Học sinh Việt Nam giành Huy chương tại Olympic Tin học quốc tế

09:41 | 09/09/2018
(LĐTĐ) Mới đây, trong Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế năm 2018 (IOI 2018) được tổ chức tại Tsukuba, Nhật Bản, từ ngày 1-7/9, cả 4 học sinh Việt Nam cùng đoạt huy chương. Trong đó, trường Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội có 3 học sinh giành Huy chương.  
hoc sinh truong chuyen khoa hoc tu nhien gianh huy chuong tai olympic tin hoc quoc te Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học phải có bằng đại học
hoc sinh truong chuyen khoa hoc tu nhien gianh huy chuong tai olympic tin hoc quoc te Việt Nam có 3 đại diện dự Cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới 2018
hoc sinh truong chuyen khoa hoc tu nhien gianh huy chuong tai olympic tin hoc quoc te Thí sinh Đông Nam Á duy nhất giành HCV Olympic Tin học Quốc tế 2017

Huy chương Vàng duy nhất của đoàn Việt Nam thuộc về Phạm Đức Thắng, học sinh lớp 12A1 Toán, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. Phạm Đức Thắng xếp thứ 10 trong tổng số 335 thí sinh tham gia IOI 2018.

hoc sinh truong chuyen khoa hoc tu nhien gianh huy chuong tai olympic tin hoc quoc te

Trường Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội có 3 học sinh giành Huy chương IOI

Tại kỳ thi này, Hoàng Xuân Nhật, học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh, đem về Huy chương Bạc;Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên có Nguyễn Hoàng Hải Minh, học sinh lớp 12A2 Toán và Nguyễn Khánh, học sinh lớp 12A1 Toán đem về 2 Huy chương Đồng cho Việt Nam.

Trước đó, tại cuộc thi Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương, Phạm Đức Thắng cũng đã xuất sắc giành Huy chương Vàng duy nhất cho đội tuyển Việt Nam.

PGS.TS Phạm Bảo Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội, Trưởng Đoàn Việt Nam cho biết, IOI 2018 có tổng số 335 thí sinh đến từ 87 quốc gia. Với thành tích gồm 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng, Đoàn Việt Nam đứng thứ 12 trong bảng tổng sắp và đứng thứ 2 Đông Nam Á các đội tham gia kì thi này.

Bảo An

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này