Tội phạm ma túy trên tuyến Tây Bắc vẫn phức tạp

14:30 | 18/05/2018
Trong nhiều năm qua, tuyến Tây Bắc được xác định là tuyến trọng điểm phức tạp về tội phạm ma túy, trong đó phức tạp nhất là địa bàn xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình; xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Nhiều đối tượng bị truy nã về ma túy hiện đang lẩn trốn tại bản Lũng Xá, Tà Dê, xã Lóng Luông tiếp tục móc nối với các đối tượng trong nước và đối tượng ở nước ngoài tổ chức các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, hoạt động rất manh động, sử dụng vũ khí chống trả khi bị truy bắt, gây thương vong cho lực lượng chức năng.

Đặc biệt trong thời gian từ năm 2014-2016 trên địa bàn tỉnh Sơn La phát hiện nhiều toán, nhóm đối tượng người dân tộc có trang bị vũ khí, đi bộ xuyên rừng, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ biên giới vào địa bàn xã Lóng Luông và vùng phụ cận.

Toán ít nhất có 10 đối tượng, có toán trên 50 đối tượng trang bị súng AK, CKC, săm lếch, lựu đạn… mỗi đối tượng khoác theo ba lô bên trong có khoảng 20 bánh heroin. Tính trung bình mỗi tuần các đối tượng vận chuyển hàng trăm bánh heroin vào nội địa.

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, đối tượng cầm đầu ít khi lộ diện, chúng thường chỉ đạo “chân rết” tìm nguồn hàng, cung cấp về tài chính và thuê người vận chuyển. Chúng dựa vào các quan hệ sẵn có giữa các dòng họ, anh em thân tộc để thuê vận chuyển ma túy.

Nguy hiểm hơn, các đối tượng tìm cách lôi kéo, mua chuộc một số cán bộ cơ sở thoái hóa, biến chất và một số người dân ở các xã, bản tham gia đường dây, bảo kê để hoạt động phạm tội, xây tường rào quanh nhà, đào hầm cất giấu ma túy, trang bị vũ khí cho một số thanh niên trong bản để cảnh giới hoặc cản trở, thậm chí chống lại lực lượng chức năng khi tổ chức các hoạt động nghiệp vụ, bắt giữ đối tượng, khám xét, thu giữ tang vật trên địa bàn.

tin nhap 20180518142221
Tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp (ảnh: V.G)

Trước tình hình trên, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã có phương án đấu tranh với các toán, nhóm vận chuyển ma túy. Sau một thời gian đấu tranh, tần suất hoạt động của các toán, nhóm đối tượng vận chuyển ma túy có giảm so với trước nhưng vẫn tiềm ẩn phức tạp.

Theo thống kê của Bộ Công an, từ đầu năm 2017 đến hết tháng 3/2018 đã phát hiện, bắt giữ hơn 30.000 vụ, hơn 46.000 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy. Thu giữ 1,5 tấn heroin, 167 kg thuốc phiện, 1,5 tấn cần sa, hơn 1,1 tấn và 2 triệu viên ma túy tổng hợp.

Riêng Công tan tỉnh Sơn La và tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 1.684 vụ, 2.624 đối tượng. Thu giữ 192 kg heroin, gần 94 kg thuốc phiện, 4,5 kg và hơn 500.000 viên ma túy tổng hợp, 10 khẩu súng, 83 viên đạn và nhiều tài sản liên quan.

Lực lượng Bộ đội biên phòng đấu tranh 96 chuyên án, bắt giữ gần 1.400 vụ, 1.900 đối tượng; thu giữ 370kg heroin, 2.000 bánh + 600kg cần sa khô, hơn 1,3 triệu viên ma túy tổng hợp, 42 khẩu súng, 533 viên đạn và nhiều tang vật, tài sản khác có liên quan.

Riêng Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La xác lập đấu tranh 13 chuyên án, bắt giữ 92 vụ, 137 đối tượng. Thu giữ 4,4 kg heroin; 5,5 kg thuốc phiện; 1,6 kg và hơn 385.000 viên ma túy tổng hợp.

H.Duy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này