4 địa phương tham gia góp Giỗ Tổ Hùng Vương

10:30 | 21/04/2018
Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018 diễn ra từ ngày 21 - 25.4.2018 (tức ngày mùng 6 - 10.3 âm lịch). Năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng do tỉnh Phú Thọ chủ trì, có sự tham gia góp giỗ của 4 tỉnh là: Thái Nguyên, Bình Dương, Quảng Nam và Kiên Giang.
4 di a phuong tham gia go p gio to Tỉnh Phú Thọ cam kết không có tình trạng "chặt chém" trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương
4 di a phuong tham gia go p gio to Chính thức có Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2018

Nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật

Bắt đầu từ ngày 20.4, tại Khu di tích lịch sử quốc gia, đặc biệt, Đền Hùng và thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ diễn ra nhiều hoạt động trước ngày khai hội.

4 di a phuong tham gia go p gio to
Nhiều hoạt động văn hóa diễn ra tại Lễ hội giỗ tổ Hùng Vương.

Các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng sẽ trải khắp các địa phương trong tỉnh Phú Thọ, tập trung nhiều nhất ở Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và thành phố Việt Trì. Trong ngày hôm nay, tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng sẽ diễn ra Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng của thành phố Việt Trì; khai mại hội trại văn hóa, liên hoan văn nghệ quần chúng, hát Xoan và dân ca Phú Thọ; trưng bày, giới thiệu, quảng bá du lịch và các sản phẩm đặc trưng của Phú Thọ.

Tại thành phố Việt Trì, sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như: Triển lãm sách, báo, tư liệu và trưng bày giới thiệu sách, ấn phẩm; trưng bày các hiện vật khảo cổ học về thời đại Hùng Vương và sự hình thành nhà nước Văn Lang; giải bóng đá tỉnh Phú Thọ mở rộng tranh cúp Hùng Vương; hội chợ Hùng Vương; các giải thể thao quần chúng…

Các hoạt động tập trung quảng bá, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị 2 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và hát Xoan Phú Thọ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân công đức các vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Giao thông thế nào?

Nhằm đảm bảo giao thông thuận lợi trong suốt thời gian diễn ra giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ đã triển khai phân luồng giao thông từ 5h -22h các ngày từ 21- 25.4.

Các phương tiện đi từ Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương lên Hà Giang, Tuyên Quang đi theo Quốc lộ 2 (QL) đến ngã 3 Tam Dương - Vĩnh Phúc rẽ phải vào QL2C đi Tuyên Quang, Hà Giang và ngược lại; hoặc đi đến QL2 đi cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Km25 rẽ ra nút IC4, đi theo QL2C lên Tuyên Quang, gặp Quốc lộ 2 rẽ phải đi Hà Giang hoặc đi tiếp đến nút IC9 (Km66, thị xã Phú Thọ) rẽ trái đi theo đường Hùng Vương, gặp QL2 đi tiếp Tuyên Quang, Hà Giang và ngược lại.

Các xe không đi lễ hội từ Hà Giang, Tuyên Quang về Vĩnh Phúc, Hà Nội đi theo QL2 đến thành phố Tuyên Quang, đi theo QL2C về Vĩnh Phúc rồi ra QL2 về Hà Nội hoặc đến QL 2C rẽ vào nút IC4 lên cao tốc Nội Bài - Lào Cai về Hà Nội và ngược lại.

Các phương tiện đi từ Hà Nội lên Yên Bái, Lào Cai đi theo đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và ngược lại. Hướng khác là các phương tiện đi theo QL 2 qua cầu Hạc Trì, rẽ trái đi theo QL2D đi Hạ Hòa lên Yên Bái, Lào Cai; hoặc đi lên thị xã Phú Thọ, đến ngã 3 Trường Thịnh, rẽ phải theo Đường tỉnh 315B ra QL2 rẽ trái lên Yên Bái, Lào Cai hoặc đi qua cầu Phong Châu rẽ phải theo QL32C đi Yên Bái, Lào Cai và ngược lại.

Các phương tiện đi từ Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) về Hà Nội và ngược lại đi theo QL32 đến đoạn giao nhau với đường Hồ Chí Minh (xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông), rẽ phải đi theo đường Hồ Chí Minh, đến giao nhau với QL32 (xã Hương Nộn, Tam Nông) rẽ phải theo QL32 qua cầu Trung Hà về Hà Nội và ngược lại…

Theo Linh Bằng/ laodong.vn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này