Giao ban Cụm thi đua số 1 LĐLĐ thành phố Hà Nội

17:09 | 06/09/2018
(LĐTĐ) Mới đây, tại Quận uỷ Hoàng Mai, các LĐLĐ quận thuộc Cụm thi đua số 1 LĐLĐ thành phố Hà Nội đã họp đánh giá lại kết quả hoạt động Công đoàn đạt được trong gần 8 tháng qua bàn nhiệm vụ trong thời gian tới.
giao ban cum thi dua so 1 ldld thanh pho ha noi Sơ kết chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ huyện Ba Vì với Phòng giáo dục và Đào tạo
giao ban cum thi dua so 1 ldld thanh pho ha noi Long Biên: Quán triệt Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Thành phố
giao ban cum thi dua so 1 ldld thanh pho ha noi
Quang cảnh hội nghị giao ban cụm thi đua số 1

Trong 8 tháng năm 2018, mặc dù còn có khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí, nhân sự còn thiếu so với yêu cầu của công việc song các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố (LĐLĐ quận Hai Bà Trưng, LĐLĐ quận Hoàng Mai, LĐLĐ quận Ba Đình, LĐLĐ quận Long Biên, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm, LĐLĐ quận Đống Đa) đã có nhiều cố gắng nỗ lực, khắc phục khó khăn, tích cực chủ động tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua với những nội dung thiết thực bám sát yêu cầu, chương trình của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Quận uỷ… hoàn thành hiệu quả các mặt công tác.

Tại hội nghị giao ban, đại diện lãnh đạo các LĐLĐ Quận trong Cụm thi đua số 1 đã chia sẻ kết quả, phương pháp để tổ chức thực hiện những nhiệm vụ khó mà LĐLĐ thành phố Hà Nội, Quận uỷ giao trong năm 2018 như chỉ tiêu: Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn, thu kinh phí Công đoàn đặc biệt là thu kinh phí Công đoàn khu vực ngoài nhà nước...

Đặc biệt, các đại biểu đã tập trung bàn công tác chuẩn bị cho việc sơ kết hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ 9 tháng năm 2018 của Cụm thi đua số 1 LĐLĐ thành phố Hà Nội và tổ chức hội thi “ Nét đẹp văn hoá công sở ” năm 2018 theo đúng nội dung, tiến độ mà kế hoạch LĐLĐ thành phố Hà Nội giao.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này