Gia hạn miễn thị thực cho công dân 5 nước

09:51 | 13/05/2018
Liên quan đến chính sách thị thực đối với người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, Chính phủ thống nhất gia hạn 3 năm kể từ ngày 01/7/2018 đến hết ngày 30/6/2021 về việc miễn thị thực đơn phương cho công dân 5 nước.
tin nhap 20180513090420 Từ 11/8, Việt Nam và Chile sẽ cùng miễn thị thực cho công dân
tin nhap 20180513090420 Muốn hút khách, du lịch cần ‘mở’ chính sách thị thực
tin nhap 20180513090420 Xin visa đến Mỹ bạn có thể phải khai tên dùng trên mạng xã hội

tin nhap 20180513090420

ảnh minh họa

Đó là các nước: Vương quốc Anh, Cộng hòa liên bang Đức, Cộng hòa I-ta-li-a, Cộng hòa Pháp, Vương quốc Tây Ban Nha với thời hạn tạm trú tại Việt Nam không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan đề xuất việc xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, báo cáo Chính phủ.

T.Tr

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này