI, kỳ họp lần thứ 5 (mở rộng) diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố và các Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố.  
hoi nghi ban chap hanh ldld thanh pho khoa xvi ky hop lan thu 5 mo rong Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố Hà Nội khóa XVI, kỳ họp lần thứ hai (mở rộng)
hoi nghi ban chap hanh ldld thanh pho khoa xvi ky hop lan thu 5 mo rong Quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng về văn kiện và nhân sự cho Đại hội XVI

Mở đầu hội nghị, thay mặt đoàn đại biểu LĐLĐ Thành phố dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến đã báo cáo nhanh về kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam với những thông tin về Chương trình Đại hội, đại biểu dự Đại hội; nội dung cơ bản của Đại hội; mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023; kết quả bầu cử Ban chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy ban kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023…

hoi nghi ban chap hanh ldld thanh pho khoa xvi ky hop lan thu 5 mo rong
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến và các Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị

Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến cho biết, với phương châm “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Trách nhiệm”, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, nổi bật là việc chủ động đổi mới hoạt động công đoàn và phong trào Công nhân.

Đại hội đã đề ra 9 chỉ tiêu 10 nhiệm vụ tổng quát và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới gồm: Tập trung chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ Chủ tịch CĐCS khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Đại hội đã bầu 161 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XII đã bầu 22 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch. Đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội tiếp tục được tín nhiệm bầu vào Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII.

hoi nghi ban chap hanh ldld thanh pho khoa xvi ky hop lan thu 5 mo rong
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến báo cáo kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sau khi nghe báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, các đại biểu đã nghe, thảo luận thông qua Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217/QĐ-TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội do Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng trình bày.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn nghiên cứu và thảo luận, thông qua báo cáo kết quả hoạt động công đoàn Thủ đô quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đánh giá cao sự tập trung, dân chủ và những ý kiến thảo luận xác đáng, trí tuệ, tập trung của các đại biểu.

Về kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cho biết, thời gian tới, LĐLĐ Thành phố sẽ tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc về Nghị quyết XII Công đoàn Việt Nam và đề nghị các đại biểu cùng các cấp công đoàn Thủ đô khẩn trương tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam cũng như tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết để định hướng và tạo động lực cho phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn ngày càng phát triển.

hoi nghi ban chap hanh ldld thanh pho khoa xvi ky hop lan thu 5 mo rong
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217/QĐ-TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Về sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217/QĐ-TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực, chủ động của các cấp công đoàn Thủ đô trong thực hiện hai văn bản pháp lý về giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong thời gian qua đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội của các cấp công đoàn như chưa lựa chọn được chủ đề trọng tâm thực hiện hai Quyết định này, kết quả giám sát việc thực hành pháp luật đối với người lao động còn chung chung...

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các cấp công đoàn cần tiếp tục đa dạng hóa hình thức giám sát, phản biện, góp ý của tổ chức Công đoàn, duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp Thành phố và cấp quận, huyện, thị xã. Đặc biệt cần tập trung lựa chọn, xác định nội dung giám sát thiết thực, ưu tiên những vấn đề nóng, bức xúc, liên quan đến việc thực hiện các chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương, tiền thưởng, công tác ATVSLĐ, chất lượng bữa ăn ca, điều kiện làm việc, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

hoi nghi ban chap hanh ldld thanh pho khoa xvi ky hop lan thu 5 mo rong
Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Về hoạt động công đoàn Thủ đô quý III, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các cấp công đoàn, nhất là việc tập trung chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, triển khai phúc lợi đoàn viên. Chủ tịch LĐLĐ Thành phố yêu cầu, từ nay cuối năm, các đơn vị cần rà soát các chỉ tiêu 2018 để quyết tâm hoàn thành, nhất là chỉ tiêu về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, về thu kinh phí đoàn phí công đoàn; tiếp tục hoàn thành việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức, hội nghị người lao động năm 2018; tổ chức quán triện và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tập trung tổ chức thành công Hội thi văn hóa công sở cấp TP và đặc biệt là tập chung chuẩn bị tốt việc chăm lo tết Kỷ Hợi 2019 cho CNVCLĐ.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này