Đội tuyển Tây Ban Nha có "thuyền trưởng" mới

13:13 | 10/07/2018
Sau khi giám đốc kỹ thuật Fernando Hierro từ chối tiếp tục đảm nhiệm vị trí HLV trưởng, LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) đã chính thức bổ nhiệm Luis Enrique làm tân HLV trưởng ĐTQG.
doi tuyen tay ban nha co thuyen truong moi Real Madrid chính thức công bố HLV thay Zidane

Chủ tịch RFEF, Luis Rubiales xác nhận họ đã ký hợp đồng 2 năm với Luis Enrique với mục tiêu hướng đến chức vô địch Euro 2020. Thương vụ này chấm dứt cuộc khủng hoảng trên ghế HLV ĐTQG Tây Ban Nha kéo dài gần 1 tháng qua.

Trước đó, đã có những biến động lớn trên băng ghế chỉ đạo, khi thuyền trưởng Julen Lopetegui bị sa thải chỉ hai ngày trước khi World Cup 2018 khởi tranh. Giám đốc Hierro lên thay xem như là giải pháp chữa cháy tạm thời. Và giờ, cựu danh thủ Real lại rút lui về hậu trường, nhường chiếc ghế nóng cho Luis Enrique.

doi tuyen tay ban nha co thuyen truong moi
Luis Enrique đã kí hợp đồng có thời hạn 2 năm với LĐBĐ Tây Ban Nha

HLV 48 tuổi này từng khoác áo ĐTQG Tây Ban Nha 62 trận, ghi được 12 bàn thắng. Ông cũng là ngôi sao có tiếng và từng chơi cho cả Real Madrid và Barcelona. Sau khi giải nghệ, Luis Enrique dẫn dắt Barcelona B trong vòng 3 năm trước khi chuyển đến Roma. Tại Italia, HLV này chỉ trụ được 1 mùa giải. Sau đó, ông trở lại Tây Ban Nha dẫn dắt Celta Vigo.

Tháng 5 năm 2014, Luis Enrique trở lại dẫn dắt Barcelona và cùng CLB gặt hái vô số danh hiệu. Tại đây, ông đã giành được 2 chức vô địch La Liga, 3 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha và 1 danh hiệu Champions League. Hè năm ngoái, Luis Enrique đã rời Barca và sau một thời gian nghỉ ngơi, ông đã quay trở lại công việc HLV với sứ mệnh là hồi sinh đội tuyển Tây Ban Nha.

Trong ngày hôm nay, LĐBĐ Tây Ban Nha cũng đã bổ nhiệm Jose Francisco Molina vào vị trí giám đốc thể thao. Ông Enrique sẽ có cuộc họp báo ra mắt chính thức vào tuần sau.

Trận đấu đầu tiên của Luis Enrique trên cương vị HLV đội tuyển Tây Ban Nha là trận giao hữu với đội tuyển Anh vào ngày 8/9 năm nay trên sân Wembley.

Quốc Đại

(Tổng hợp)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này