Phát động cuộc thi viết về thầy cô và mái trường

17:17 | 07/09/2018
(LĐTĐ) Sáng 7/9, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu” năm 2018. Đối tượng dự thi bao gồm học sinh, sinh viên, phụ huynh, cán bộ, giáo viên và mọi người dân.  
phat dong cuoc thi viet ve thay co va mai truong Nhiều cơ hội và thách thức cho ngành Giáo dục trong năm học mới
phat dong cuoc thi viet ve thay co va mai truong Thầy trò Trường THPT Phan Huy Chú hân hoan ngày tựu trường
phat dong cuoc thi viet ve thay co va mai truong Tập huấn phương pháp tổ chức hoạt động khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh, việc tổ chức cuộc thi là một trong các nội dung nằm trong kế hoạch “Tăng cường các giải pháp nâng cao vị thế, vai trò của đội ngũ nhà giáo trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT”, đồng thời triển khai thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019. Cuộc thi nhằm ghi nhận, tôn vinh những thầy, cô giáo có tình cảm, việc làm, thành tích tốt đẹp, đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới giáo dục.

phat dong cuoc thi viet ve thay co va mai truong
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại Lễ phát động.

Thứ trưởng đề nghị Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi triển khai tổ chức cuộc thi một cách nghiêm túc, khách quan, chất lượng, giúp chọn được những tác phẩm xuất sắc, những tấm gương thầy cô và những ngôi trường tiêu biểu để ghi nhận và tôn vinh. Kết quả đó sẽ là động lực quan trọng để động viên, khuyến khích các thầy giáo, cô giáo đang ngày đêm miệt mài góp công, góp sức trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT nước nhà.

Đại diện Ban tổ chức cuộc thi cho biết, các bài viết không chỉ phản ánh tình cảm tốt đẹp của học sinh, sinh viên, phụ huynh học sinh đối với các thầy, cô giáo và mái trường mến yêu, mà còn góp phần nâng cao tính giáo dục, khơi gợi niềm tự hào của mỗi học sinh, sinh viên với thầy, cô giáo và mái trường.

Bài dự thi viết hoặc đánh máy bằng tiếng Việt trên khổ giấy A4, thể hiện theo hình thức văn xuôi, mỗi tác phẩm tối thiểu 500 từ (có thể kèm theo hình ảnh minh họa).

Bài dự thi gửi về: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục - Bộ GD&ĐT (tòa nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) hoặc email: [email protected]. Hạn cuối đến hết ngày 25/11/2018. Ban tổ chức sẽ trao 21 giải cá nhân và 2 giải tập thể.

PV

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này