Giải U19 Đông Nam Á 2018:

Hòa thất vọng Singapore, U19 Việt Nam cay đắng rời giải

21:59 | 09/07/2018
Dù còn rất ít cơ hội để vượt qua vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2018 nhưng U19 Việt Nam đã không thể làm hài lòng người hâm mộ khi bị đối thủ bị đánh giá yếu hơn là U19 Singapore cầm hòa 2-2 ở lượt đấu cuối vòng bảng. Với kết quả này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã phải nói lời chia tay giải từ rất sớm.
hoa that vong singapore u19 viet nam cay dang roi giai U19 Việt Nam rơi vào bảng rất khó tại VCK U19 châu Á 2018
hoa that vong singapore u19 viet nam cay dang roi giai U19 Việt Nam suýt gây sốc trước chủ nhà U19 Hàn Quốc

Với trận thua tai hại trước chủ nhà Indonesia 0-1 ngày 7/7 vừa qua đã khiến thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn rơi vào thế khó, khi buộc phải thắng đậm U19 Singapore ít nhất 6-0 và chờ đợi U19 Indonesia đánh bại U19 Thái Lan ở trận đấu cùng giờ thì U19 Việt Nam mới giành được tấm vé đi tiếp.

hoa that vong singapore u19 viet nam cay dang roi giai
U19 Việt Nam không thể thắng đội bét bảng U19 Singapore. Ảnh: Dân trí

Có thể thấy rằng, cửa đi tiếp của U19 Việt Nam là rất hẹp, nhưng cũng không vì thế mà các tuyển thủ trẻ Việt Nam lại buông xuôi. Qua trận thua đó, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn lại rút ra được kinh nghiệm, những bài học bổ ích để thi đấu tốt hơn ở các trận tiếp theo, từ đó hướng tới sân chơi lớn hơn, đó là sân chơi châu lục và thế giới.

Kỳ vọng của người hâm mộ là rất lớn và các tuyển thủ Việt Nam đều rất quyết tâm thắng đậm U19 Singapore để hy vọng đi tiếp. Thế nhưng, U19 Việt Nam đã vấp phải lối đá phòng ngự cực kỳ khó chịu đến từ các cầu thủ trẻ của đảo quốc sư tử. U19 Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn so với đối thủ và sớm có được bàn thắng khai thông thế bế tắc của trận đấu ở phút 17 nhờ công của Hữu Thắng.

Bị thua sớm, U19 Singapore lui về phòng ngự chặt với 10 cầu thủ và chơi rất rắn nhằm hạn chế các pha phối hợp và lên bóng của U19 Việt Nam. Sang hiệp 2, HLV Hoàng Anh Tuấn quyết định chơi mạo hiểm hơn khi đẩy cao đội hình lên tấn công, đồng thời tung ra sân nhiều cầu thủ dự bị đến vậy.

Trong khi U19 Việt Nam thi đấu bế tắc và chưa tìm được đường đến khung thành của đối thủ thì sự lơ là ở hàng thủ đã khiến chúng ta phải trả giá đắt. Đến phút 58, U19 Singapore có được bàn gỡ hòa 1-1 từ một quả đá phạt góc. Được biết, không chiến vốn là thế mạnh của các cầu thủ U19 Singapore.

Bị gỡ hòa, HLV Hoàng Anh Tuấn thực hiện một số thay đổi về con người và chiến thuật. Điều đó đã phát huy sự hiệu quả khi cầu thủ Lê Văn Nam ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 72. Tưởng như đây sẽ là pha lập công khép lại chiến thắng chung cuộc dành cho U19 Việt Nam thì chính sự non nớt của các cầu thủ phòng ngự đã khiến đội nhà phải trả giá. Phút 84, trung vệ Xuân Kiên mắc sai lầm nghiệm trọng khi phá hụt bóng và tạo điều kiện cho cầu thủ Singapore ấn định tỷ số hòa 2-2.

Ở trận đấu cùng giờ, U19 Thái Lan đã thể hiện được bản lĩnh và sức mạnh của mình khi hạ chủ nhà Indonesia với tỷ số 2-1 và giành ngôi nhất bảng A với 13 điểm. Tiếp theo là Indonesia (12 điểm) và Việt Nam (8 điểm). Như vậy, U19 Việt Nam cay đắng nói lời chia tay giải U19 Đông Nam Á 2018 ngay từ vòng bảng.

Dù sao qua giải đấu này, các tuyển thủ trẻ U19 Việt Nam đã rút ra được nhiều kinh nghiệm, bài học quý báu để hoàn thiện mình hơn và thi đấu tốt hơn ở giải châu lục sắp tới. Giải đấu đó HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có được đội hình mạnh nhất để chinh phục giấc mơ lần thứ 2 liên tiếp giành tấm vé tham dự U20 World Cup.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này