Ý 1-1 Hà Lan: Bất phân thắng bại

18:35 | 05/06/2018
Mặc dù chỉ là trận đấu giao hữu nhưng cả Ý và Hà Lan đã thi đấu cực kỳ quyết liệt và kịch tính. Đó cùng là điều dễ hiệu khi cả hai đều phải xem World Cup ở nhà và đang tìm lại chính mình sau thời gian cải tổ nhân sự mạnh mẽ.
y 1 1 ha lan bat phan thang bai Người Ý chính thức dự World Cup 2018 "qua tivi"
y 1 1 ha lan bat phan thang bai Thụy Điển 1-0 Italia: Người Ý lâm nguy

Mặc dù chỉ là trận đấu giao hữu nhưng cuộc đối đầu giữa Ý và Hà Lan vẫn nhận được sự chú ý của rất nhiều người hâm mộ. Họ từng là 2 ông lớn khuynh đảo bóng đá châu Âu nhưng giờ đây đang trong quá trình xây dựng và tìm lại bản ngã.

Italia và Hà Lan đều có những cải tổ mạnh mẽ sau chiến dịch vòng loại World Cup 2018 thảm họa. Người Ý đã bổ nhiệm Roberto Mancini và chiến lược gia này tạo ra nhiều khác biệt. Ông chủ trương thử nghiệm rất nhiều cầu thủ và dù không sử dụng đội hình mạnh nhất vẫn tạo ra thế trận lấn lướt trước Hà Lan.

y 1 1 ha lan bat phan thang bai
Mặc dù chỉ là trận giao hữu, nhưng cuộc đối đầu giữa Ý và Hà Lan đã diễn ra vô cùng căng thẳng. (ảnh AFP)

Bước vào cuộc chiến này, HLV Roberto Mancini đã thay đổi hàng loạt vị trí trong đội hình của Ý so với trận gặp Pháp trước đó. Verdi, Belotti và Insigne là bộ 3 tấn công được cựu thuyền trưởng của Man City tin dùng. Trong khi Mancini đưa ra nhiều toan tính thử nghiệm đội hình thì Ronald Koeman lại tung ra lực lượng gần như mạnh nhất của Hà Lan đang có với sự góp mặt của các ngôi sao như Van Dijk, Depay, Blind hay Wijnaldum.

Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, Italia là đội chơi lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Dù vậy, các pha dứt điểm cuối cùng của Simone Verdi, Andrea Belotti hay Lorenzo Insigne lại thiếu đi sự sắc bén cần thiết. Phải đến phút 67, thế bế tắc mới được phá vỡ khi tiền đạo vào thay người là Simone Zara dứt điểm thành công, mang về bàn mở tỷ số cho tuyển Ý.

Nhưng ngay sau đó, Hà Lan cũng có câu trả lời bằng đường phản công nhanh khiến hậu vệ Domenico Criscito của Ý phạm sai lầm. Tình huống vào bóng non kinh nghiệm của cầu thủ đang chơi cho Zenit đã dẫn đến 1 chiếc thẻ đỏ và Azzurri chỉ còn thi đấu với 10 người.

Kể từ thời điểm này, thế trận đã thuộc về Hà Lan. Tận dụng lợi thế hơn người, các học trò của Koeman tổ chức tấn công áp đảo, đẩy Ý về thế phòng ngự. Sau rất nhiều cơ hội bị phung phí, Nathan Ake đã có bàn thắng quân bình tỉ số 1-1 cho "Cơn lốc màu da cam" sau pha đánh đầu ở phút 88.

Quãng thời gian còn lại là quá ít để 2 đội tìm kiếm thêm bàn thắng, và trận giao hữu khép lại với kết quả hòa 1-1.

Quốc Đại

(Tổng hợp)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này