Thanh Hóa: Thành lập “Tổ an ninh công nhân” trong khu công nghiệp

18:09 | 08/08/2018
 Mô hình “Tổ an ninh công nhân” được thành lập trong 4 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đóng tại Khu Công nghiệp Lễ Môn, thuộc phường Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa.
thanh hoa thanh lap to an ninh cong nhan trong khu cong nghiep Thanh Hóa: 4 công nhân thương vong vì sập tường rào khi dọn vệ sinh nhà xưởng

Theo đó, mô hình “Tổ an ninh công nhân” nói trên đã được Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp phối hợp với Công an, Ban Dân Vận Thành ủy TP. Thanh Hóa thành lập và ra mắt vào ngày 5/8.

Tiểu ban chỉ đạo mô hình đã ban hành quyết định thành lập 17 “Tổ an ninh công nhân” với hơn 50 thành viên làm việc trong 4 doanh nghiệp FDI tại Khu công nghiệp Lễ Môn tham gia, gồm: Công ty TNHH giày Sunjade – Aresa Việt Nam, Công ty TNHH Sakurai Việt Nam, Công ty TNHH Yotsuba Dress Việt Nam và Công ty TNHH Nomura Việt Nam.

thanh hoa thanh lap to an ninh cong nhan trong khu cong nghiep
Công nhân tại Khu công nghiệp Lễ Môn tham dự Lễ ra mắt "Tổ an ninh công nhân"

Thành viên của “Tổ an ninh công nhân” bao gồm những công nhân, cán bộ công đoàn được lựa chọn, để tuyên truyền, giáo dục nang cao nhận thức chấp hành pháp luật cho công nhân, đặc biệt là luật lao động, luật công đoàn, luật hình, luật dân sự, luật xử lý vi phạm hành chính…

Các “Tổ an ninh công nhân” được phân đều trong các phân xưởng sản xuất, để đảm bảo ANTT trong quá trình làm việc, sản xuất. Hoạt động của “Tổ an ninh công nhân” là tuyên truyền ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải cho giới công nhân đang làm việc trong 4 doanh nghiệp FDI ở Khu công nghiệp Lễ Môn.

Nhiệm vụ chính của “Tổ an ninh công nhân” là nhanh chóng phát hiện và kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra trong giới công nhân. Đồng thời, “Tổ an ninh công nhân” cũng có nhiệm vụ phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong công nhân, như vi phạm luật lao động, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng và đòi quyền lợi chính đáng cho công nhân.

Văn Cương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này