Hạ gục Colombia, Nhật Bản tạo địa chấn mới ở World Cup 2018

07:12 | 20/06/2018
Bị đánh giá yếu hơn và từng thua đậm Colombia 4-1 trên đất Brazil 4 năm về trước nhưng ở trận tái đấu này, đội tuyển Nhật Bản đã tạo địa chấn mới ở World Cup 2018 bằng việc gạ gục đối thủ với tỷ số 1-2.
ha guc colombia nhat ban tao dia chan moi o world cup 2018 Colombia - Nhật Bản: Khó cho Samurai xanh
ha guc colombia nhat ban tao dia chan moi o world cup 2018 Đương kim Vô địch thế giới “ngã ngựa” ngay trận đầu ra quân

Trước khi trận đấu này diễn ra, Colombia được đánh giá mạnh hơn và được cho rằng sẽ dễ dàng đánh bại Nhật Bản nhưng quả thực, diễn biến trên sân lại khiến nhiều người hâm mộ phải bất ngờ. Các cầu thủ Nhật Bản đã nhập cuộc rất tự tin và khiến cho đối thủ phải mất người từ rất sớm.

ha guc colombia nhat ban tao dia chan moi o world cup 2018
Niềm vui của các cầu thủ Nhật Bản sau khi nâng tỷ số lên 2-1. Ảnh: Dân trí

Từ một pha phản công nhanh của Nhật Bản ở phút thứ 3 của trận đấu, tiền vệ tiền vệ Shinji Kagawa tung cú dứt điểm bất ngờ khiến cầu thủ Carlos Sanchez phải dùng tay chơi bóng. Đây là một tình huống có thể dẫn tới bàn thắng, vì vậy trọng tài chính đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền và rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Sanchez. Trên chấm 11m, Kagawa đã không mắc một sai lầm nào để đưa Nhật Bản vượt lên dẫn trước 1-0.

Đội bóng của xứ sở hoa anh đào có lợi thế chơi hơn người từ sớm nhưng họ không thể tạo ra thế trận áp đảo truớc Colombia. Trong khi đó, đại diện đến từ Nam Mỹ buộc phải đẩy cao đội hình lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ và để lộ ra những khoảng trống ở hàng phòng ngự.

Nhận thấy điều đó, Nhật Bản chơi phòng ngự - phản công nhanh để khoét vào điểm yếu này của Colombia và tạo ra được 2 tình huống đáng chú ý trong hiệp 1. Đó là tình huống đá bóng đi chệch cột dọc của Takashi Inui khi đối mặt với thủ môn đối phương ở phút 15 và tình huống Yuya Osako đi bóng kỹ thuật bên cánh trái, đối mặt với thủ môn Ospina ở phút 32 nhưng cú dứt điểm của cấu thủ này bóng đi thiếu chính xác.

Bên cạnh đó, Colombia đã rất nỗ lực ép sân và tạo ra nhiều sóng gió về phía cầu môn của Nhật Bản. Những nỗ lực đó đã được đền đáp bằng một bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 39. Từ một quá đá phạt trực tiếp chếch bên cánh phải, Juan Quintero đá phạt rất tinh quái, bóng xuyên qua hàng thủ của Nhật Bản (đã bật cao lên), đưa bóng đi qua vạch vôi dù thủ thành Eiji Kawashima đã rất nỗ lực để bắt bóng.

Sang hiệp 2, Nhật Bản giành lại quyền kiểm soát thế trận và chơi tấn công rất mạch lạc. Ngay phút 54, Osako có pha thoát xuống đối mặt với thủ môn Ospina nhưng cú dứt điểm của anh lại quá hiền. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 73, từ một pha đá phạt góc do cầu thủ vào sân thay người là Keisuke Honda thực hiện, đưa bóng vào trong vòng cấm. Lúc này, Yuya Osako bật cao đánh đầu trong vòng vây của cầu thủ đối phương đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Ospina, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng xứ sở mặt trời mọc.

Những phút sau đó, Colombia vùng lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng hàng thủ Nhật Bản đã thi đấu rất kín kẽ để bảo toàn tỷ số 2-1 đến những giây phút cuối cùng. Thắng 2-1 ở trận ra quân World Cup 2018, Nhật Bản đã tạo địa chấn mới ở giải năm nay, đồng thời tràn đầy hy vọng giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này