TP Hà Nội triển khai máy bán hàng tự động:

Sản phẩm công nghệ tiện ích, dễ sử dụng

21:18 | 20/08/2018
Không còn quá mới mẻ so với các nước trên thế giới, tuy nhiên ở Việt Nam, máy bán hàng tự động tại các điểm công cộng chưa được phổ biến. Tuy nhiên, kể từ sau khi Hà Nội khai trương tuyến phố đi bộ Hoàn Kiếm và đưa máy bán hàng tự động vào sử dụng thí điểm, đến nay, mô hình này đã và đang cho thấy những tín hiệu tích cực từ người tiêu dùng.
san pham cong nghe tien ich de su dung Bài 2: Người tiêu dùng cần bảo vệ chính mình
san pham cong nghe tien ich de su dung “Hành trình Tương Lai Xanh” cùng VinMart & VinMart+
san pham cong nghe tien ich de su dung Tiếp tục giữ nguyên mức giá bán lẻ xăng dầu
san pham cong nghe tien ich de su dung
Máy bán hàng được lắp đặt tại các địa điểm công cộng, khu vui chơi rất tiện ích và dễ sử dụng

Dạo qua một số địa điểm lắp đặt máy bán hàng tự động bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), công viên Lê Nin (Ba Đình), Ga (Hà Nội)…không khó để chúng tôi bắt gặp hình ảnh người tiêu dùng đang mua hàng tại các máy bán hàng tự động.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Mạnh, một người dân đang sinh sống tại phố Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, việc lắp đặt các máy bán hàng tự động tại các điểm công cộng, khu vui chơi đồng người rất tiện lợi. Đặc biệt, hiện nay máy bán hàng tự động này đã cải tiến công nghệ rất nhiều, không chỉ tiếp nhận tiền giấy, mà máy còn có chức năng trả lại tiền. Ngoài ra, việc hướng dẫn sử dụng khá chi tiết, cụ thể giúp người dân dễ dàng sử dụng.

“Ở những điểm vui chơi công cộng, việc đặt các máy bán hàng tự động, bán nước tự động không chỉ giúp người dân chủ động lựa chọn sản phẩm khi cần thiết, mà còn tránh được việc mua phải những sản phẩm không đảm bảo chất lượng, hoặc là bị chặt chém chỉ vì chai nước ngọt, hay chai nước suối. Tôi thấy, cần nhân rộng hơn nữa mô hình máy bán hàng này để mọi người dân đều có thể trải nghiệm và sử dụng nó”, anh Mạnh chia sẻ.

san pham cong nghe tien ich de su dung
Nhiều người tiêu dùng cảm thấy thích thú khi sử dụng máy bán hàng tự động

Không chỉ có anh Mạnh, chị Uyên ở Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng cho rằng, khi đi dạo chơi quanh công viên, hay quanh các địa điểm vui chơi cộng cộng, thì việc có một chiếc máy bán nước tự động là rất hữu ích. Bởi lẽ, không phải chỗ nào các hàng quán cũng được phép bán hàng. Trong khi đó, các mặt hàng nước ở trong máy cũng khá phong phú, mát lạnh và đặc biệt là cũng rất dễ sử dụng.

Theo quyết định phê duyệt mạng lưới máy bán hàng tự động đặt tại địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 mới được UBND TP.Hà Nội ban hành, trước mắt máy bán hàng tự động sẽ được tập trung lắp đặt ở các quận nội thành và tại các địa điểm công cộng như công viên, vườn hoa, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, trường học, bệnh viện, rạp chiếu phim, nhà ga, nhà chờ hành khách, bến xe, trạm xe buýt, sân bay, trung tâm thương mại, khu vui chơi, giải trí công cộng…

san pham cong nghe tien ich de su dung
Dự kiến đến năm 2020 TP Hà Nội sẽ đưa vào vận hành 1.000 máy bán hàng tự động tại các điểm công cộng phù hợp

Với quyết định này, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2020, lắp đặt và đưa vào vận hành 1.000 máy bán hàng tự động tại các địa điểm công cộng phù hợp trên địa bàn Thành phố. Khi đó, máy bán hàng tự động sẽ trở nên đại trà và tiện ích hơn.

Không khó để nhận thấy, việc máy bán hàng tự động đang được UBND TP Hà Nội triển khai tại các khu vực công động, khu vui chơi, công viên…cho thấy được sự tiện ích, dễ sử dụng. Tuy nhiên, theo một số người dân cho biết hiện tại các sản phẩm trong máy bán hàng tự động chủ yếu vẫn là các loại nước ngọt và nước suối. Vì thế, nên thêm vào máy bán hàng một số sản phẩm khác như bánh, kẹo…để sản phẩm trở nên phong phú hơn.

Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này